1. Lyft
Ứng dụng chia sẻ chuyến đi Lyft được ra mắt vào năm 2012 từng được coi là một đối thủ đáng gờm trực tiếp đối đầu với Uber. Vào tháng 3 năm 2019, Lyft hoàn thành IPO với mức giá định giá là 24 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ lần đầu được niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Lyft đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể, giảm từ mức 72 USD xuống cận kề mức 10 USD trong thời điểm hiện tại.
Theo Busines Model Analyst, công ty này ghi nhận khoản thâm hụt ròng 1,58 tỷ USD vào năm 2022, tăng so với mức thâm hụt ròng 1 tỷ USD trong năm 2021. Trong năm 2022, Lyft thông báo doanh thu đạt 4 tỷ USD, trong khi năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu là 3,2 tỷ USD.
2. SnapChat
SnapChat là một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội, cung cấp dịch vụ chia sẻ hình ảnh và tin nhắn có thời gian tồn tại ngắn. Snap đã nhận được sự yêu thích đặc biệt tại các thị trường ở Bắc Mỹ. Thời điểm Snap mới "trình làng" trước công chúng vào năm 2017, công ty này được định giá ở mức 24 tỷ USD.
Đến thời điểm hiện tại, tương tự như nhiều công ty khác trong lĩnh vực, SnapChat vẫn chưa ghi nhận lãi, công ty này tập trung vào việc tăng trưởng hơn là đảm bảo lợi nhuận. Vào năm 2020, Nasdaq báo cáo rằng sau lần niêm yết công khai trên sàn chứng khoán, SnapChat vẫn chưa có lãi và dự kiến sẽ mất thêm 3 năm nữa mới có thể hòa vốn. Trong năm trước đó, mặc dù doanh thu tiếp tục tăng, công ty này vẫn ghi nhận khoản lỗ 1,4 tỷ USD.
SnapChat cho rằng, những biến đổi liên quan đến quyền riêng tư từ phía Apple đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh quảng cáo của họ.
3. Pinterest
Sau 10 năm kể từ ngày được thành lập, Pinterest đã niêm yết trên thị trường vào tháng 4/2019. Pinterest nổi tiếng với vai trò là nơi chia sẻ các ý tưởng sáng tạo dưới dạng hình ảnh, phục vụ cho cộng đồng các nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia. Tại thời điểm IPO, giá trị của Pinterest đã được xác định là 12,7 tỷ USD. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mặc dù có hơn 450 triệu người dùng trên toàn cầu, công ty vẫn chưa đạt được lãi.
Vào tháng 6/2021, Yahoo đưa tin rằng, Pinterest đã gần như hòa vốn. Các nhà phân tích đưa ra dự đoán Pinterest có thể đang tiến gần đến mức mà Facebook đã đạt được khi công bố mức lãi lần đầu tiên, và Pinterest có thể sẽ sớm bắt đầu thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, tính đến quý IV năm 2022, Pinterest vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 96 triệu USD.
4. Zillow
Zillow ra đời vào năm 2005 và được IPO lần đầu tiên vào năm 2011. Năm 2020, Zillow thông báo quyết định thay đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ, chuyển từ việc tập trung vào dịch vụ thông tin nhà đất sang mô hình mới, mua trực tiếp các căn nhà từ người bán và sau đó chuyển giao cho người mua mới.
Theo CNN Business, việc thực hiện tham vọng như mong muốn của công ty cần mức đầu tư rất lớn để có khả năng sinh lợi nhuận, chi phí này có thể lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các chi phí, công ty đã ghi nhận khoản lỗ là 101 triệu USD vào năm 2022 dù có đến 67% người mua nhà tại Hoa Kỳ đã sử dụng các trang web và ứng dụng di động của Zillow.
Đến năm 2022, Zillow đã chia hoạt động kinh doanh của họ thành ba lĩnh vực chính, bao gồm lĩnh vực bất động sản, internet và truyền thông, cũng như thế chấp nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.
T.H