Nhu cầu dầu toàn cầu trong năm tới dự kiến sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày nhờ hoạt động kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi và tăng trưởng vững chắc ở các quốc gia không thuộc OECD khác. Trong khi đó, OPEC dự kiến nguồn cung ngoài OPEC sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và năm tới - không thay đổi so với triển vọng MOMR của tháng trước.
Mỹ, Brazil, Na Uy, Canada, Kazakhstan và Guyana đều được cho là sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng nguồn cung này, trong khi Nga kéo giảm mức tăng.
Tuy nhiên, OPEC cảnh báo rằng vẫn còn "những điều không chắc chắn" xung quanh sản lượng dầu đá phiến của Mỹ, đặc biệt là với triển vọng bảo trì ngoài kế hoạch trong năm nay. OPEC nhận định sản lượng khí hóa lỏng của Mỹ trong năm tới tăng thêm khoảng 700.000 thùng/ngày, chủ yếu từ Permian, Vịnh Mexico... Để đạt được mức tăng trưởng đó, OPEC ước tính rằng các quốc gia ngoài OPEC cần đầu tư 480 tỷ USD cho vốn đầu tư thượng nguồn vào năm 2024.
Nhu cầu đối với dầu thô của OPEC dự kiến sẽ đạt 29,4 triệu thùng/ngày trong năm nay - điều chỉnh tăng 100.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng trước. Báo cáo cho thấy nhu cầu đối với dầu thô của OPEC sẽ đạt 30,2 triệu thùng/ngày vào năm tới.
OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 ở mức 2,6% mặc dù tăng trưởng kinh tế tốt hơn dự kiến ở Mỹ, Nhật Bản, Brazil và Nga trong nửa đầu năm, và "xu hướng tăng trưởng tương đối cao hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ dường như được hỗ trợ tốt".
Ngọc Phi (TH)