Nhiều sự kiện được tổ chức khởi động cho Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

07:02 24/02/2022

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình Quảng Nam cho biết, với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 sẽ có 192 hoạt động chính được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam và các địa phương trên khắp cả nước.

Trong đó 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình suốt năm 2022 và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Để đón sóng khách quốc tế sau khi mở cửa hoàn toàn, đại diện tỉnh Quảng Nam cho biết, tình này sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức 1-2 chương trình quảng bá du lịch tới một số thị trường quốc tế trọng điểm như châu Âu, Úc… 

Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, sẽ được khai mạc vào ngày 25-3 tới đây tại đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, sẽ được khai mạc vào ngày 25-3 tới đây tại đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). 

Lên kế hoạch mở cửa hoàn toàn vào ngày 15-3 và chọn Quảng Nam là địa phương tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu năm nay đón 65 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế.

Tại buổi họp báo Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 diễn ra sáng 23-2 tại Hà Nội,Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết, trong năm ngành du lịch đặt mục tiêu phục hồi, đạt tổng thu khoảng 400.000 tỉ đồng.

Theo ông Việt, Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến lâu đời, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn như hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn; khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; các làng nghề truyền thống như rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, rừng dừa nước Bảy Mẫu, nghệ thuật bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Với những tiềm năng này, cộng với việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15-3, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, sẽ được khai mạc vào ngày 25-3 tới đây tại đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Về chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, lý do chọn chủ đề này là bởi phát triển du lịch xanh nằm trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Đây sẽ là chủ đề xuyên suốt trong tất cả hoạt động du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Về chủ đề
Về chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, lý do chọn chủ đề này là bởi phát triển du lịch xanh nằm trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

Ông kỳ vọng sau Năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam, Tổng cục Du lịch sẽ đúc kết kinh nghiệm, có kế hoạch hoàn thiện hơn về phát triển du lịch xanh, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi du lịch sắp tới.

Theo chia sẻ của ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa tối đa.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Việc tổ chức Năm du lịch Quốc gia tại Quảng Nam là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển. Sự kiện là dịp tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong và ngoài nước.

"Quảng Nam đang tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch khai thác tại các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, mở rộng không gian du lịch phía Nam tỉnh. Sở cùng UBND tỉnh còn đang đẩy mạnh công tác truyền thông cho các hoạt động của Năm du lịch", ông Hồng cho hay sau khi Chính phủ công bố mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày 15/3. 

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 840 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó, 51 khách sạn được xếp hạng 3-5 sao với hơn 7.000 phòng đảm bảo điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 840 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó, 51 khách sạn được xếp hạng 3-5 sao với hơn 7.000 phòng đảm bảo điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế".

Quảng Nam có kinh nghiệm trong việc đón tiếp, phục vụ khách nhập cảnh cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; 97% người lao động ngành du lịch và người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. "Đây là một trong những thuận lợi để Quảng Nam đón khách du lịch quốc tế", ông Hồng cho hay.

Việc tổ chức Năm du lịch Quốc gia tại Quảng Nam cũng là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển. Sự kiện là dịp tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong và ngoài nước.

 Trọng Tâm