Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí lao động sản xuất tại các công trình trọng điểm trong Khu Kinh tế Hòn La (Quảng Trị) đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Trên các công trường, tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành tiến độ được thể hiện rõ qua từng ca làm việc, từng hạng mục thi công, tạo khí thế thi đua lan tỏa mạnh mẽ.
![]() |
| Các công trình trọng điểm tại Khu kinh tế Hòn La (Quảng Trị) đang tăng tốc thi công, tạo khí thế sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế của tỉnh. |
Những ngày này, trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, nhịp độ thi công được đẩy lên mức cao nhất. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc liên tục theo chế độ nhiều ca, nhiều kíp, tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu hòa lưới tổ máy số 1 trong tháng 1/2026.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng Ban An toàn thuộc Ban Quản lý dự án Điện 2 – chủ đầu tư dự án, cho biết: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng mức đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 48,6ha, gồm 2 tổ máy đốt than với tổng công suất 1.400MW. Dự án khởi công từ tháng 12/2022, đến nay tiến độ tổng thể đã đạt khoảng 98%, với hơn 3.000 cán bộ, công nhân đang làm việc thường xuyên trên công trường.
Theo đại diện đơn vị vận hành của tổng thầu EPC, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và tiến độ gấp rút, các hạng mục then chốt như hệ thống lò hơi, hơi chính đang được tổ chức thi công, thông thổi và chạy thử 24/24 giờ. Sau khi tổ máy số 1 đốt dầu lần đầu thành công vào tháng 8/2025, dự án chính thức bước vào giai đoạn nước rút, tập trung thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử toàn bộ hệ thống trước khi hòa lưới điện quốc gia.
Với công nghệ hiện đại, hiệu suất trên 43%, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được kỳ vọng sẽ giảm phát thải, bảo vệ môi trường và khi đi vào vận hành ổn định sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu EPC tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 1 vào tháng 5/2026 và tổ máy 2 vào tháng 10/2026.
Song song với công trình nhiệt điện, Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La cũng đang được triển khai khẩn trương. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, phương tiện cơ giới làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ các hạng mục quan trọng. Sau gần một năm thi công, diện mạo của một cảng biển quốc tế hiện đại đang dần hiện hữu.
Theo chủ đầu tư, dự án có tổng diện tích hơn 39ha, tổng vốn đầu tư 2.299 tỷ đồng, gồm 4 bến cập tàu, có khả năng tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 70.000DWT và tàu khách quốc tế 225.000GT. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, giai đoạn 2 hoàn thành vào quý IV/2027.
Tính đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ thi công đã được hoàn thiện như nhà ở công nhân, trạm biến áp, hệ thống cấp điện, cấp nước. Các hạng mục chính như nạo vét khu nước trước bến, tôn tạo bãi, xây dựng bến cập tàu đang được đẩy nhanh tiến độ; một số hạng mục đạt trên 80% khối lượng.
Với quy mô khoảng 10.000ha, Khu kinh tế (KKT) Hòn La đang khẳng định vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Đến nay, khu kinh tế đã thu hút 84 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 114.000 tỷ đồng; trong đó có 30 dự án đã đi vào hoạt động, tạo doanh thu khoảng 5.500 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp đáng kể cho ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh, phong trào thi đua lao động sản xuất tại Hòn La không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào hành động cụ thể của từng đơn vị, từng người lao động. Mỗi công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư mà còn tạo nền tảng vững chắc để KKT Hòn La trở thành trung tâm công nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.