Những năm gần đây, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại Quảng Trị và các tổ chức thành viên coi là một trong những nhiệm vụ then chốt. Thông qua việc triển khai nhiều mô hình linh hoạt, cách làm chủ động và sáng tạo, nguồn lực xã hội đã được huy động một cách hiệu quả. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
![]() |
| Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao nhà "Đại đoàn kết” cho hộ dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn |
Đối với nhiều hộ nghèo, việc có một căn nhà kiên cố để an tâm sinh sống là mong ước lớn nhất, trong đó có gia đình anh Hồ Văn Rách ở thôn Cu Tài 1, xã La Lay. Nhiều năm tách hộ nhưng vợ chồng trẻ không đủ điều kiện xây dựng nhà mới, thu nhập từ nương rẫy chỉ đủ trang trải tối thiểu; ba người con lần lượt chào đời càng khiến cuộc sống chật vật hơn. Anh Rách phải vào miền Nam làm công nhân để nuôi gia đình, giấc mơ về ngôi nhà vững chãi vì thế càng xa vời.
Nhờ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, gia đình anh Rách đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới rộng 50 m² gồm ba phòng, có công trình vệ sinh bảo đảm. Từ ngày chuyển vào nhà mới, anh không giấu được niềm xúc động. “Trước đây cả nhà sống trong căn nhà sàn xuống cấp, mỗi khi mưa lớn rất bất an. Bây giờ có nhà kiên cố, tôi yên tâm làm việc xa nhà hơn, biết ơn Đảng và Nhà nước đã giúp gia đình có chỗ ở đàng hoàng”, anh chia sẻ.
![]() |
| Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bảng hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ Công đoàn Ngân hàng BIDV Việt Nam. |
Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thời gian qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực cho hàng chục nghìn hộ dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Trong quá trình triển khai, cán bộ mặt trận và các đoàn thể luôn bám sát cơ sở, nắm nhu cầu, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kinh phí đối ứng, mua vật liệu hay thuê nhân công… bảo đảm mỗi công trình đều phù hợp và phát huy hiệu quả.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện ba chương trình hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí huy động hàng trăm tỉ đồng, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gần 16.000 hộ nghèo và gia đình chính sách.
Bên cạnh chương trình hỗ trợ nhà ở, MTTQVN các cấp còn đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người yếu thế và triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng. Hằng năm, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; gửi thư kêu gọi ủng hộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ năm 2024 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được 408,3 tỉ đồng.
Cùng với việc vận động nguồn lực xã hội, Mặt trận còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh và các sự cố khác. Sự minh bạch, nghiêm túc trong quản lý và phân bổ nguồn quỹ giúp củng cố niềm tin của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
Nhờ sự chung sức của các cấp, ngành và Nhân dân, công tác an sinh xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật: đời sống của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế từng bước được nâng lên; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Dương Tân Long cho biết, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội cho công tác an sinh. “An sinh xã hội là hành trình lâu dài và liên tục. Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực xã hội cùng chăm lo đời sống người nghèo, hỗ trợ sinh kế và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng Quảng Trị phát triển, văn minh và hạnh phúc”, ông nhấn mạnh.