Thứ bảy 07/02/2026 16:52
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

Những mảng sáng-tối doanh nghiệp niêm yết

12/10/2020 00:00
Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY).

Hàng không là lĩnh vực thiệt hại nặng nhất bởi Covid-19, như HVN với lợi nhuận quý II âm 6.678 tỷ đồng - giảm 540%.

Hàng không là lĩnh vực thiệt hại nặng nhất bởi Covid-19, như HVN với lợi nhuận quý II âm 6.678 tỷ đồng - giảm 540%.

Quán quân thua lỗ

Về mặt nhóm ngành, du lịch và giải trí suy giảm mạnh với mức giảm lên đến 363%. DN bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (HVN), với lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm hơn 6.678 tỷ đồng (giảm 540%). Theo giải trình, nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận của HVN chủ yếu đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 50%, tương đương 18.296 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu khách nội địa giảm 43,5%, quốc tế giảm 63,1%, doanh thu thuê chuyển giảm 63%. Với kết quả không thể tệ hơn này, tại ĐHCĐ thường niên 2020, HĐQT của HVN đặt mục tiêu cho năm 2020 với lợi nhuận sau thuế âm 15.177 tỷ đồng. Để giảm bớt gánh nặng vốn lưu động, HĐQT HVN quyết định không trích quỹ đầu tư phát triển, không chi trả cổ tức lợi nhuận năm 2020, để đảm bảo dòng tiền và cân đối tình hình kinh doanh.

Ghi nhận mức suy giảm đứng thứ 2 là nhóm ngành dầu khí, với mức giảm 223%. Quán quân thua lỗ của ngành thuộc về CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), với lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 692 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 2.635 tỷ đồng. Nguyên nhân do giá dầu thế giới (WTI) giảm mạnh trong quý I, từ 61,18USD/thùng xuống chỉ còn 20,48USD/thùng (tương đương mức giảm 66%). Trong quý II, dù giá dầu hồi phục lên mức 39,27USD/thùng, nhưng sự tái phát của Covid-19 khi cả nước thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc giãn cách xã hội, khiến nhu cầu xăng dầu sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Cùng ghi nhận khoản lỗ khủng ngàn tỷ đồng trong mùa công bố BCTC bán niên là CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Theo BCTC quý II, doanh thu đạt 13.737 tỷ đồng (giảm hơn một nửa so với mức 27.843 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái), khấu trừ giá vốn BSR báo lỗ gộp 1.879 tỷ đồng. Dù tiết giảm mạnh các chi phí hoạt động nhưng BSR vẫn ghi nhận lỗ sau thuế 1.898 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSR ghi nhận 31.727 tỷ đồng doanh thu (giảm 38%). Khấu trừ chi phí, 6 tháng đầu năm BSR báo lỗ ròng hơn 4.255 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2019 lãi ròng hơn 704 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) liên tục nếm mùi thua lỗ vì gánh nặng lãi vay. Theo BCTC bán niên 2020, lợi nhuận ròng của DHB âm gần 693 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần mức lỗ trong nửa đầu năm 2019), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II âm 3.980 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 30-6, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 734 tỷ đồng xuống còn 1.172 tỷ đồng, nhưng vay và nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 612 tỷ đồng lên 6.283 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lên đến gần 7.455 tỷ đồng. Năm 2020, DHB đặt kế hoạch lỗ 1.132 tỷ đồng (gần gấp đôi so với số lỗ 637 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2019).

Tương tự, CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) bất ngờ công bố BCTC quý II khoản lỗ cao bất thường trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.120 tỷ đồng (giảm 24%), nhưng do giá vốn hàng bán lên tới 1.284,5 tỷ đồng khiến KHP lỗ gộp 164 tỷ đồng. Không chỉ giá vốn tăng cao, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN của KHP cũng tăng cao so với cùng kỳ. Đơn cử, chi phí quản lý DN tăng mạnh nhất với mức tăng 70%. Việc thu không đủ chi khiến KHP lần đầu tiên có quý thua lỗ nặng nề nhất từ trước tới nay.

