Ngày 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 78 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
![]() |
| Sau gần bốn tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Trị ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. |
Các báo cáo và tham luận tại hội nghị khẳng định, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Mô hình này giúp rút ngắn tầng nấc trung gian, tăng cường tính chủ động, trách nhiệm người đứng đầu và đưa chính quyền đến gần dân hơn – đúng tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
![]() |
| Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị. |
Sau gần bốn tháng vận hành, hệ thống cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở các địa phương đã cơ bản kiện toàn, từng bước ổn định và phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành. Nhiều đơn vị chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và tinh giản. Toàn tỉnh hiện có 14 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 119 tổ chức bên trong và 202 đơn vị sự nghiệp công lập, với hơn 40.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống hai cấp chính quyền.
Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như tổ chức bộ máy ở một số đơn vị còn cồng kềnh, công tác quản lý tài sản công chưa thật sự chặt chẽ, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình vận hành thống nhất.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện mô hình: thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã để cung ứng các dịch vụ hành chính cơ bản cho người dân; hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống; tiếp tục điều động, bố trí nhân sự phù hợp; xử lý dứt điểm tài sản công; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục vướng mắc, bảo đảm cho mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình mới. Đồng chí khẳng định đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương cần “tối ưu hóa nguồn nhân lực”, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, đồng thời đề nghị các sở, ngành khẩn trương rà soát, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng hành chính công, trụ sở làm việc, nhà công vụ và trang thiết bị chuyển đổi số. Ông mong muốn đội ngũ cán bộ cấp xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và của tỉnh.