![]() |
Sau 2 tháng phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành trước thời hạn |
Phong trào thi đua không chỉ là hô hào, khẩu hiệu
Sau lời phát động của Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát Trần Quốc Nam ngày 29/3/2025 cho biết: “Trong 90 ngày đêm sắp tới, tỉnh sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để tăng tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở dột nát, tạo phong trào thi đua vì người nghèo, quyết tâm đến 30/6 sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn".
Chỉ trong 2 tháng triển khai, mục tiêu đó đã hoàn thành trước thời hạn, Tại lễ tổng kết Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho biết: Hiện công tác tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đã hoàn thành, tổng 2.183/2.183 nhà được xây mới và sửa chữa, đạt 100% cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...
Với mức hỗ trợ được Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất là xây mới 80 triệu đồng/một căn, sửa chữa 30 triệu đồng/một căn, tương ứng với số lượng nhà cần xây mới và sửa chữa đã được xác định thì nhu cầu với nguồn vốn hỗ trợ là gần 142 tỷ đồng.
Để có được kết quả đó, ngay từ khi phát động, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cam kết ủng hộ trên 29 tỷ đồng. Các giải đấu thể thao như Golf được Mặt trận tổ quốc Tỉnh phối hợp với tỉnh tổ chức nhằm kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân.
Nhờ nhiều cách làm hay, thiết thực, sáng tạo mỗi địa phương đã vận động, huy động được số tiền cần xây dựng và sửa chữa. Với tổng số tiến là 141.790 triệu đồng trong đó nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 111.270 triệu đồng và nguồn kinh phí xã hội hoá: 29.360 triệu đồng và từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (tỉnh, huyện, xã): 1.160 triệu đồng.
![]() |
Ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp, sở ban ngành, doanh nghiệp. |
Ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự trách nhiệm, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh; sự đóng góp quý báu của các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân đã chung tay, góp sức làm nên thành công của Chương trình; đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của MTTQ, các sở, ban ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, các cá nhân đã đồng hành cùng Chương trình và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Mỗi một địa phương là một cách làm hay
Ngoài kinh phí hỗ trợ của Chương trình, mỗi địa phương còn có cách làm sáng tạo, vận động nguồn lực và tham gia hỗ trợ thêm ngày công, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm khác với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có tiền giúp tiền, ai có công giúp công”. Các hộ được hỗ trợ nhà ở đều đối ứng bằng nguồn vốn của hộ gia đình, dòng họ, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tham gia đóng góp bằng ngày công trong quá trình xây dựng nhà ở với tổng giá trị trên 69 tỷ đồng, cụ thể: Các lực lượng hỗ trợ: 24.421 ngày công; trong đó, lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ: trên 4.000 ngày công, lực lượng Công an hỗ trợ trên 2.000 ngày công, lực lượng Quân đội hỗ trợ 1.850 ngày công, gia đình, dòng tộc hỗ trợ 16.570 ngày công, hộ gia đình tự đóng góp trên 53 tỷ đồng.
Huyện Thuận Bắc là địa phương có số lượng nhà xuống cấp cần sửa nhiều nhất theo đúng các tiêu chí của chương trình. Là huyện nghèo nhưng lãnh đạo huyện có cách làm hay để chung tay về đích với tỉnh. Đại diện huyện Thuận Bắc cho biết: Trước khi triển khai thi công lãnh đạo UBND huyện đã làm việc với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, đề nghị các doanh nghiệp chung tay, hỗ trợ vật liệu xây dựng để hỗ trợ cho người dân xây dựng nhà, vận động các công ty xi măng, gạch, đá... bán giá gốc hoặc trợ giá giúp giảm giá thành xây dựng.
![]() |
Đồng bào Raglay thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, được Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 hỗ trợ kinh phí thi công mặt bằng cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Ảnh Thái Ngọc Sơn |
Huyện Bác Ái là huyện miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Ninh Thuận chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, ngoài vấn đề phải công khai, minh bạch, công bằng, huyện đã thành lập Đội xung kích tình nguyện, phối hợp cùng Huyện đoàn, Ban chỉ huy QS huyện và địa phương (Công an cấp xã, thanh niên, Ban quản lý thôn) tham gia hỗ trợ đóng góp được 17.590 ngày công tương đương số tiền là 4.397,5 triệu đồng, giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; qua đó tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước trong việc quan tâm, chăm lo cho người dân trên địa bàn, tạo nguồn động viên tinh thần cho các hộ dân vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống.
Trong sự thành công về đích trước hạn của phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của Ninh Thuận phải kể đến sự đóng góp, chung tay bằng vật chất và công sức của lực lượng công an nhân dân với mong muốn “Phát huy vai trò xung kích của lực lượng Công an nhân dân trong việc hỗ trợ triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, triển khai và quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh; vừa giúp đỡ ngày công, vừa đóng góp, vận động các mạnh thường quân ủng hộ
CBCS Công an tỉnh đã đóng góp, ủng hộ với tổng kinh phí là 2,9 tỷ đồng; trong đó đã chuyển cho Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 500 triệu đồng để thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho số đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Số tiền còn lại chuyển về Bộ Công an để hỗ trợ cho các địa phương khác). Ngoài ra Công an các đơn vị, địa phương còn trực tiếp đóng góp, vận động ủng hộ với số tiền 288 triệu đồng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương để thực hiện Chương trình.
Lời tri ân từ đáy lòng
Nhiều mái ấm, gia cảnh khó khăn được chính quyền, Đảng, Nhà nước quan tâm đã khiến cho họ như được hồi sinh. Ông Nguyễn Văn Tới, là hộ cận nghèo, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang xúc động cho biết: Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi xin thay mặt các gia đình nhận hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố, Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đối với chính sách của Đảng, nhà nước đã quan tâm đến những người dân nghèo như chúng tôi. Trước đây, gia đình tôi sống trong một mái nhà tranh, che tạm, căn nhà dột nát, mỗi khi mưa gió đều khổ sở, phải tránh chỗ này, che tạm chỗ khác để ở mà chưa dám mơ có được căn nhà lành lặn như bao người khác. Nay được Tỉnh, thành phố, Phường cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ xây dựng cho tôi được một căn nhà khang trang, có một nơi ở an toàn hơn. Ngôi nhà này không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi vui lắm, bây giờ không còn sợ mưa gió nữa, có nhà che nắng, che mưa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Mùa mưa năm nay sẽ không còn là nỗi ám ảnh của tôi. Nếu không được chính quyền hỗ trợ, cả đời tôi cũng không thể tích cóp đủ tiền để cất nhà mới...
![]() |
Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen và tặng hoa chúc mừng |
Ông Nam khẳng định thêm: Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ như: Đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng chính sách, tiếp cận y tế, giáo dục… để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Tiếp tục tuyên truyền, vận động khơi dậy ý chí tự lực, vận động các gia đình được hỗ trợ nhà ở tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.
Do vậy, Ninh Thuận không chỉ xây nhà, mà xây nên niềm tin, động lực cho hàng ngàn gia đình nghèo. Mỗi căn nhà mới là một biểu tượng cho tinh thần "Chung tay - Đồng lòng - Không để ai bị bỏ lại phía sau".