Thứ tư 12/08/2026 10:09
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Nguy cơ dịch chuyển đầu tư lẩn tránh thuế: Doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị đón nhận nhiều cơ hội mới từ việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, lo ngại về hiện tượng dịch chuyển đầu tư để lẩn tránh thuế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm.
Bài liên quan
Kéo dài điều tra lẩn tránh thuế PVTM với tủ gỗ nhập từ Việt Nam
Thông tin mới vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế với đường mía nhập khẩu
Mỹ gia hạn điều tra lẩn tránh thuế với tủ gỗ xuất xứ Việt Nam
Mỹ tiếp tục gia hạn kết luận chống lẩn tránh thuế phòng vệ với tủ gỗ Việt Nam

Nguy cơ dịch chuyển đầu tư lẩn tránh thuế: Doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác
Nguy cơ dịch chuyển đầu tư lẩn tránh thuế: Doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác

Doanh nghiệp lo ngại nguy cơ dịch chuyển đầu tư lẩn tránh thuế

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị đón nhận nhiều cơ hội mới từ việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, lo ngại về hiện tượng dịch chuyển đầu tư để lẩn tránh thuế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Nhiều ngành sản xuất trong nước, như da giày và gỗ, đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại diễn đàn hợp tác Việt - Mỹ năm 2024 do Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Mỹ tổ chức ngày 6/12, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, khẳng định rằng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển ấn tượng, với Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ trong khu vực ASEAN.

Bà Anne Benjaminson, quyền Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho biết việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023 đã tạo ra nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Tuy nhiên, những biến động chính sách trong tương lai có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nếu được tận dụng tốt.

Ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), nhấn mạnh rằng ngành da giày rất phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh thay đổi chính sách mới, ngành này có thể bị ảnh hưởng, nhưng ông tin rằng cơ hội tăng trưởng vẫn tồn tại. Ông cho biết, mặc dù Mỹ có một số công ty sản xuất da giày, nhưng chủ yếu sản xuất các sản phẩm đơn giản với nguyên liệu tổng hợp. Việc chuyển sản xuất da giày về Mỹ là không khả thi do chuỗi cung ứng phức tạp.

Ông Kiệt ví dụ, với một DN có quy mô trung bình 5.000 lao động, chỉ trong vòng 3 năm sản xuất thôi, những mã nguyên liệu đã lên đến xấp xỉ 100.000. Như vậy chuỗi cung ứng ở Mỹ không thể nào thực hiện được. "Chúng tôi cũng đã tính toán thử giá thành, nếu cộng chi phí tăng thuế, cộng chi phí logistics, chi phí vận chuyển thì giá thành vẫn thấp hơn sản xuất tại Mỹ. Hơn nữa, trong chuỗi cung ứng đó thì DN VN cũng chỉ chiếm 25 - 30% giá trị sản phẩm, 65 - 70% giá trị còn lại nằm tại Mỹ".

Ông Kiệt phân tích rằng nếu tính toán chi phí, ngay cả khi có thuế và chi phí logistics, giá thành sản xuất tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ các doanh nghiệp nước ngoài có thể chuyển dịch nguồn gốc xuất xứ hàng hóa sang Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường thứ ba, trong đó có Mỹ, với giá trị sản xuất tại Việt Nam chỉ khoảng 5%.

Ông Kiệt cảnh báo rằng việc này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, khi các doanh nghiệp Việt Nam chỉ nhận được một phần nhỏ giá trị sản phẩm nhưng phải chịu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Do đó, ông kiến nghị cần phải giám sát và quản lý chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, hạn chế những doanh nghiệp "núp bóng" và chỉ sử dụng lao động ít để hoàn thiện sản phẩm.

Cẩn trọng với các nhóm tư vấn "dọn bãi"

Trong bối cảnh ngành gỗ Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các vụ điều tra chống bán phá giá từ thị trường Mỹ, các doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng với các nhóm tư vấn "dọn bãi".