Điểm sáng ngân hàng

Đối với nhóm ngân hàng (NH), KQKD 6 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trung bình 13%, chủ yếu được hỗ trợ khá tích cực của nhóm NH tư nhân như NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB), NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB), NHTMCP Phát triển TPHCM (HDB) và NHTMCP Tiên Phong (TPB). Trong khi đó, nhóm NH có vốn nhà nước lại không có được sự bứt phá, thậm chí có NH tăng trưởng âm. Đơn cử, NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) ghi nhận KQKD 6 tháng tương đối yếu so với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và NHTMCP Công thương Việt Nam (CTG). Theo BCTC, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của BID đạt 4.454 tỷ đồng (giảm 5,4%), chủ yếu do thu nhập lãi giảm 8,8%, mặc dù đã kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động và dự phòng. Dưới tác động của Covid-19, dự kiến BID tiếp tục có năm kinh doanh 2020 ảm đạm.

KQKD 6 tháng của nhóm NH vừa được FiinPro công bố, cho thấy VPB là NH dẫn đầu khi hoàn thành 58,7% kế hoạch cả năm 2020. VPB cũng là NH đầu tiên trong hệ thống công bố KQKD quý II-2020 lạc quan ngoài dự kiến, với lợi nhuận trong kỳ đạt 2.951 tỷ đồng (tăng 44%). Nguyên nhân do chi phí hoạt động giảm 16%, chi phí dự phòng giảm 16,7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 5.265 tỷ đồng (tăng 51,6%), trong đó FE Credit đóng góp đáng kể vào kết quả này. Cụ thể, FE Credit chốt quý II với tổng giá trị khoản vay đạt 60.200 tỷ đồng (tăng 3,3%), lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 13%), trong đó lợi nhuận quý II là 1.500 tỷ đồng.

Sau VPB, HDB là NH có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm đạt 57,3%. Theo BCTC quý II, lợi nhuận thuần hợp nhất trong kỳ đạt 1.320 tỷ đồng (tăng 47,3%) nhờ cho vay tăng trưởng mạnh (tăng 9,6% so với đầu năm) và tỷ lệ NIM cải thiện (tăng 0,78%) so với cùng kỳ, đã giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh (tăng 19,7%) so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng khá (tăng 8,1%) trong khi chi phí hoạt động giảm (giảm 12,6%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HDB ghi nhận lợi nhuận thuần đạt 2.322 tỷ đồng (tăng 30,8%). Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của HDB, là chính sách cắt giảm chi phí nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ Covid-19. Cụ thể, chi phí hoạt động của HDB trong quý II giảm 28,4% so với cùng kỳ và giảm 43,1% so với quý trước. Trong quý I, chi phí hoạt động tăng mạnh do HDB trích trước dự phòng nhằm chuẩn bị cho những ảnh hưởng của Covid-19.

Hải Hồ

TAGS:

Tin bài khác
Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Thị trường tiền mã hóa bước vào những ngày đầu tháng 2 với sắc đỏ bao trùm, khi giá nhiều đồng tiền số chủ chốt lao dốc mạnh, kéo theo làn sóng thua lỗ diện rộng. Không ít nhà đầu tư cho biết tài khoản “bốc hơi” hàng chục phần trăm chỉ trong vài phiên, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản vì sử dụng đòn bẩy.
Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Lãi suất cao kéo dài, vàng bạc tăng mạnh còn chứng khoán biến động thất thường. Bà Hà Võ Bích Vân - cố vấn tài chính FIDT phân tích chiến lược phân bổ tài sản và quản trị rủi ro cho nhà đầu tư năm 2026.
“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

Thông tư 08/2026/TT-BTC được xem là bước cải cách quan trọng, tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chí then chốt trong lộ trình nâng hạng thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Từ ngày 3-2-2026, nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh mua bán cổ phiếu ở Việt Nam thông qua các công ty môi giới toàn cầu mà không cần mở tài khoản tại các công ty chứng khoán trong nước. Đây là một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư 08/2026 vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư vốn nhỏ, thiếu kiến thức không nên chạy theo bitcoin, vàng, bạc khi thị trường biến động mạnh, tránh biến tiền thật thành “học phí”.
Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư lao vào mua bạc ở vùng giá cao khi thị trường tăng nóng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ “mua đỉnh bán đáy” khi giá bạc biến động mạnh và chênh lệch lớn với thế giới.
Sản Việt Farm: Khó và dễ khi đưa văn hóa bản địa vào du lịch xanh, tuần hoàn của gã nhiếp ảnh gia

