Thứ ba 29/09/2026 15:35
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Quảng Trị: Nâng cấp hồ chứa, tăng cường năng lực thủy lợi để phát triển bền vững

Quảng Trị đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất, dân sinh và phát triển công nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ chứa để đáp ứng những yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm ổn định sản xuất, bảo đảm dân sinh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Tăng cường năng lực cấp nước, bảo đảm an toàn hồ đập

Hồ chứa Vực Tròn, nằm ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị - trên địa bàn các xã Hòa Trạch và Phú Trạch, được xây dựng từ thập niên 1980 với dung tích thiết kế khoảng 51 triệu m³. Trong suốt quá trình vận hành, công trình đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc cung cấp nguồn nước tưới, góp phần cải tạo các vùng đất khô hạn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

Quảng Trị: Nâng cấp hồ chứa, tăng cường năng lực thủy lợi để phát triển bền vững
Quảng Trị đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất, dân sinh và phát triển công nghiệp.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ phục vụ sản xuất, hồ Vực Tròn còn đảm nhận chức năng cấp nước cho Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, qua đó mở rộng vai trò của công trình trong bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển công nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, trước tác động của điều kiện khí hậu khắc nghiệt và áp lực vận hành ngày càng lớn, nhiều hạng mục của công trình đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp. Một số vị trí thân và nền đập xuất hiện hiện tượng thấm; mái đập hư hỏng cục bộ; hệ thống tiêu thoát nước và quan trắc an toàn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Trên cơ sở đó, tháng 7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt dự án sửa chữa cấp bách nhằm bảo đảm an toàn hồ Vực Tròn, thuộc chương trình sửa chữa hồ, đập trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2023–2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tập trung vào các hạng mục then chốt như: gia cố, nâng cấp đập chính và đập phụ; cải tạo tràn xả lũ, cống lấy nước; đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý, vận hành công trình.

Sau khi hoàn thành, dung tích hồ được nâng lên hơn 64,4 triệu m³, bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng 2.050 ha đất nông nghiệp và gần 150 ha nuôi trồng thủy sản; đồng thời cung cấp khoảng 3 triệu m³ nước/năm cho Nhà máy nước sạch Quảng Châu và khoảng 2,6 triệu m³/năm cho Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Mặc dù trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là mưa lũ lớn trong năm 2025, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, các đơn vị thi công đã chủ động tổ chức thi công linh hoạt, tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường, đến nay các hạng mục trọng yếu cơ bản đã hoàn thành; các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước tháng 6/2026.

Củng cố nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững

Không chỉ riêng hồ Vực Tròn, nhiều công trình hồ chứa khác như Troóc Vực, Dạ Lam cũng đã được đầu tư nâng cấp, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026, qua đó nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, hệ thống thủy lợi không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn đóng vai trò thiết yếu trong cấp nước sinh hoạt và công nghiệp. Các hồ chứa lớn như Vực Tròn, Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Nam Thạch Hãn… sau khi được nâng cấp đã đáp ứng tốt nhu cầu cấp nước cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cấp nước sạch, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước.

Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện với hàng trăm công trình đầu mối, bao gồm 273 hồ chứa và 413 đập dâng, cùng nhiều công trình điều tiết, ngăn mặn, tiêu úng. Hệ thống này bảo đảm cấp nước cho hơn 102.000 ha lúa, hàng nghìn ha hoa màu và nuôi trồng thủy sản, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các hồ chứa còn phát huy hiệu quả trong điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ, góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai là một trong những tiêu chí đạt tỷ lệ cao trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Việc tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với đó, tỉnh đang tập trung chuẩn bị đầu tư cụm công trình thủy lợi trọng điểm Khe Mước – Bến Than với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.650 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho trên 2.900 ha đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 69.000 hộ dân và phục vụ Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các công trình thủy lợi đã và đang góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Quảng Trị phát triển nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới.

Tin bài khác
Lào Cai: Vốn FDI thực hiện đạt 72%, bài toán nâng chất lượng dòng vốn ngoại bền vững

Lào Cai: Vốn FDI thực hiện đạt 72%, bài toán nâng chất lượng dòng vốn ngoại bền vững

Tỷ lệ vốn thực hiện đạt 72% cho thấy phần đáng kể nguồn vốn FDI đăng ký tại Lào Cai đã được chuyển hóa thành nhà xưởng, máy móc và hạ tầng sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của dòng vốn này không chỉ nằm ở số dự án hay quy mô đăng ký, mà còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, hàm lượng công nghệ và khả năng kết nối với khu vực doanh nghiệp trong tỉnh.
Điện về Hạnh Phúc, Sơn Lương: Khoản đầu tư mở đường cho kinh tế vùng cao Lào Cai

Điện về Hạnh Phúc, Sơn Lương: Khoản đầu tư mở đường cho kinh tế vùng cao Lào Cai

Với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 11 tỷ đồng, các công trình điện vừa được đưa vào vận hành tại Hạnh Phúc và Sơn Lương, tỉnh Lào Cai mang ý nghĩa lớn hơn số hộ được cấp điện. Đây là phần hạ tầng nền tảng, có khả năng làm thay đổi điều kiện sản xuất, giảm chi phí tiếp cận dịch vụ và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế tại những khu vực còn nhiều khó khăn.
Lào Cai: Điện mặt trời mái nhà -  nguồn lực tăng trưởng xanh

