Những “gã khổng lồ” bán lẻ Hàn Quốc tái cơ cấu để đáp ứng với xu hướng mua sắm

15:54 19/10/2021

Các đại gia bán lẻ của Hàn Quốc đang tăng tốc các biện pháp nhằm cải thiện cấu trúc kinh doanh và đối phó với xu hướng mua sắm trực tuyến. Lotte và Shinsegae là hai công ty lớn tranh đấu vị trí số một tại đây. Tuy nhiên, đại dịch đã tạo cơ hội cho các đối thủ mới tràn vào thị trường bao gồm Coupang, Naver và Market Kurly.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Korea Times) 

Ba nhà bán lẻ trực tuyến này đã phát triển bùng nổ trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội buộc người dân phải ở nhà, thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua mua sắm trực tuyến. Lotte đã quyết định trẻ hóa đội ngũ nhân viên và sa thải những người làm lâu năm, trì trệ sáng tạo. Duy trì nhân lực làm việc trong thời gian dài nhưng không thay đổi văn hóa, kết cấu dẫn đến hình thành môi trường làm việc cứng nhắc và văn hóa doanh nghiệp phân cấp. Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này và đã yêu cầu công ty phát triển một văn hóa làm việc trẻ cũng như đẩy mạng tương tác. Đồng thời, đơn vị bán lẻ của Tập đoàn Lotte là Lotte Shopping hiện đang đóng cửa các cửa hàng để giảm chi phí thuê mặt bằng sau khi sụt giảm doanh số nhiều năm liên tiếp. "Chúng tôi đang lựa chọn cải cách cấu trúc công ty với mục tiêu tái xây dựng lực lượng lao động thông qua các đợt tuyển dụng mới và chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai", đại diện Lotte Shopping cho biết.

Người khổng lồ bán lẻ khác, Shinsegae khao khát phát triển lĩnh vực thương mại điện tử, gần đây đã tiếp quản eBay Hàn Quốc để củng cố lĩnh vực trực tuyến cùng với công ty thương mại điện tử SSG.com. Shinsegae cần tăng số lượng trung tâm trong nước nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng. Công ty đã kiếm được 3,5 nghìn tỷ won (2,96 tỷ USD) bằng cách bán bất động sản ở Seoul và có kế hoạch tái đầu tư các khoản tiền vào eBay Korea và SSG.com. Shinsegae cũng đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SSG.com. Công cuộc chuẩn bị bắt đầu vào tháng 8 và các công ty chứng khoán địa phương ước tính giá trị doanh nghiệp của SSG.com là từ 6 nghìn tỷ won đến 10 nghìn tỷ won. Tất cả những nỗ lực này cho thấy tầm quan trọng của Shinsegae trong việc chuyển đổi các hoạt động kinh doanh ngoại tuyến sang trực tuyến.

TL