Quảng Trị sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch kỳ I/2026 từ ngày 24 - 30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Sự kiện mở đầu chuỗi chương trình văn hóa, du lịch định kỳ hằng tháng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027.
![]() |
| Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I/2026 diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với nhiều hoạt động đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện định kỳ, quảng bá tiềm năng du lịch và hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027. |
Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I/2026 được xây dựng thành chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và quảng bá du lịch, kết hợp khai thác giá trị di sản với phát triển các sản phẩm dịch vụ đặc trưng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, từng bước hình thành hệ thống sự kiện có tính liên tục, tạo sức hút đối với du khách và doanh nghiệp lữ hành.
Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình khai mạc cùng đêm nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, công bố các danh hiệu thế giới đối với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và màn bắn pháo hoa tầm cao tại xã Phong Nha vào tối 24/11.
Từ ngày 25 - 28/11, tại Thành Cổ Quảng Trị và khu vực đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ diễn ra lễ hội khinh khí cầu quốc tế cùng không gian ẩm thực quốc tế Quảng Trị. Bên cạnh đó, không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội sẽ mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa vùng miền, góp phần đa dạng hóa các hoạt động phục vụ khách tham quan.
Trong khuôn khổ sự kiện, họp báo Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/11. Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra ngày 29/11, cùng các chương trình chiếu phim lưu động tại một số xã miền núi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phát huy giá trị di sản tại cơ sở.
Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững
Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh hướng đến nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Việc tổ chức các sự kiện cũng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa bảo tồn di sản và đời sống cộng đồng.
Cùng với nhiệm vụ bảo tồn, Quảng Trị chú trọng đưa các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và con người địa phương trở thành nguồn lực phát triển du lịch. Các chương trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, mở rộng khả năng kết nối tour, tuyến và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Đáng chú ý, việc tổ chức sự kiện định kỳ tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong xây dựng, cung ứng dịch vụ du lịch. Qua đó, địa phương hướng tới hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch có dấu ấn riêng, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động xúc tiến du lịch quy mô lớn trong năm 2027.
Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Trị đón gần 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ.
Giai đoạn đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón từ 13 - 15 triệu lượt khách, phấn đấu để lĩnh vực du lịch đóng góp từ 10% trở lên vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP).
Với việc phát triển chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch định kỳ, kết hợp quảng bá di sản, đa dạng hóa sản phẩm và huy động nguồn lực xã hội, Quảng Trị kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch và nâng cao vị thế điểm đến trước thềm Năm Du lịch quốc gia 2027.
