Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai phì nhiêu và cảnh quan ruộng bậc thang kỳ vĩ. Nơi đây không chỉ là vùng đất của những nông sản đặc trưng vùng cao, mà còn là điểm đến văn hóa độc đáo đang từng bước được đánh thức.
![]() |
| Đỉnh Chông Ka Y địa điểm săn mây nổi tiếng (Ảnh: sưu tầm) |
Những năm gần đây, Phình Hồ đã xác định hướng phát triển nông nghiệp đặc sản theo tiêu chuẩn hữu cơ, tập trung vào chè Shan tuyết và khoai sọ nương – hai sản phẩm gắn liền với đời sống người Mông. Những đồi chè cổ thụ xanh ngắt quanh năm, được trồng xen giữa sương mù và nắng sớm, đang trở thành nguồn sinh kế ổn định và niềm tự hào của người dân địa phương.
Theo ông Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng ủy xã Phình Hồ, địa phương đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch, hướng tới phát triển bền vững. “Phát triển du lịch không chỉ để tăng thu nhập mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa người Mông. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo tồn tiếng nói, trang phục, lễ hội truyền thống để du khách đến đây được sống trong không gian văn hóa nguyên bản,” ông Hưng nhấn mạnh.
![]() |
| Một góc khu du lịch Lau Camping Phình Hồ (Ảnh: Lau Camping Phình Hồ) |
Hiện Phình Hồ đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm, đồng thời đón khoảng 50.600 lượt khách, mang lại doanh thu 30,3 tỷ đồng/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Phình Hồ đang khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, hướng dẫn du lịch bản địa, kết hợp đào tạo kỹ năng đón tiếp và bảo vệ môi trường sinh thái.
Không chỉ là vùng chè Shan tuyết nổi tiếng, Phình Hồ còn giữ được nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như Tết Nhảy, Gầu Tào, lễ cúng rừng... Những nét văn hóa ấy được người dân trân trọng gìn giữ, coi là tài sản tinh thần quý giá, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho du khách khi đến với vùng cao Lào Cai.
Với định hướng phát triển “Kinh tế xanh – Du lịch xanh”, Phình Hồ đang trở thành hình mẫu về cách kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và bảo vệ thiên nhiên. Trong tương lai, địa phương kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch cộng đồng tiêu biểu của Lào Cai, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng cao thân thiện, mến khách và giàu bản sắc đến du khách trong và ngoài nước.