
Phú Thọ: Xuất khẩu sản phẩm OCOP "Mì gạo Hùng Lô" sang thị trường Nhật Bản
Thời gian qua, sản phẩm mì gạo sợi nhỏ, mì phở sợi nhỏ, mì phở sợi to của HTX Mì gạo Hùng Lô (xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì) được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, góp phần đưa thương hiệu mì hội nhập quốc tế.

Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mì gạo, bún khô, phở khô… đã xây dựng được thương hiệu “Mì gạo Hùng Lô”. Sản phẩm làm ra được đóng bao bì, tem mác, bày bán tại nhiều hội chợ, siêu thị, nhà hàng và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Thực hiện chương trình phát triển sản phẩm OCOP, thời gian qua, HTX Mì gạo Hùng Lô đã xuất khẩu được hơn 7,5 tấn mì gạo và bánh phở khô đạt chuẩn OCOP bốn sao sang thị trường Nhật Bản với tổng giá trị hơn 260 triệu đồng.
Dự kiến trong năm 2023, HTX sẽ xuất khẩu khoảng 30 tấn mì gạo sang thị trường Nhật Bản, đồng thời tiếp tục đàm phán với các đối tác để xuất khẩu sang thị trường Nga.
Để sản phẩm mì gạo đạt chất lượng xuất khẩu, sản phẩm của HTX được sản xuất bằng các thiết bị máy móc hiện đại trong tất cả các khâu, từ tách bột, tạo sợi, làm khô đến đóng gói sản phẩm. Cùng với đó, HTX đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, đóng gói và vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
P.V
Cùng chuyên mục


Phú Thọ: Đánh giá các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh liên quan đến các Hiệp định FTA

Thành lập Ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505

An Giang và tỉnh Takeo thắt chặt mối quan hệ, hợp tác toàn diện thực thi có hiệu quả và cùng nhau phát triển

Thủ tướng chỉ đạo 3 bộ tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp cho kinh doanh karaoke

Hoa hậu Mai Phương giới thiệu hoạt động phi lợi nhuận tại họp báo chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023
-
TS. Đinh Thế Hiển: Không có làn sóng mới của dòng tiền đầu tư vào thị trường bất động sản năm 2024
-
TS Vũ Minh Khương: Xây dựng hệ sinh thái trái phiếu lành mạnh nhiệm vụ cấp bách
-
Chuyên gia kinh tế - TS. Doãn Hữu Tuệ: Cần ưu tiên vốn cho doanh nghiệp sản xuất
-
Đầu tư vào lực lượng lao động là yếu tố quan trọng để đạt được tăng trưởng bền vững
-
Kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia: Điểm nghẽn đầu tiên là thể chế