Chiều 25/9/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Văn Bảo cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường hai điểm sụt lún đất tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy, xã Kim Ngân và tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, thuộc thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang; đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và xử lý sự cố.
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy, sự cố sụt lún xảy ra vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 24/9, khiến một phần mặt sân thể dục - thể thao bị hư hỏng. Hố sụt có độ sâu ước tính từ 3 - 4m, miệng hố rộng khoảng 1m.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra, chỉ đạo xử lý hố sụt lún tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy. |
Ngay sau khi phát hiện sự cố, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ khu vực nguy hiểm, gồm khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và dựng hàng rào ngăn cách. Các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân trường được tạm dừng; lực lượng trực 24/24 giờ được bố trí để kiểm soát khu vực, tăng cường quản lý học sinh, không để cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận vị trí sụt lún.
![]() |
| Hố sụt lún tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy. |
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cầu địa phương và nhà trường tiếp tục giám sát diễn biến địa chất, rà soát mức độ an toàn của các công trình lân cận, duy trì nghiêm các biện pháp cảnh báo và bảo vệ người học, đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu phương án bơm cát lấp hố sụt nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún tiếp diễn.
Tại xã Hiếu Giang, đoàn công tác kiểm tra hố sụt lún nằm sát mép tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, thuộc thôn An Tuyền. Theo thông tin tại địa phương, hố sụt được người dân phát hiện vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22/9/2026, sau khi nghe một tiếng nổ lớn. Vị trí này cách nhà một số hộ dân khoảng 5m; kết quả đo đạc tại thời điểm kiểm tra xác định hố sâu 17,6m.
Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn cho thấy khu vực có cấu trúc địa chất karst, tiềm ẩn khả năng tồn tại các hang hốc và dòng chảy nước ngầm dưới lòng đất. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại và ngăn người dân tiếp cận khu vực sụt lún.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra hố sụt lún, chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên tuyến đường An Mỹ - Bản Chùa. |
Sau khi khảo sát hiện trường và nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo thống nhất chủ trương bơm cát vào hố sụt, đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi biến động địa chất và xem xét khoan thăm dò để xác định đặc điểm nền đất, làm cơ sở lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp.
Đồng chí giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hiếu Giang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, đánh giá mức độ an toàn khu vực và xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp tổng thể nhằm khắc phục tình trạng sụt lún, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng.
Đối với khu vực dân cư lân cận, chính quyền địa phương cần tăng cường thông tin cảnh báo, chủ động xây dựng phương án di dời các hộ dân ở gần vị trí nguy hiểm vào ban đêm khi cần thiết, không để xảy ra tình huống bị động.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo, tham mưu phương án xử lý hố sụt lún. |
Bên cạnh việc chỉ đạo xử lý sự cố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo cũng thăm hỏi, động viên người dân giữ bình tĩnh, không quá lo lắng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình theo dõi, ứng phó và khắc phục tình trạng sụt lún.