Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng, USD, chứng khoán sẽ thế nào?
- 27
- Thị trường - Tài chính
- 15:48 09/11/2020
DNHN - Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng sẽ tăng mạnh thời gian tới và đồng USD có thể suy yếu...
Giá vàng sẽ tăng mạnh thời gian tới. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong bối cảnh ông Joe Biden vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng nhanh chóng bước vào đà tăng đầy kịch tính. Lúc 8h30 sáng nay 9/11 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới ở mức 1.956 USD/ounce, tăng thêm 7 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kitco News, Greg Harmon, người sáng lập Quỹ Dragonfly Capital cho biết, kết quả bầu cử đang giúp thị trường vàng mất đi sức ỳ trước đó. Theo ông Greg Harmon, thị trường vàng đang bứt phá vì kỳ vọng lạm phát tăng dưới thời ông Biden với chính sách kích thích nền kinh tế mạnh hơn thời ông Trump. Dự đoán về dài hạn, ông Harmon nhận thấy giá vàng có khả năng tăng mạnh mẽ
Cũng theo chuyên gia này, giá vàng có thể đạt đỉnh lên tới mức 2.900 USD, thị trường kim loại quý chỉ đang chờ đợi một chất xúc tác, có thể là USD yếu hơn trong một gói kích thích đã được xác nhận.
Một khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý lạc quan giữa các nhà phân tích Phố Wall đang ở mức cao kỷ lục. Trong số 15 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát giá vàng tuần này có tới 14 nhà phân tích (93%) dự đoán giá vàng sẽ tăng, chỉ 1 nhà phân tích (7%) dự đoán giá kim loại quý sẽ giảm.
Charlie Nedoss - chiến lược gia thị trường cấp cao của LaSalle Futures Group - nhận định, nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden sẽ có thêm nhiều gói kích thích. Vấn đề bây giờ chỉ là những kích thích đó ở mức độ nào. Điều đó sẽ dẫn đến lạm phát, kéo USD lao dốc và hỗ trợ giá vàng tăng cao.
Bên cạnh giá vàng, biến động của giá USD cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể mang lại các gói kích thích lớn hơn, qua đó có thể đẩy giá USD tiếp tục đi xuống.
USD có thể đi xuống. (Ảnh minh họa: Getty)
Ole Hansen – Giám đốc Chiến lược tại Saxo Bank - cho rằng, USD nhiều khả năng sẽ mất giá, do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tung thêm kích thích hỗ trợ nền kinh tế.
Theo nhận định của CNN, ông Joe Biden có thể thúc đẩy sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư vào các chương trình năng lượng xanh, gió và năng lượng mặt trời khác.
Việc chi tiêu mạnh hơn có thể lấy đi bất kỳ khoản thu bổ sung nào của kho bạc cho dù chính quyền Biden rút lại một số quyết định cắt giảm thuế của Tổng thống Trump. Và điều đó có thể sẽ kìm hãm sức mạnh của tờ tiền xanh.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng hy vọng chính quyền ông Biden sẽ áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng, mang tính ngoại giao hơn trong những cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Giới phân tích nhận định việc ông Biden trở thành tổng thống sẽ có lợi cho thị trường, ít nhất là trong tương lai gần. Bởi số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng vọt và các nhà đầu tư lo ngại việc đại dịch diễn biến phức tạp nguy cơ tác động trở lại thị trường.
Ngay sau khi truyền thông xác định ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, giá cổ phiếu tương lai tăng mạnh. Chỉ số chứng khoán S&P 500 tương lai tăng 1,5%, Dow Jone 1,5% và Nasdaq 2,1% trong ngày 8/11 (giờ Mỹ). Tại châu Á - Thái Bình Dương, đầu phiên giao dịch 9/11 chứng kiến các thị trường diễn biến tích cực.
Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 vọt lên 2,04%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,44%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 1,57. Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) tăng 1,08%.
Với diễn biến này của thị trường, CNN bình luận: "Thị trường chứng khoán thích ông Joe Biden".
PV
Bài liên quan
- 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
- Công ty châu Á vẫn còn một hành trình dài để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
- Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng
- Doanh nghiệp ngành thép cần tăng khả năng phòng vệ
- Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân kiến nghị nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp vượt khó
- Các nhà bán lẻ tại Mỹ thu được lợi nhuận từ các sản phẩm làm đẹp
- VASEP ra đề xuất gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản
- Lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp
- Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Vật liệu tăng giá đột biến, Bộ Xây dựng muốn được "gỡ khó"
- Talkshow Quỹ FNF và triển vọng đầu tư tại Việt Nam: Tìm kiếm "chìa khóa" nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số quan điểm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
- Doanh nghiệp Việt đầu tư vốn ra nước ngoài tăng gấp đôi so với năm trước
- Chính sách tài chính tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp thời hậu dịch Covid-19
- Vướng mắc về kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì?
- Muốn xuất khẩu sản phẩm vào Anh phải dán nhãn hiệu UKCA
- Xu hướng xây dựng nhà hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc
- Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhiệm kỳ 2022 – 2025
- Bộ Xây dựng: Thiếu đồng bộ trong các quy định của pháp luật về xây dựng, đô thị và đất đai
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người kế tục sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch
#Joe Biden