Lào Cai: Điện mặt trời mái nhà - nguồn lực tăng trưởng xanh

Việc rà soát công sở, trường học, bệnh viện để lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho thấy Lào Cai đang chuyển từ khuyến khích chung sang xây dựng một chương trình đầu tư cụ thể. Nếu được tính toán đúng, nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp năng lượng, nâng hiệu quả sử dụng tài sản công và thúc đẩy chuyển dịch xanh.
Thời tiết hôm nay 29/9: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng

Thời tiết hôm nay 29/9: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng

Thời tiết hôm nay 29/9, từ đêm mai, miền Bắc có không khí lạnh; cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu; Nam Bộ ngày nắng mạnh, chiều tối có mưa rào rải rác, Tây Nam Bộ triều cường tiếp tục ở mức cao.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo khẩn sớm đưa 45km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo khẩn sớm đưa 45km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác

Trong chuyến khảo sát thực địa mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa hai công trình giao thông trọng điểm của tỉnh là Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cầu Krông Bông về đích an toàn, hiệu quả.
Hà Tĩnh đổi mới quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Hà Tĩnh đổi mới quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Quy chế mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh mở rộng phạm vi quản lý di sản, tăng cường phân cấp cho cơ sở, đẩy mạnh số hóa và đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.
Hà Tĩnh kiểm soát hơn 11.900 lượt tàu cập cảng, tăng truy xuất nguồn gốc thủy sản

Hà Tĩnh kiểm soát hơn 11.900 lượt tàu cập cảng, tăng truy xuất nguồn gốc thủy sản

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã kiểm soát gần 12.000 lượt tàu cá cập cảng, giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất điện tử nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động khai thác, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
Hà Nội đề xuất bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho dự án đường sắt quan trọng

Hà Nội đề xuất bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho dự án đường sắt quan trọng

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép mức giá bồi thường về đất tối đa bằng 2 lần mức giá đất theo quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô, trong đó UBND TP. Hà Nội quyết định tuyến, đoạn tuyến và khu vực áp dụng.
Lào Cai: Từ sức hút Tà Chì Nhù đến hệ sinh thái kinh tế du lịch xanh ở Hạnh Phúc

Lào Cai: Từ sức hút Tà Chì Nhù đến hệ sinh thái kinh tế du lịch xanh ở Hạnh Phúc

Những hàng người nối dài trên đường lên Tà Chì Nhù trong mùa hoa chi pâu vừa cho thấy sức hút của một điểm đến, vừa đặt ra câu hỏi lớn hơn: Sau đỉnh núi và mùa hoa, dòng khách sẽ đi đâu, ở lại bao lâu và bao nhiêu giá trị được giữ lại trong cộng đồng? Nếu Tà Chì Nhù được xem là cửa ngõ, xã Hạnh Phúc có cơ hội chuyển từ khai thác một mùa cảnh quan sang hình thành hệ sinh thái kinh tế du lịch xanh, kết nối leo núi, nghỉ dưỡng, nông nghiệp, văn hóa bản địa và sản phẩm của người dân.
Tuyên Quang nâng cao năng lực số, hướng tới điều hành công vụ bằng dữ liệu và AI

Tuyên Quang nâng cao năng lực số, hướng tới điều hành công vụ bằng dữ liệu và AI

Chuyển đổi số trong khu vực công không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử, mà sâu hơn là thay đổi cách lãnh đạo, điều hành và ra quyết định. Tuyên Quang đang thúc đẩy bước chuyển này bằng việc trang bị kiến thức về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và quản trị số cho đội ngũ cán bộ đứng đầu các sở, ngành, địa phương.
Đồng Tháp có thêm lực kéo nào cho chặng cuối năm?

Đồng Tháp có thêm lực kéo nào cho chặng cuối năm?

Kinh tế tỉnh Đồng Tháp đang có nhiều động lực tăng trưởng cùng lúc, từ công nghiệp, xuất khẩu đến đầu tư mới. Nhưng chặng cuối năm vẫn cần tăng tốc giải ngân và nâng chất lượng dòng vốn.
Đồng Nai: Xử phạt 4 bếp ăn, căn tin vi phạm an toàn thực phẩm

Đồng Nai: Xử phạt 4 bếp ăn, căn tin vi phạm an toàn thực phẩm

Qua kiểm tra đột xuất 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, căn tin trường học, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Đồng Nai phát hiện 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

Nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe tại TP. Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ 50% số tiền lãi phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFC), với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm, nếu chính sách được thông qua.
TP. Hồ Chí Minh siết trách nhiệm phát ngôn, bảo đảm thông tin kịp thời cho báo chí

TP. Hồ Chí Minh siết trách nhiệm phát ngôn, bảo đảm thông tin kịp thời cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, nhất là đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; đồng thời không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Lào Cai: Đầu tư tuyến đường 130 tỷ đồng mở “mạch kết nối” cho Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Lào Cai: Đầu tư tuyến đường 130 tỷ đồng mở “mạch kết nối” cho Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Dài khoảng 1,2 km, tuyến đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 không chỉ là một công trình giao thông. Dưới góc độ kinh tế, đây là hạ tầng đầu vào có thể giảm điểm nghẽn vận chuyển, nâng giá trị sử dụng đất công nghiệp và tạo điều kiện thu hút dòng vốn sản xuất vào khu vực Gia Phú.