Ngành Y tế Nghệ An xuất quân hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch Covid-19

13:35 09/06/2021

Vào lúc 6h30 sáng nay (9/6), ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch covid-19….

  Lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch Covid-19 được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo đó, Lễ xuất quân được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau đó, Đoàn công tác tình nguyện của ngành Y tế Nghệ An sẽ vào Hà Tĩnh để hỗ trợ chống dịch Covid-19. 

  Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương và ghi nhận tinh  thần xung phong tình nguyện của các cán bộ ngành y tế. 

Được biết, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của Khu vực Bắc Trung Bộ, Bệnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cử 50 cán bộ y tế và cấp 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, cùng 100 triệu đồng tiền mặt tăng viện cho Hà Tĩnh chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã hỗ trợ 02 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung... 

  Đoàn cán bộ y tế tình nguyện của Nghệ An mang hành lý lên xe vào hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Nghệ An sẽ giúp cho Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm (do 52 cán bộ này lấy hàng ngày) tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

  Trước giờ xuất phát vào Hà Tĩnh...

Ông Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, trong sáng nay (9/6), Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch. 52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. 

  Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và ngành y tế tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch Covid-19.

Tất cả các thành viên trong Đoàn công tác tình nguyện này đều đã được tiêm vắc-xin, xét nghiệm Covid-19 và kiểm tra sức khỏe trước khi lên đường. Họ được lựa chọn từ hàng nghìn cán bộ y tế của tỉnh đăng ký tình nguyện đi chống dịch.

Văn Cương – Hoàng Lan