Rovaniemi - Quê hương của ông già Noel

10:53 20/12/2021

Bạn có bao giờ tự hỏi ông già Noel làm gì cả năm khi không phát quà Giáng sinh? Sự thật là ông sẽ quay trở lại văn phòng của mình tại làng Santa Claus ở Rovaniemi, Phần Lan. Nơi có hàng ngàn người hâm mộ đến thăm ông trong suốt cả năm.

Theo truyền thuyết, ông già Noel sinh sống giữa những vùng núi tuyết phủ ở Bắc Cực nhưng vì muốn bảo vệ chốn bí mật, ông đã tạo ra một địa điểm khác để mọi người có thể đón Giáng sinh cùng mình. Nơi đó hiện nằm ở làng Rovaniemi – nơi được coi là quê hương chính thức của ông già Noel. Được biết, nhiều người dân sinh sống tại đây thậm chí còn quên tên gọi chính thức của làng, họ quen với cái tên ngôi làng ông già Noel hay ngôi làng Santa Claus.

Rovaniemi là một thành phố ở tỉnh Lapland, Phần Lan. Thành phố cách Vòng Bắc Cực 5 km về phía Nam. Đây là cửa ngõ đến Lapland và nơi có làng santa claus (Làng của ông già Noel). Trung bình mỗi ngày có khoảng 8 chuyến xe buýt đi lại giữa nhà ga Rovaniemi và ngôi làng độc đáo này. 

Làng ông già Noel từ trên cao
Làng ông già Noel từ trên cao.

Làng ông già Noel nằm trên khoảng trống trong một trảng rừng rậm rạp, bên trong có nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ giản dị nhưng xinh xắn. Để thu hút du khách, cư dân Rovaniemi đã xây dựng nhiều điểm tham quan hấp dẫn dựa theo truyền thuyết về ông già Noel như: Ngôi nhà Giáng sinh, bưu điện của ông già Noel, lâu đài tuyết,... Bên cạnh ông già Noel “thật”, thì trong làng còn có khoảng 500 người lùn làm nhiệm vụ sắp xếp các lá thư gửi đến ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới, và cung cấp các dịch vụ cho khách tham quan.

Địa điểm nổi tiếng hơn cả ở ngôi làng chính là “Santa Clause Office” (văn phòng làm việc của ông già Noel). Nó nằm trong một tòa tháp cao, nằm ở trung tâm làng Santa Claus với đường vòng Bắc Cực chạy xuyên qua. Mỗi năm nơi đây nhận được hằng trăm ngàn bức thư từ các em nhỏ trên khắp châu lục, thống kê trung bình khoảng 700.000 bức. Nhân viên bưu điện trong vai các chú lùn phải hồi âm cho tất cả các bức thư gửi đến có địa chỉ rõ ràng. 

Hình ảnh người đàn ông hoá trang thành ông già Noel trong văn phòng của ông già Noel
Hình ảnh người đàn ông hoá trang thành ông già Noel trong văn phòng của ông già Noel.

Một điều đặc biệt mà bất cứ du khách nào đến “làng ông già Noel” cũng muốn trải nghiệm là đặt chân qua lằn sơn trắng vẽ ngay cổng vào. Thực hiện được điều này đồng nghĩa với việc khẳng định bản thân đã chính thức bước vào vùng cực Bắc. Đường sơn trắng đó đánh dấu vị độ Bắc nơi mặt trời không mọc vào ngày Đông chí.

Ngoài ra, ngôi làng còn hấp dẫn du khách với với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ, cùng nhiều hoạt động phiêu lưu thú vị trong không gian phủ đầy tuyết trắng. Nếu may mắn du khách có thể gặp được hiện tượng thiên hiếm thấy, đó là ánh sáng Bắc cực quang. Các du khách đến đây đều ao ước được chứng kiến hiện tượng này một lần trong đời. 

Đã đến Lapland, bạn không nên bỏ qua những trò thể thao mạo hiểm trên tuyết.
Đã đến Lapland, bạn không nên bỏ qua những trò thể thao mạo hiểm trên tuyết.
Hiện tượng Cực quang kì thú
Hiện tượng Cực quang kì thú ở Lapland. 
cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ nơi đây
Cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ nơi đây.

Giám đốc điều hành Công ty Du lịch và Tiếp thị Rovaniemi, Sanna Karkkainen cho biết, hầu hết khách du lịch đến Lapland trong dịp Giáng sinh đều là người Anh. Việc phát hiện ra biến thể COVID-19 Omicron mới không gây ra tình trạng hủy chuyến tăng cao và những hạn chế về đi lại nghiêm ngặt như năm ngoái.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Phần Lan yêu cầu khách du lịch đến tham quan phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng sáu tháng qua.

Được biết, vào tháng 12 năm 2019, Lapland đã có 152.000 du khách tham quan, doanh số lưu trú đạt đến 39,3 triệu euro. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất từ TAK, đại dịch đã lấy đi 98% du khách và 79% doanh số lưu trú.

NĐ