Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Y Quang BKrông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.
![]() |
Khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa. Ảnh: Hữu Tri |
Sau hơn 4 tháng triển khai thi công, Công viên Bãi đá Ông Địa đã hoàn thiện và chính thức mở cửa đón người dân. Công trình được hình thành trên cơ sở chỉnh trang, nâng cấp khu vực Bãi đá Ông Địa - địa danh quen thuộc gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan ven biển của người dân địa phương.
Với thông điệp “Chạm vào đá để nghe biển kể chuyện”, công viên được thiết kế theo định hướng bảo tồn các giá trị tự nhiên vốn có, đồng thời tạo dựng một không gian công cộng hiện đại, hài hòa giữa cảnh quan biển, văn hóa bản địa và nhu cầu hưởng thụ không gian xanh của cộng đồng.
Công trình có diện tích khoảng 1,2 ha, được tổ chức theo mô hình không gian mở gồm 5 phân khu chức năng: Quảng trường Crystal, Làng Gió, Ốc Đảo San Hô, Đảo Sinh vật biển và Sân chơi Đạp Sóng.
Trong đó, Quảng trường Crystal là không gian hướng biển phục vụ các hoạt động cộng đồng, lễ hội và sự kiện văn hóa. Làng Gió được xây dựng dựa trên cảm hứng từ làng chài ven biển, kết hợp các hoạt động ẩm thực và giao lưu cộng đồng. Ốc Đảo San Hô là khu vực cây xanh, đường dạo và thư giãn. Đảo Sinh vật biển được thiết kế dành cho trẻ em với các mô hình sinh vật đại dương sinh động, trong khi Sân chơi Đạp Sóng phục vụ các hoạt động thể thao và vui chơi ngoài trời.
Đáng chú ý, khu vực Vườn đá - Miếu Ông Địa được bảo tồn gần như nguyên trạng nhằm gìn giữ không gian tín ngưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Mũi Né - Phan Thiết.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy - Lâm Đồng phát biểu. Ảnh: Hữu Tri |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết, Bãi đá Ông Địa từ lâu đã là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương. Việc công trình được đầu tư, chỉnh trang và đưa vào hoạt động không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị du lịch mà còn tạo điều kiện bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa truyền thống của cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Nghị đề nghị đơn vị đầu tư và quản lý vận hành tiếp tục quan tâm công tác bảo dưỡng, duy tu cảnh quan, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Đồng thời, địa phương kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường, bảo vệ tài sản công, góp phần xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa trở thành điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám đốc Hưng Lộc Phát Corp. Ảnh: Hữu Tri |
Đại diện đơn vị đầu tư, ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám đốc Hưng Lộc Phát Corp cho biết, việc đưa Công viên Bãi đá Ông Địa vào hoạt động không chỉ tạo thêm một công trình cảnh quan cho khu vực Mũi Né - Phan Thiết mà còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và giá trị cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống chất lượng, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Nhân dịp này, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty Hưng Lộc Phát Corp nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, chỉnh trang cảnh quan đô thị và đồng hành cùng các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Việc Công viên Bãi đá Ông Địa chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng ven biển, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị cảnh quan đặc trưng của Mũi Né - Phan Thiết trong tiến trình phát triển đô thị và du lịch của tỉnh Lâm Đồng.