Nhiều doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc mong muốn tìm kiếm cơ hội giao thương

00:52 18/08/2023

Mới đây, Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư và Du lịch Việt Nam Quốc tế (VITIT) kết hợp cùng Uỷ ban Hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt (KVECC) tổ chức Chương trình “Xúc tiến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc”.

Nhằm đẩy mạnh chương trình hợp tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, sản phẩm làng nghề địa phương… giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mới đây, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi giao lưu “Xúc tiến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc”.

Sự kiện do Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư và Du lịch Việt Nam Quốc tế (VITIT) kết hợp cùng Uỷ ban Hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt (KVECC) đồng tổ chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Hồ Bắc, Giám đốc Trung tâm ViTit, cho hay, sau 31 năm 2 nước Việt- Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 – 2022), kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức cao nhất trong mọi thời đại với 87,7 tỉ USD và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Trong đó, khoảng 8.800 công ty Hàn Quốc đã vào Việt Nam làm ăn và đang đóng góp vào các lĩnh vực thương mại, hệ sinh thái, kinh tế và công nghiệp. Cùng với đó, vấn đề rất quan trọng đặt ra với 2 nước, đó là cần thiết kế nền tảng cho thương mại, đầu tư trung hạn và dài hạn bằng cách mở rộng thương mại hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng cao cấp. Trước bối cảnh đó, Trung tâm ViTit nhiệt liệt chào đón và rất hân hạnh, vinh dự khi nhận được công văn mời hợp tác giữa Uỷ ban Hỗ trợ Kinh tế Hàn - Việt tổ chức chương trình này. Chúng tôi cũng trân trọng chào đón các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và 30 doanh nghiệp Việt Nam đến từ các lĩnh vực công nghệ, sản phẩm, thương mại, du lịch và xuất nhập khẩu, dịch vụ logistic, xuất khẩu lao động... tham dự chương trình này”.

Được biết, trong năm 2022, trung tâm Vitit và tổ chức Uỷ ban KVECC đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình Xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đưa phân bón vào hiện trường Việt Nam; đồng thời đưa hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc...

“Trung tâm Vitit đã thành công tổng cộng trên 20 thương vụ hợp tác với Hàn Quốc. Chúng tôi là cánh tay nối dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Bắc thông tin.

Có mặt tại sự kiện, nhiều đại diện doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác là các doanh nghiệp Hàn Quốc để xuất - nhập khẩu nhiều sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bà Hoàng Thị Huệ, Giám đốc Công ty TNHH TM và Dịch Vụ MQG – Doanh nghiệp chuyên lĩnh vực viên gỗ nén, ván ép đến từ Thái Nguyên, cho hay, doanh nghiệp luôn sẵn nguồn hàng chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh, hy vọng qua cầu nối từ ViTit sẽ tìm được đối tác để đưa sản phẩm sang thị trường Hàn Quốc.

Tương tự, ông Vũ Xuân Trường – Giám đốc Công ty TNHH SXTM Trường An cũng mong muốn tìm kiếm đối tác là doanh nghiệp Hàn Quốc để xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đồng thời muốn được tư vấn nhập khẩu các sản phẩm phụ tùng ô tô.

“Chúng tôi đang phân phối lốp mô tô. Nay tôi tham dự sự kiện này, muốn tìm kiếm các doanh nghiệp mảng phụ tùng ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc, như lốp xe và các phụ kiện khác cho ô tô để nhập khẩu”, ông Trường chia sẻ.

Ngoài ra, khá nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác như cung ứng dịch vụ logistic, xuất khẩu lao động, mỹ phẩm,... cũng mong muốn tìm kiếm đối tác đến từ Hàn Quốc để cùng hợp tác.

Lãnh đạo cấp cao chính phủ Hàn Quốc, Ông Kwon Jae-haeng, Chủ tịch Quỹ Đa văn hóa Hàn Quốc, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam chia sẻ tại sự kiện: “Việc ký kết thỏa thuận này sẽ là cơ hội để mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sâu sắc hơn nữa trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa cũng như thương mại và kinh doanh. Tôi tin tưởng rằng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, chia sẻ chuyên môn và cùng đóng góp cho sự phát triển chung của cả hai nước Hàn Quốc và Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập hóa toàn cầu thì sự kiện “Xúc tiến thương mại Việt - Hàn đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kích cầu kinh tế, kết nối giao thương.

Nhân Hà