Tại xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị), 6 tuyến đường ven sông Ô Lâu thuộc vùng thấp trũng (vùng Càng) gồm các thôn: An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập sâu 0,5-0,7m. Phương tiện duy nhất của bà con mùa này chủ yếu dùng ghe thuyền để đi lại.
 |
| Nhiều khu vực bị ngập sâu tại Quảng Trị. |
Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Nam Hải Lăng đã triển khai các tổ công xuống tận cơ sở, những khu vực bị ngập sâu để giúp dân triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng Công an cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cắm biển báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không qua lại để bảo đảm an toàn.
 |
| Lực lượng chức năng đã triển khai các tổ công xuống tận cơ sở, những khu vực bị ngập sâu để giúp dân triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. |
 |
| Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng Công an cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cắm biển báo nguy hiểm, rào chắn và tuyên truyền người dân không qua lại để bảo đảm an toàn. |
Để ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đá, Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng Công an xã chủ động triển khai lực lượng canh gác và đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm,… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, trực đảm bảo quân số, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu xảy ra.