Ông Ngọc Hưởng, giám đốc một doanh nghiệp trong ngành gỗ, đã chia sẻ những lo ngại về tình hình này. Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần so sánh giá giữa các doanh nghiệp là có thể thấy rõ sự khác biệt. Để tránh nguy cơ bị kiện, các doanh nghiệp phải tự tuân thủ các quy định hiện hành. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi cơ quan quản lý cần làm chặt để đảm bảo sự công bằng và chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương đã đề xuất một giải pháp quan trọng: Nhà nước cần tăng cường quản lý và giám sát các dự án đầu tư FDI, đặc biệt là từ những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhạy cảm. Ông cảnh báo rằng nếu các dự án quá nhỏ và không mang lại hiệu quả kinh tế, thì cần phải mạnh dạn từ chối cấp phép. Ông chỉ ra rằng tại Bình Dương và Bình Phước, có những nhóm tư vấn "dọn bãi" chuyên nghiệp đang hoạt động, chạy giấy phép và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Nếu không đề phòng, làn sóng dịch chuyển lẩn tránh thuế có thể đổ bộ vào vùng Đông Nam bộ, gây ra những hệ lụy lâu dài cho nền kinh tế.

Ông Liêm nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp trong nước cần phải gia tăng nội lực của mình. Nội lực là yếu tố cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Các doanh nghiệp cần chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm chi phí sản xuất, và tăng lợi nhuận. Điều này không chỉ giúp họ phục vụ tốt hơn trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi cần thiết mà còn giúp họ chuẩn bị cho những yêu cầu điều tra từ phía Mỹ.

Ông Nguyễn Chánh Phương - Phó chủ tịch Hội Chế biến gỗ và Mỹ nghệ TP.HCM cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng trong vài tháng tới, đơn hàng có thể sẽ tăng cao, và các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này để bán hàng với chất lượng tốt nhất. Đây là thời điểm lý tưởng để tạo thặng dư, tích lũy và đầu tư vào nội lực. Việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất sẽ giúp tiết kiệm chi phí và xây dựng chuỗi cung ứng tự lực.

Ngoài ra, một giải pháp khác được đưa ra là các doanh nghiệp có thể liên kết để sử dụng vật liệu hoặc nguyên liệu từ Mỹ. Điều này không chỉ giúp tăng thiện cảm với thị trường này mà còn chia sẻ lợi ích và giảm nguy cơ áp thuế. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các đối tác nước ngoài sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và cạnh tranh trong ngành gỗ.

Tin bài khác
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động với 110 ngành

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động với 110 ngành

Từ ngày 11/8/2026, ngành đường sắt chính thức vận hành, kế thừa quyền và nghĩa vụ, mở rộng hoạt động với 110 ngành nghề, lấy hạ tầng đường sắt quốc gia làm trọng tâm phát triển.
Cục Hàng không siết kiểm tra, thúc đẩy cải cách hành chính thực chất

Cục Hàng không siết kiểm tra, thúc đẩy cải cách hành chính thực chất

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026 nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.
Gia Phạm Homes: Từng bước tạo dấu ấn bằng năng lực triển khai thực tế

Gia Phạm Homes: Từng bước tạo dấu ấn bằng năng lực triển khai thực tế

Trong ngành xây dựng và nội thất, nơi năng lực thực thi quyết định chỗ đứng trên thị trường, những doanh nghiệp trẻ vẫn có cơ hội tạo dấu ấn nếu sở hữu hướng đi phù hợp. Gia Phạm Homes là một trong những doanh nghiệp đang theo đuổi hướng phát triển này.
Tập đoàn PC1 định chi hơn 900 tỷ đồng để tất toán trước hạn lô trái phiếu

Tập đoàn PC1 định chi hơn 900 tỷ đồng để tất toán trước hạn lô trái phiếu

Động thái chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn trong bối cảnh dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của PC1 thâm hụt 293 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 277 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Thuduc House được gỡ biện pháp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản

Thuduc House được gỡ biện pháp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản

