Ứng dụng bảng trắng cộng tác trực tuyến Miro đang đàm phán để gây quỹ có thể trị giá 17 tỷ đô la, để trở thành công ty khởi nghiệp mới nhất để tận dụng nhu cầu đại dịch về các công cụ phần mềm giúp các nhóm từ xa làm việc cùng nhau.
Iconiq Capital, một công ty đầu tư quản lý tiền cho các doanh nhân giàu có và các nhà đầu tư khác, đang đàm phán để đầu tư 400 triệu đô la vào Miro, mọi người cho biết tóm tắt về vấn đề này. Một trong những công ty cho biết, thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong những tuần tới, có thể lên tới 900 triệu USD khi bao gồm cả những cổ phiếu đã mua từ trước của các nhà đầu tư khác.
Miro gần đây đã nhận được lời đề nghị từ các nhà đầu tư sẵn sàng định giá công ty lên tới 20 tỷ đô la, hai người nói ngắn gọn về cuộc đàm phán. Iconiq và Miro từ chối bình luận về việc gây quỹ. Khoản đầu tư sẽ làm tăng thêm một loạt các giao dịch giá cao cho các công ty khởi nghiệp phần mềm tập trung vào hợp tác tại nơi làm việc và thiết kế trực tuyến, những lĩnh vực đã được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc làm việc từ xa trong đại dịch.
Vào tháng 9 năm nay, các nhà đầu tư đã định giá công ty phần mềm thiết kế của Úc Canva ở mức 40 tỷ đô la sau vòng tài trợ 200 triệu đô la. Figma, một đối thủ khác, đã huy động được 200 triệu đô la vào tháng 6 cùng năm, định giá công ty khởi nghiệp là 10 tỷ đô la. Mike Fasciani, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại Gartner, ước tính rằng sự quan tâm đến phần mềm cộng tác trực quan đã tăng gấp 10 lần trong 18 tháng qua.
Được thành lập tại Nga vào năm 2011, Miro tạo ra các sản phẩm phần mềm miễn phí và dựa trên đăng ký cho phép các nhóm cộng tác trong các dự án sử dụng không gian làm việc trực quan, chia sẻ. Có trụ sở tại Amsterdam và San Francisco, công ty cho biết các sản phẩm của họ có hơn 25 triệu người dùng, bao gồm 95% các công ty nằm trong danh sách Fortune 100.
Miro, công ty đã huy động được 50 triệu đô la tài chính do Iconiq dẫn đầu vào tháng 4 năm ngoái, đang kiếm được hơn 300 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm, tăng gấp ba lần so với năm ngoái. Công ty cho biết năm ngoái đã có lãi nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Các công ty khởi nghiệp về cộng tác trực quan phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty đại chúng lớn hơn như Microsoft và Alphabet của Google. Salesforce, công ty đã mua lại công ty nhắn tin Slack trong một thỏa thuận trị giá 27,7 tỷ đô la trong năm nay, cũng đã vạch ra tham vọng rộng lớn là tạo ra “hệ thống điều hành kinh doanh” cho người lao động.
Vòng đầu tư mới vào Miro diễn ra khi các công ty phần mềm đại chúng gặp khó khăn trong giao dịch gần đây. Chỉ số BVP Nasdaq Emerging Cloud giảm 3,9% trong tuần qua, tăng 8,8% trong năm qua.
Thục Anh