
Theo GizChina, trong hai năm đại dịch Covid-19, các gã khổng lồ trực tuyến đã thu về nguồn lợi nhuận đáng kể, bất chấp phần lớn nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm nhiều do những hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Các dịch vụ trực tuyến trở nên phổ biến và đảm bảo sự tồn tại cho nhiều doanh nghiệp. Vào thời điểm đó, giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như Apple, Google, Amazon và Microsoft tăng chóng mặt.
Nhưng giờ đây, giá cổ phiếu công nghệ đã sụt giảm trên thị trường chứng khoán trong suốt năm 2022 do mọi người quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Kết quả là giá trị tài sản của những người sáng lập hoặc quản lý của các công ty này cũng bị giảm theo do tài sản của họ chủ yếu đến từ cổ phiếu.
Báo cáo của The Washington Post cho biết, các tỉ phú công nghệ đã mất tổng cộng 433 tỉ USD trong năm 2022.
Đứng đầu danh sách 5 tỷ phú công nghệ mất nhiều tiền nhất năm 2022 là Elon Musk. Elon Musk mất 132 tỷ USD năm nay, con số thậm chí còn nhiều hơn tài sản của những tỷ phú khác trong danh sách. Musk luôn nằm trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng hiện đứng vị trí thứ hai sau Bernard Arnault - CEO kiêm Chủ tịch tập đoàn LVMH.
Khối tài sản của Musk phần lớn đến từ lượng cổ phiếu Tesla. Khi giá cổ phiếu hãng xe điện này lao dốc gần 70 % trong năm, hơn 100 tỷ USD của ông đã bốc hơi. Cổ phiếu Tesla sụt giảm cũng được cho là có liên quan đến kế hoạch Musk mua Twitter. Việc tập trung quá nhiều vào mạng xã hội khiến một số nhà đầu tư Tesla không yên tâm và rút vốn hoặc yêu cầu Musk phải chú trọng hơn vào công ty xe điện.
Tài sản của Jeff Bezos cũng bốc hơi 84 tỉ USD do người dùng đang dần tránh xa những gã khổng lồ thương mại điện tử để chuyển sang mua sắm thông thường tại các cửa hàng. Người sáng lập Amazon đã từ chức CEO vào năm ngoái, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty. Amazon phải vật lộn với vấn đề lạm phát cao và tăng trưởng chậm lại. Amazon từng ghi nhận doanh số bán hàng tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, nhưng đã giảm bớt trong năm nay.
Công ty cũng không tránh khỏi làn sóng sa thải nhân viên trong ngành công nghệ và đang trong quá trình cắt giảm khoảng 10.000 nhân sự khỏi các bộ phận kinh doanh của công ty.
Ông chủ của Meta, Mark Zuckerberg đã mất gần 81 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong năm nay. Nhà sáng lập Facebook (nay là Meta) trượt dài từ vị trí người giàu thứ sáu thế giới cuối năm ngoái và hiện đứng thứ 25, theo Bloomberg Billionaires Index.
2022 được xem là năm nỗ lực của Meta sau khi đổi tên để theo đuổi tham vọng vũ trụ ảo metaverse. Dù vậy, đây cũng là năm đầu tiên công ty đi xuống về cả lượng người dùng hàng tháng lẫn doanh thu quý. Họ gần đây cũng thông báo sa thải hơn 11.000 nhân viên và tìm cách cắt giảm chi phí. Việc Meta đi xuống khiến khối tài sản của Zuckerberg thu hẹp đáng kể vì phần lớn tài sản của CEO này gắn liền với mạng xã hội do ông sáng lập và điều hành.
Ngoài những con số kỷ lục trên, tỷ phú Bill Gates và Steve Ballmer lần lượt bị bốc hơi 28 tỉ USD và 20 tỉ USD trong năm 2022.

Dù sụt giảm lượng lớn tài sản, nhưng giá trị khối tài sản ròng của những CEO công nghệ vẫn rất lớn. Ví dụ, Zuckerberg sở hữu khối tài sản ròng trị giá gần 45 tỷ USD, hơn cả GDP của Iceland.
Một số ông trùm công nghệ ở Mỹ cũng chứng kiến khối tài sản giảm xuống nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Ví dụ, Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle, mất 16 tỷ USD trong năm nay nhưng vẫn là người giàu thứ 7 trên thế giới. Ông trùm công nghệ Michael Dell của Dell Technologies cũng chỉ giảm khoảng 7 tỷ USD trong năm nay.
Ở chiều ngược lại, không phải tỷ phú công nghệ nào cũng cảm thấy khó khăn trong năm nay. Người sáng lập ByteDance (công ty mẹ của TikTok), Zhang Yiming chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của mình tăng hơn 10 tỷ USD trong năm 2022.
Hà Anh