Thuduc House cho biết Thuế TP.HCM đã chấm dứt hiệu lực văn bản ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản được ban hành từ năm 2024. Động thái này được thực hiện trên cơ sở thi hành bản án hành chính phúc thẩm năm 2025, qua đó tháo gỡ một hạn chế pháp lý liên quan đến tài sản của doanh nghiệp.
Petrolimex có động thái mới để kịp đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Petrolimex có động thái mới để kịp đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Hiện Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông, tuy nhiên có tới 32.264 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 9,419%. Mức này thấp hơn ngưỡng tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán, dẫn đến việc doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng.
Chủ tịch Hồ Minh Hoàng: Đèo Cả không lựa chọn đầu tư một cách ‘phiêu lưu’, đang nghiên cứu các dự án tổng đầu tư 350.000 tỷ đồng

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng: Đèo Cả không lựa chọn đầu tư một cách ‘phiêu lưu’, đang nghiên cứu các dự án tổng đầu tư 350.000 tỷ đồng

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu các dự án trải dài từ Bắc vào Nam với tổng giá trị khoảng 350.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực miền Bắc có các dự án dự kiến tổng mức đầu tư hơn 157.000 tỷ đồng; miền Trung gần 92.000 tỷ đồng và miền Nam hơn 100.400 tỷ đồng.
Tập đoàn VNPT đang nắm trong tay hơn 2,3 tỷ USD tiền nhàn rỗi

Tập đoàn VNPT đang nắm trong tay hơn 2,3 tỷ USD tiền nhàn rỗi

Tính đến hết tháng 6/2026, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn VNPT chiếm tới khoảng 53% tổng tài sản, tương đương 62.232 tỷ đồng, tức khoảng 2,3 tỷ USD.
Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại, Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã khắc phục các thiếu sót được chỉ ra và khẳng định hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng vẫn diễn ra bình thường.
Sonadezi Châu Đức đóng Xí nghiệp Golf Châu Đức, lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 83%

Sonadezi Châu Đức đóng Xí nghiệp Golf Châu Đức, lợi nhuận 6 tháng giảm hơn 83%

Sonadezi Châu Đức vừa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Golf Châu Đức, trong khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 83% so với cùng kỳ.
Sân bay Long Thành đã ngốn của ACV bao nhiêu tiền?

Sân bay Long Thành đã ngốn của ACV bao nhiêu tiền?

Tính đến cuối tháng 6/2026, riêng dự án sân bay Long Thành đã chiếm khoảng 94% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV, tương đương khoảng 39.469 tỷ đồng trên tổng 41.988 tỷ đồng.
Vàng Mi Hồng: Thông tin về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Vàng Mi Hồng: Thông tin về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 8/8/2026, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP về Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13/5/2026 liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Vàng Mi Hồng.
Bamboo Capital chính thức mất tư cách công ty đại chúng

Bamboo Capital chính thức mất tư cách công ty đại chúng

Sau khi cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết bắt buộc, Bamboo Capital tiếp tục mất tư cách công ty đại chúng theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Diễn biến mới nối dài chuỗi biến động của doanh nghiệp trong bối cảnh chậm công bố báo cáo tài chính và đang triển khai tái cấu trúc.
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau quý lỗ hơn 283 tỷ đồng

PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau quý lỗ hơn 283 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã: PNJ) quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thay cho hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố khoản lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng trong quý II/2026. Diễn biến này thu hút sự chú ý của thị trường khi kết quả kinh doanh chịu tác động lớn từ khoản dự phòng liên quan hoạt động mua lại trang sức kim cương.
Từ “vùng trắng” doanh nghiệp đến những mầm xanh kinh tế tư nhân ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Từ “vùng trắng” doanh nghiệp đến những mầm xanh kinh tế tư nhân ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Trong nhiều năm, câu chuyện doanh nghiệp ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai dường như là một khoảng trống. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình, với cây quế là sinh kế chính. Nhưng sự xuất hiện của những doanh nghiệp đầu tiên đang cho thấy một chuyển biến đáng chú ý: khi tư duy sản xuất thay đổi, vùng đất khó cũng có thể hình thành những động lực phát triển mới.