![]() |
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ, thành phố Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ khẩn cấp theo kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Tinh thần “nghĩa tình – kịp thời – đúng đối tượng” được đặt lên hàng đầu, thể hiện trách nhiệm của thành phố cảng đối với đồng bào vùng lũ.
Trong bối cảnh mưa lũ gây ngập sâu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe người dân Đắk Lắk, UBND thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng phương án chi viện. Từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai, thành phố dự kiến hỗ trợ 40 tỷ đồng cùng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư thiết yếu và lực lượng chuyên môn để cùng địa phương bạn khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống dân sinh.
![]() |
| Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang quán triệt với thành viên Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho Đắc Lắc đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch. |
Ngay trong chiều 22/11, Sở Y tế Hải Phòng đã rà soát toàn bộ nguồn lực có thể huy động, bảo đảm sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Quang – Giám đốc Sở Y tế – cho biết ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thuốc men và lực lượng chuyên môn để hỗ trợ ngay khi nhận lệnh điều động. Tổng lượng thuốc và hóa chất được huy động gồm 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên khử khuẩn nước cùng các loại thuốc điều trị thiết yếu cho vùng ngập lụt.
Về nhân lực, Đoàn hỗ trợ của Sở Y tế gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên sâu trong kiểm soát dịch bệnh, khám và điều trị. Đây là những cán bộ được điều động từ các đơn vị nòng cốt như Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng… Tất cả đều thể hiện tinh thần sẵn sàng lên đường, nhận nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.
![]() |
| Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang kiểm tra cơ số thuốc, vật tư hóa chất trước khi hỗ trợ cho Đắc Lắk |
Tại buổi quán triệt nhiệm vụ, Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang ghi nhận tinh thần xung kích của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác. Ông nhấn mạnh ngành Y tế Hải Phòng luôn duy trì mức độ sẵn sàng cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để chi viện ngay khi Đắk Lắk có yêu cầu. “Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân ái, chúng ta nỗ lực góp phần giúp vùng lũ sớm ổn định đời sống và ngăn ngừa dịch bệnh sau thiên tai”, ông Quang khẳng định.
Thạc sĩ Cao Xuân An, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm – CDC Hải Phòng, chia sẻ đội ngũ cán bộ tham gia hỗ trợ đều có kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh và xử lý môi trường. CDC đã thành lập hai đội cơ động để trực tiếp xuống hiện trường. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, là trách nhiệm với đồng bào chịu nhiều thiệt hại. Toàn đơn vị đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho lực lượng và hỗ trợ tốt nhất cho người dân vùng lũ Đắk Lắk”, ông nói.
![]() |
![]() |
| Những chuyến hàng cứu trợ, những đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm đang gấp rút chuẩn bị. |
Cũng trong tâm thế sẵn sàng, Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Văn Đại, Trưởng khoa Khám bệnh Cấp cứu, cơ sở An Đồng – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cho biết anh và đồng nghiệp ở các chuyên ngành ngoại, nội, truyền nhiễm… đều coi đây là cơ hội góp sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng. “Giúp người dân vượt qua khó khăn sau lũ là trách nhiệm và tự hào của những người làm nghề y”, bác sĩ Đại chia sẻ.
Song song với công tác huy động lực lượng, UBND thành phố cũng đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện phương án hỗ trợ đợt 1 và chuẩn bị cho đợt 2. Việc hỗ trợ sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời luôn bám sát nhu cầu thực tế của Đắk Lắk để bảo đảm hiệu quả cao nhất.
Từ thành phố cảng hướng về Tây Nguyên, những chuyến hàng cứu trợ, những đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm đang gấp rút chuẩn bị. Tất cả đều chung một mong muốn: giúp Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống sau lũ, thắp lên niềm tin về tình đoàn kết, nghĩa tình giữa các địa phương trên dải đất hình chữ S.