![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bãi bỏ Đạo luật CHIPS |
Tổng thống Donald Trump vừa cho biết, các nhà lập pháp Mỹ nên bãi bỏ Đạo luật CHIPS nhằm cung cấp 52,7 tỷ USD trợ cấp cho hoạt động sản xuất và chế tạo chip bán dẫn.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Donald Trump cho rằng, Đạo luật CHIPS gây lãng phí hàng trăm tỷ USD và "không có ý nghĩa gì cả...nên xóa bỏ Đạo luật CHIPS".
Phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi có thông báo về khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD của TSMC để xây dựng thêm 5 nhà máy sản xuất chip tại Mỹ.
Được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Đạo luật Khoa học và CHIPS là sáng kiến lưỡng đảng nhằm thúc đẩy ngành sản xuất chip tại Mỹ, với tổng ngân sách hỗ trợ lên tới 52 tỷ USD. Trong đó, Intel là ông lớn được hưởng lợi lớn nhất với gần 7,9 tỷ USD. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp thêm 75 tỷ USD dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp.
Hàng loạt ông lớn khác trong ngành bán dẫn như TSMC, Micron, Samsung, Texas Instruments và GlobalFoundries cũng nhận được các khoản trợ cấp đáng kể. Dưới thời ông Biden, Bộ Thương mại Mỹ đã thuyết phục cả 5 công ty bán dẫn hàng đầu thế giới đặt nhà máy tại Mỹ trong nỗ lực giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia từ chip nhập khẩu.
Tính đến nay, tổng số tiền đã giải ngân đạt khoảng 33 tỷ USD, bao gồm 4,745 tỷ USD cho Samsung của Hàn Quốc; 7,86 tỷ USD cho Intel; 6,6 tỷ USD cho TSMC và 6,1 tỷ USD cho Micron – phần lớn là các hợp đồng đã ký kết nên rất khó để hủy bỏ. Trước khi rời nhiệm sở, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kịp giải ngân trước khi dừng lại nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, các khoản trợ cấp này không phải là những khoản tiền mặt được chuyển thẳng vào tài khoản của các công ty ngay. Thay vào đó, tiền được giải ngân theo từng đợt, dựa trên việc các doanh nghiệp phải hoàn thành những cột mốc nhất định trong dự án.
Một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng ông Trump có thể tìm cách loại bỏ các thỏa thuận tài trợ của chính quyền cựu Tổng thống Biden. Bà Kathy Hochul, Thống đốc New York lên tiếng bảo vệ Đạo luật CHIPS và lấy dẫn chứng rằng nhờ có luật này, nhà sản xuất chip Micron Technology đã cam kết đầu tư 100 tỷ USD và tạo ra 50.000 việc làm tại trung tâm bang New York.