Mở đường cho hàng hoá Việt thâm nhập sâu vào thị trường Hồng Kông

20:22 05/04/2022

Nhập khẩu trên 90% các sản phẩm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, Hồng Kông là thị trường tiềm năng cho hàng hóa của các nước xuất khẩu nói chung và hàng hóa Việt Nam nói riêng, đặc biệt đối với những hàng hóa chất lượng cao.

Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông phối hợp, tổ chức nhiều sự kiện nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, kinh doanh cho hàng hoá Việt
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông phối hợp, tổ chức nhiều sự kiện nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, kinh doanh cho hàng hoá Việt. (Ảnh: Báo Công Thương)

Cục Xúc tiến Thương mại đã làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông vào ngày 6/4 để lên kế hoạch tổ chức phiên tham vấn xuất khẩu sang thị trường này. Điều này sẽ giúp hàng hóa Việt Nam vào thị trường này nhiều hơn nữa. 

Tại buổi làm việc, ông Ronald Lau, Chủ tịch danh dự của Hội đồng Lương thực Hồng Kông giới thiệu tổng quan về cách thức thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm ở Hồng Kông. Bên cạnh đó, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông, bà Vũ Thị Thủy, cũng cho các doanh nghiệp Việt Nam biết về một số thay đổi trên thị trường hàng hóa chế biến từ nông sản, thực phẩm và các mặt hàng khác tại Hồng Kông. Đồng thời, trao đổi về các vấn đề như làm thế nào để có các quy định, tiêu chuẩn, quy tắc xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường này.

Bà Vũ Thị Thủy cho biết, Hồng Kông nhập khẩu hơn 90% lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng từ các nước. Đây là thị trường tốt cho hàng hóa từ các nước xuất khẩu nói chung và hàng hóa Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là đối với hàng hóa chất lượng cao

Cũng có các doanh nghiệp như Công ty Phát triển Kinh doanh Việt Kwong và Công ty 313 Wealth tại sự kiện để trao đổi về một số điều cần lưu ý cũng như cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Có rất nhiều cạnh tranh trên thị trường hàng nông sản và thực phẩm của Hồng Kông.

Bà Nguyễn Thị Thủy- Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại), khẳng định: “Cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia, chuyên gia và doanh nghiệp đã kinh doanh với Hồng Kông trước đây là một điều tốt. Những người trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của thị trường trong cuộc họp này. Từ đó có những chiến lược và biện pháp kinh doanh tốt hơn cho thị trường này."

Xét về các trung tâm tài chính toàn cầu, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) là trung tâm tài chính lớn thứ ba trên thế giới (dựa trên Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu). Hong Kong còn là trung tâm thương mại và trung chuyển hàng hóa quan trọng. Đến năm 2020, đây sẽ là cảng container lớn thứ 9 trên thế giới. Năm 2020, Hồng Kông sẽ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ sáu trên thế giới. Đây cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới.

Thục Anh