Trước thực trạng tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) sang Nà Phàu (tỉnh Khăm Muồn, Lào) xuống cấp nghiêm trọng, gây ách tắc và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Chính phủ xem xét sử dụng nguồn vốn viện trợ cho Lào để hỗ trợ nâng cấp đoạn đường này.
Cụ thể, tuyến Quốc lộ 12A – trục giao thông chính kết nối miền Trung Việt Nam với Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan – hiện đang gặp nhiều khó khăn trong khâu lưu thông, đặc biệt là đoạn dài 18km từ cửa khẩu Nà Phàu đến ngã ba Lẳng Khăng. Mặt đường xuống cấp nặng, nhiều vị trí hư hỏng kéo dài, gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào thời điểm cao điểm vận chuyển hàng hóa nông sản, vật tư xây dựng, thiết bị cơ khí qua biên giới.
Thống kê cho thấy, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện vận tải qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó phần lớn là xe container vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh trong nước sang thị trường Lào, Thái Lan. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu đã tái diễn nhiều lần trong thời gian gần đây do điều kiện hạ tầng không đảm bảo phía bên Lào.
![]() |
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) |
Nhằm tháo gỡ nút thắt hạ tầng biên giới và thúc đẩy dòng chảy thương mại xuyên biên giới, tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn viện trợ từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ Lào cải tạo đoạn đường trên.
Phía Lào cũng đã có động thái phối hợp khi thông báo hạn chế phương tiện lưu thông trên đoạn đường sửa chữa từ 18h đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/5 cho đến khi hoàn thành. Thông báo này đã được gửi đến các cơ quan chức năng liên quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.
Với vai trò là một trong những cửa khẩu quốc tế trọng điểm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, việc sớm khắc phục điểm nghẽn hạ tầng nêu trên không chỉ góp phần gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh logistics toàn vùng miền Trung.