Nghề đánh bắt cá tôm gần bờ đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Khoảng 8- 9 giờ sáng, khi những con thuyền quay trở lại cũng là lúc bãi biển trở nên nhộn nhịp nhất. Từng tay lưới dài hàng trăm mét được kéo dần vào bờ trong tiếng gọi nhau rộn rã, tiếng sóng biển hòa cùng âm thanh máy tời tạo nên khung cảnh lao động sôi động đặc trưng của vùng biển xứ Thanh.
 |
| Không cần những chuyến đi biển dài ngày, các thuyền nhỏ vẫn có thể đánh bắt cá trích, cá cơm, tôm, ghẹ… ngay tại vùng nước nông cách bờ khoảng 400–500m. |
 |
| Theo ngư dân địa phương, mỗi chuyến biển thường kéo dài từ 3–4 giờ. Sau khi thả lưới theo hình vòng cung ngoài khơi, các thuyền sẽ quay vào bờ để phối hợp cùng đội kéo lưới trên cát thu gom hải sản. Dưới nắng biển gay gắt, hàng chục lao động vẫn đều tay kéo từng đoạn lưới nặng trĩu. Người đứng giữ dây, người gỡ lưới, người thu gom cá tôm… tất cả phối hợp nhịp nhàng để đưa mẻ lưới vào bờ nhanh nhất. |
 |
| Công việc nơi đây không phân biệt tuổi tác hay giới tính, miễn còn sức lao động đều có thể góp một tay cho mỗi chuyến biển. |
 |
| Điểm đặc trưng của nghề đánh bắt gần bờ tại Sầm Sơn không chỉ nằm ở hoạt động ra khơi mà còn ở công đoạn thu lưới – phần việc cần nhiều nhân lực và tinh thần tập thể. Trước kia, toàn bộ việc kéo lưới phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, mỗi mẻ lưới cần hàng chục lao động làm việc liên tục trong thời gian dài. |
 |
| Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã đầu tư thêm máy tời nhằm giảm sức lao động và rút ngắn thời gian thu lưới. Mỗi bãi kéo thường bố trí hai máy kết hợp cùng khoảng 20 lao động hỗ trợ điều chỉnh và gom lưới, giúp công việc trở nên hiệu quả hơn. |
 |
| Việc mua bán diễn ra trực tiếp trên bãi biển, gần như không qua trung gian. Hải sản vừa đánh bắt xong đã nhanh chóng theo chân tiểu thương về các chợ dân sinh, nhà hàng hoặc vận chuyển tới nhiều địa phương khác. Không khí nhộn nhịp nhất là thời điểm lưới vừa chạm bờ. Hàng chục tiểu thương đã đứng chờ sẵn từ sớm, chỉ cần thấy mẻ lưới xuất hiện là nhanh chóng mang rổ, thùng xuống biển thu mua. Những mẻ cá còn tươi rói, nhảy tanh tách được phân loại và bán ngay tại chỗ. |
 |
| Với ngư dân địa phương, mô hình “đánh bắt đến đâu, tiêu thụ đến đó” không chỉ giúp giảm chi phí bảo quản, vận chuyển mà còn đảm bảo độ tươi ngon của hải sản sau mỗi chuyến biển. Khi mẻ lưới cuối cùng được thu gọn cũng là lúc những con thuyền lại được chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo, tiếp diễn nhịp mưu sinh bền bỉ của ngư dân vùng biển Sầm Sơn. |
 |
| Bãi biển là không gian sinh sống tấp nập, quen thuộc và yên vui của ngư dân. |