Quảng Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

17:00 15/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn FLC.

Với mục tiêu của Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm mọi người dân được tiêm phòng, sớm tạo ra miễn dịch cộng đồng, cùng nhau vượt qua đại dịch, lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Sơn Hải.

Sau gần một tuần lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đón nhận 178 cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ số tiền 21,280 tỷ đồng.

Một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ khá cao như: Tập đoàn FLC 04 tỷ đồng, Tập đoàn Sơn Hải 100.000 USD, Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình 02 tỷ đồng, Tập đoàn Vĩnh Hưng 01 tỷ đồng, Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hà 01 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung 01 tỷ đồng, Công ty Điện gió B&T 01 tỷ đồng, Ban Quản lý Điều hành khai thác titan Quảng Bình 01 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế 01 tỷ đồng và rất nhiều doanh nghiệp tham gia ủng hộ với số tiền từ 200 đến 500 triệu đồng. Nét mới trong đợt quyên góp vận động ủng hộ lần này có sự tham gia của các tổ chức tôn giáo: Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các linh mục quản xứ trên địa bàn. Đặc biệt là các cá nhân tham gia ủng hộ thông qua chuyển khoản với nhiều thành phần như các em nhỏ mổ heo đất, các tiểu thương buôn bán ở chợ, các bác sỹ ở bệnh viện và các phòng khám, cán bộ, người lao động trên địa bàn. 

Trọng Lãnh