Tổng thống Joe Biden nảy sinh đề xuất khiến 60% người Mỹ phải đóng thêm thuế
Tổng thống Biden đang muốn tăng thuế với người giàu, đặc biệt là những người có thu nhập cao, tăng thuế an sinh xã hội nhiều hơn, bãi bỏ việc giảm mức thuế thu nhập tối đa, giảm giá trị các khoản khấu trừ, đồng thời tăng thuế đối với tài sản thừa kế và thu nhập từ đầu tư vốn.

Chứng khoán Mỹ "lên đỉnh" sau khi Tổng thống Joe Biden ký gói cứu trợ 1.900 tỷ USD
Các nhà đầu Mỹ đang rất lạc quan khi Tổng thống Joe Biden chính thức đặt bút ký luật gói kích cầu khổng lồ 1.900 tỷ USD, điều này đã giúp chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục sau nhiều ngày ảm đạm.

Vì sao Elon Musk và Joe Biden đều yêu thích xe điện nhưng lại không thể hòa hợp?
Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao Biden hầu như im lặng về Tesla khi công ty quảng bá lợi ích của xe điện mặc dù Tổng thống luôn bày tỏ sự ủng hộ của mình với các phương tiện chạy bằng điện.
Đọc thêm Thị trường - Tài chính
Tổ chức trong nước gom cổ phiếu thực phẩm, xả cổ phiếu thép
Nhóm cổ phiếu thực phẩm và đồ uống thu hút mạnh mẽ nhất dòng tiền của các tổ chức nội trong tuần trước với giá trị mua ròng đạt 138 tỷ đồng.
Vì sao nhiều công nhân chọn gói vay tài chính của HD SAISON?
HD SAISON vừa tung gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng và cam kết sẽ hỗ trợ kịp thời các đối tượng là công nhân tại các Khu công nghiệp trên cả nước tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ, an tâm sản xuất lao động và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, đồng hành cùng Chính phủ ổn định kinh tế, an sinh xã hội, góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen”.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm lãi suất từ 2,85% xuống 2,75% đối với 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm của một số tổ chức tài chính.
Bamboo Airways có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị
HĐQT Bamboo Airways cũng đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Trọng là Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, ông Doãn Hữu Đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá hàng hóa theo giá xăng dầu
Bộ Tài chính vừa có công văn số 7955/BTC-QLG gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đề nghị tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.
Doanh nghiệp giao dịch ngoại tệ online nhận thưởng tới 17 triệu đồng
Cụ thể, trong chương trình“Giao dịch Online – Ưu đãi cực High” của HDBank, từ nay tới ngày 15/10/2022, khách hàng doanh nghiệp được hưởng gói ưu đãi phí với giá trị thưởng lên tới 7 triệu đồng khi mua bán ngoại tệ qua kênh Internet Banking.
Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng
Vĩnh Phúc: Bảy tháng thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, trong 7 tháng đầu năm Vĩnh Phúc đã thu ngân sách 21.805 tỷ đồng, tăng 9,77% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 68,3% mục tiêu 2022.
VN-Index đảo chiều đi xuống sau hai phiên tăng liên tiếp
VN-Index giảm 2,35 điểm (tương đương 0,19%) xuống còn 1.256,5 điểm. Chênh lệch giữa các mã tăng giảm không quá lớn với 246 mã giảm so với 210 mã tăng và 77 mã đứng giá.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vinh dự nhận 5 giải thưởng lớn về kinh doanh Thẻ quốc tế
Vừa qua, tại Hội nghị thường niên JCB Việt Nam,Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã vinh dự nhận 5 giải thưởng lớn về kinh doanh Thẻ quốc tế.