![]() |
| UBND Đặc khu Phú Quốc kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững quy hoạch phát triển bền vững của đặc khu. Ảnh: HD. |
5 trường hợp tự nguyện bàn giao đất lấn chiếm
Từ ngày 24- 26/6/2026, UBND Đặc khu Phú Quốc đã ra quân đồng loạt, quyết liệt triển khai công tác cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất rừng và đất do các tổ chức, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn.
Ghi nhận tại khu phố Rạch Vẹm, xã Gành Dầu – điểm nóng của tình trạng lấn chiếm, sáng 24-25/6/2026, ban thực hiện cưỡng chế đã tiến hành cưỡng chế đối với 05 trường hợp buộc khắc phục hậu quả do hành vi chiếm đất trái phép. Tất cả diện tích này đều thuộc quyền quản lý hợp pháp của Công ty TNHH Ngọc Hải.
Điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị Thúy Hằng bị cưỡng chế buộc khôi phục tình trạng ban đầu của 1.412 m2 đất đã chiếm, cùng mức nộp phạt số lợi bất hợp pháp hơn 52 triệu đồng.
Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Nga bị áp dụng biện pháp mạnh là cưỡng chế khấu trừ hơn 16 triệu đồng trực tiếp từ tài khoản ngân hàng để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do chiếm 47,3 m2 đất công.
![]() |
| UBND Đặc khu Phú Quốc đã ra quân đồng loạt, quyết liệt triển khai công tác cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất. Ảnh: HD. |
Bên cạnh việc áp dụng các chế tài nghiêm khắc của pháp luật, điểm sáng trong đợt cao điểm này chính là sự linh hoạt, kiên trì trong công tác dân vận, tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.
Cụ thể, đối với trường hợp của hộ bà Nguyễn Thị Ánh - cá nhân lấn chiếm diện tích 574,6 m2 đất thuộc quyền quản lý hợp pháp của Công ty TNHH Ngọc Hải. Theo Quyết định cưỡng chế số 574 của UBND Đặc khu Phú Quốc, bà Ánh ban đầu buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 22 triệu đồng. Sau khi được Tổ công tác địa bàn Gành Dầu cùng các cơ quan chức năng kiên trì giải thích về luật đất đai và hậu quả của việc cố tình vi phạm, bà Nguyễn Thị Ánh đã nhận thức rõ sai phạm. Thay vì để các lực lượng phải tiến hành rào chắn cưỡng chế, gia đình bà Ánh đã tự nguyện phối hợp bàn giao lại toàn bộ diện tích đất lấn chiếm cho chính quyền và đơn vị quản lý.
![]() |
| Nhiều người dân đã tự nguyện phối hợp bàn giao lại toàn bộ diện tích đất lấn chiếm cho chính quyền và đơn vị quản lý. Ảnh: HD. |
Việc hộ bà Nguyễn Thị Ánh tự nguyện giao lại đất không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức cưỡng chế cho người dân, mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả vượt trội, đầy tính nhân văn của công tác tuyên truyền.
| Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tính đến nay, đã có 05 trên tổng số 26 trường hợp vi phạm nhận thức được hành vi sai phạm và chủ động bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan chức năng mà không cần phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, chế tài. Sự chủ động tự nguyện bàn giao của một số hộ dân là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của người dân địa phương. |
Người dân không nên cố tình trở thành đối tượng lấn chiếm đất công
Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, cho biết ngoài các dự án, công trình phục vụ APEC, công tác quản lý đất đai nhất là giữ đất rừng, đất Nhà nước quản lý ở Phú Quốc trải qua quá trình khá phức tạp và lâu dài.
Thời gian qua, có nhiều đối tượng đã mua những mảnh đất nằm trong đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, và tuyên truyền đây là đất có nguồn gốc rõ ràng, để bán lại cho bà con. Nhiều người đã nghe theo mà không kiểm chứng nên đã mua những loại đất đó, rồi xây cất nhà trên đất, và vô tình trở thành đối tượng chiếm đất. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Chính quyền buộc lòng phải lập biên bản xử lý, bắt buộc bà con phải chấp hành để trả đất lại cho Nhà nước, trả đất cho rừng.
![]() |
| Việc chiếm đất dù vô tình cũng là vi phạm pháp luật. Ảnh: HD. |
Đa số bà con đã chấp hành tốt dù biết mình bị lừa, dù gia cảnh cũng còn khó khăn, nghèo khổ… Tuy nhiên, vẫn còn một số người chây ỳ, mà nguyên nhân do tâm lý đã lỡ mua rồi thì cứ đu bám theo, được cái gì hay cái đó. Cho nên, buộc lòng chính quyền phải cưỡng chế, thu hồi đất trả lại cho Nhà nước, trả lại đất cho rừng.
Cụ thể, trong 02 ngày 24 - 25/6/2026, chính quyền buộc phải cưỡng chế thêm trên 20 hộ nữa ở khu vực Rành Dầu (Gành Dầu), để thực thi các quy định của pháp luật.
“Chúng tôi mong rằng qua đợt cưỡng chế này, bà con khác cũng thấy được rằng việc chiếm đất dù vô tình cũng là vi phạm pháp luật. Bà con không nên nghe lời kẻ xấu, nghe lời những người đã thông tin và bán đất sai cho mình để chống chế chính quyền, để bị cưỡng chế vì phạm pháp”, ông Khoa nhấn mạnh.
Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, UBND Đặc khu Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững quy hoạch phát triển bền vững của đặc khu.