Điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là sự thay đổi về quy mô tổ chức mà còn là sự đồng thuận, gắn kết và niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở.
![]() |
| Nhân dịp 27/7 năm nay, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đông Hải 3 đã chủ động kết nối với các cơ quan chức năng để đưa bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" về phục vụ miễn phí người dân tại khu dân cư. |
Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, bộ máy mới đã nhanh chóng ổn định, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân kịp thời, sát thực tiễn. Các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng được triển khai bài bản, tạo không khí sôi nổi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động của tổ dân phố sau sáp nhập. Hàng loạt hoạt động tri ân được tổ chức chu đáo, từ thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đến lễ dâng hương tưởng niệm, tổ chức bữa cơm giỗ chung cùng các gia đình liệt sĩ.
Điểm mới được người dân đánh giá cao là các phần quà, chế độ chính sách đều được cán bộ mang đến tận nhà, không còn tình trạng người dân phải tập trung chờ đợi để nhận như trước đây.
![]() |
| Đêm chiếu phim ngoài trời tại công viên đã thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi. |
Anh Lê Chín, người dân Tổ dân phố Đông Hải 3, chia sẻ: "Năm nay việc tri ân được tổ chức rất chu đáo. Chính quyền đến tận từng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh để trao quà. Không ai bị bỏ sót, người dân cũng không còn phải lên phường chờ ký nhận như trước nên rất thuận tiện và thể hiện sự quan tâm thiết thực."
Song song với công tác đền ơn đáp nghĩa, các đoàn thể trong khu dân cư cũng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giao lưu tìm hiểu lịch sử cách mạng quê hương, đất nước; giới thiệu những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Đông Hải vốn là vùng đất thuộc xã Hòa Hải (cũ), nơi giàu truyền thống cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến, địa phương có 103 liệt sĩ, 32 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những đóng góp to lớn ấy đã góp phần làm nên danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của quân và dân Hòa Hải.
![]() |
| Để buổi chiếu phim lan tỏa rộng khắp, cán bộ tổ dân phố đã tận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, từ mạng xã hội, giấy mời đến loa phát thanh khu dân cư |
Tiếp nối truyền thống ấy, dịp 27/7 năm nay, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đông Hải 3 đã chủ động kết nối với các cơ quan chức năng để đưa bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" về phục vụ miễn phí người dân tại khu dân cư.
Theo anh Mai Kiên, Chi ủy viên, Tổ phó Tổ dân phố Đông Hải 3, việc tổ chức chiếu phim không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cách giáo dục truyền thống hiệu quả.
"Chúng tôi mong muốn thông qua bộ phim giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn những hy sinh, mất mát của cha ông để thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hòa Hải anh hùng", anh Mai Kiên cho biết.
Để buổi chiếu phim lan tỏa rộng khắp, cán bộ tổ dân phố đã tận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, từ mạng xã hội, giấy mời đến loa phát thanh khu dân cư. Thông tin được người dân truyền tai nhau từ các quán cà phê, chợ dân sinh đến từng ngõ xóm, tạo nên không khí háo hức. Đêm chiếu phim ngoài trời tại công viên đã thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi.
Qua hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và gần một tháng sau khi sáp nhập tổ dân phố, dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc triển khai chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đến từng hộ dân, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực.
Thực tiễn tại Tổ dân phố Đông Hải 3 cho thấy, thành công của việc sắp xếp tổ chức ở cơ sở không chỉ được đo bằng sự tinh gọn bộ máy, mà còn được khẳng định bằng sự hài lòng của người dân. Khi cán bộ biết lắng nghe, hành động vì dân và phục vụ dân bằng những việc làm cụ thể, niềm tin của nhân dân sẽ ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.