Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 18, tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, cơ quan chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp. Kỳ trưng bày năm nay giới thiệu hơn 500 sản phẩm thật – giả được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, cùng các mẫu do doanh nghiệp chính hãng phối hợp cung cấp. Các mặt hàng bao phủ nhiều lĩnh vực như lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…
 |
| Mở cửa phòng trưng bày hàng thật - hàng giả tại Hà Nội: Hiểu hàng thật – Tránh hàng giả |
Một điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản với loạt sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và dễ bị làm giả, gồm giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK…
Tại khu trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật – giả rõ ràng, cho phép khách tham quan trực tiếp so sánh từng chi tiết từ chất liệu, kiểu dáng tới tem nhãn và dấu hiệu nhận diện. Cán bộ quản lý thị trường cũng hướng dẫn cụ thể cách kiểm tra mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và các dấu hiệu đặc thù của từng nhóm hàng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh phòng trưng bày là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng.
Trong buổi sáng khai mạc, nhiều người dân đến trải nghiệm cho biết họ bất ngờ trước độ tinh vi của hàng giả hiện nay. Chị Vũ Thu Hà (quận Ba Đình) chia sẻ: “Tôi thường mua hàng online nên rất dễ nhầm. Đến đây xem tận mắt mới thấy có những chi tiết nếu không được hướng dẫn thì khó phân biệt nổi.”
| Phòng trưng bày mở cửa đón khách từ ngày 21 đến 25/11/2025, trong khung giờ 9:00 – 17:00 hàng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện góp phần nâng cao ý thức mua sắm thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng xuất hiện nhiều, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. |
Một số hình ảnh tại sự kiện