Sản Việt Farm: Khó và dễ khi đưa văn hóa bản địa vào du lịch xanh, tuần hoàn của gã nhiếp ảnh gia

Ai đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) mà chưa đến khu vườn kỳ lạ ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa thì có lẽ là một thiếu xót. Bởi đến đây, bạn sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp mướt xanh của khu vườn trải rộng 130 héc-ta, và những điệu cồng chiêng tưởng chừng mai một nay lại rộn ràng mỗi tối thứ Bảy. Đó là tâm huyết của Founder Sản Việt Farm -anh Nguyễn Minh Thành, người đã giải bài toán "đưa văn hóa vào du lịch" theo một cách rất riêng.
Đề xuất giá xăng dầu chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự quyết

Đề xuất giá xăng dầu chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự quyết

Việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh xuống 7 ngày giúp giá xăng dầu trong nước bám sát thị trường thế giới, trong bối cảnh Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết giá và chuyển toàn bộ sang xăng sinh học từ giữa năm.
Thí điểm cấp phép thị trường tài sản mã hóa

Thí điểm cấp phép thị trường tài sản mã hóa

Từ ngày 20/1, Việt Nam chính thức thí điểm cấp phép hoạt động cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa lĩnh vực tài sản số ra khỏi “vùng xám” pháp lý, tiến tới quản lý có kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế.
Doanh nghiệp giao dịch tín chỉ carbon qua tài khoản chứng khoán, thanh toán tức thời

Doanh nghiệp giao dịch tín chỉ carbon qua tài khoản chứng khoán, thanh toán tức thời

Theo Nghị định 29, sàn giao dịch carbon trong nước vận hành thí điểm đến năm 2028 cho phép doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon thông qua tài khoản tại công ty chứng khoán, với cơ chế thanh toán và chuyển giao được thực hiện ngay theo từng giao dịch.
Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là trụ cột cấu trúc vốn

Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là trụ cột cấu trúc vốn

Các đợt phát hành trái phiếu cuối 2025 – đầu 2026 cho thấy kênh trái phiếu vẫn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc vốn doanh nghiệp, song rủi ro thanh khoản đang dồn theo ngành, buộc doanh nghiệp phải chọn lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ.
Gu của nhà đầu tư bất động sản 2026

Gu của nhà đầu tư bất động sản 2026

CEO Đông Tây Land nhận định thị trường BĐS giai đoạn 2025–2026 phân hóa sâu sắc, hành vi mua thay đổi rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam.
Giá bạc tăng sốc, nhiều người vay tiền “lướt sóng” đối mặt rủi ro kép

Giá bạc tăng sốc, nhiều người vay tiền “lướt sóng” đối mặt rủi ro kép

Giá bạc tăng mạnh ngay từ đầu năm 2026 đã kích hoạt làn sóng đầu tư mới, trong đó không ít người sẵn sàng vay tiền, thậm chí vay lãi ngoài để “đánh nhanh thắng nhanh”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là kịch bản rủi ro cao, nhất là khi thị trường đang ở vùng giá kỷ lục.
Dòng vốn đầu tư vào AI tại Việt Nam tăng gấp 8 lần

Dòng vốn đầu tư vào AI tại Việt Nam tăng gấp 8 lần

Sau một năm, dòng vốn chảy vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đã tăng gấp 8 lần, đánh dấu bước chuyển mình từ thử nghiệm sang phát triển hạ tầng và ứng dụng thực tiễn.
Chứng khoán 2026: Khi tinh thần tự chủ trở thành lợi thế của nhà đầu tư

Chứng khoán 2026: Khi tinh thần tự chủ trở thành lợi thế của nhà đầu tư

Bước vào chu kỳ phát triển mới cùng nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 vận hành theo chuẩn mực cao hơn khi được nâng hạng, minh bạch hơn nhưng cũng nhạy cảm hơn trước biến động toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tinh thần tự chủ trở thành “lá chắn” giúp nhà đầu tư bình tĩnh trước rủi ro và tận dụng cơ hội.