Miền Trung đã sẵn sàng, chủ động ứng phó với bão Noru

13:53 27/09/2022

Tính đến 14 giờ chiều nay 27/9/2022, công tác chuẩn bị phòng chống bão Noru tại địa bàn các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Định đã cơ bản hoàn tất, các điểm xung yếu, hoạt động dễ bị nguy hiểm đều được kiểm soát.

Người dân Đà Nẵng trở về nhà trong chiều 27/9/2022 để tránh bão.
Người dân Đà Nẵng trở về nhà trong chiều 27/9/2022 để tránh bão.

Tại Quảng Trị, chính quyền địa phương thông tin đã chỉ đạo toàn tỉnh chia 5 vùng trọng tâm để có giải pháp ứng phó phù hợp diễn biến cơn bão.

Trong đó, vùng trực tiếp bị ảnh hưởng là các huyện ven biển từ Hải Lăng ra Vĩnh Linh, và huyện đảo Cồn Cỏ; vùng ngập sâu ở lưu vực các sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải, sông Hiếu, Sê Pôn; vùng ngập cục bộ ở Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ sẽ chú ý tăng cường di dời người dân khỏi nơi thấp trũng, công trình tạm, bảo vệ các công trình xung yếu.

Hai vùng dễ bị lũ quét ở Hướng Hóa, Đakrông, khu vực gò đồi ở Cam Lộ; và vùng sụt lún, sạt lở đất ở Cam Lộ, ĐaKrông, Hướng Hóa, phải chủ động tổ chức cư dân di dời khỏi các khu vực dễ sạt lở, bố trí người dân tránh bị ngập sâu chia cắt sau khi bão đi qua, đối mặt với mưa hoàn lưu. 

Ảnh minh họa
Diễn biến đường đi của bão Noru tính đến 10 giờ sáng 27/9/2022/ Ảnh: NCHMF.

Tại Thừa Thiên Huế, chính quyền đã chỉ đạo di dời hơn 14.300 hộ dân với trên 47 ngàn nhân khẩu ra khỏi các vùng ngập trũng, khu vực sát biển, công trình tạm…; dừng hoạt động chợ búa, dân sinh kể từ sau 14 giờ ngày 27/9, cấm đường hoàn toàn từ 21 giờ tối 27/9.

Thành phố Đà Nẵng cũng chủ động yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20 giờ tối 27/9; buộc di dời mọi lao động trên các tàu cá, lán trại các công trình đang xây dựng… kể từ 14 giờ ngày 27/9. Địa phương cũng đã hoàn tất di dời, sơ tán người dân ở các khu vực dễ ngập úng, thấp trũng ven sông suối trước 12 giờ trưa nay 27/9/2022. Tổng cộng đã có hơn 81 ngàn người dân được sơ tán, trong đó sơ tán tập trung gần 26 ngàn người.

Tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiến hành sơ tán, di dời hơn 400 ngàn người dân ở các địa phương dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Noru trước 9 giờ sáng nay 27/9/2022. Hoạt động của người dân tại các thành phố, trung tâm đô thị địa phương đều bị giới hạn sau 14 giờ chiều nay 27/9/2022. 

Người dân ở Điện Bàn (Quảng Nam) chằng chống nhà cửa trước bão Noru.
Người dân ở Điện Bàn (Quảng Nam) chằng chống nhà cửa trước bão Noru..

Tại Quảng Ngãi, tính đến 10 giờ sáng nay 27/9 đã có khoảng 25 ngàn hộ dân với 84.500 người được di dời khỏi các khu vực nguy hiểm. Công tác kêu gọi tàu thuyền về bờ và cấm biển được tổ chức xong trước 8 giờ sáng nay 27/9. Cho đến hiện tại, mọi hoạt động xã hội, chính trị trên địa bàn tỉnh đều đã tạm dừng để sẵn sàng chờ đón bão Noru.

Tỉnh Bình Định thông tin đã lên kế hoạch sơ tán hơn 18.995 hộ dân với 65.404 người ở vùng ven biển và các vùng thấp trũng xong trước 12 giờ trưa nay 27/9. Tại 3 cảng cá lớn tập trung của Bình Định, đã có hơn 5.600 tàu được tập kết, neo đậu chắc chắn an toàn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị chống bão, tổ chức các lực lượng cứu hộ cứu nạn sẵn sàng hoạt động, đã được các địa phương miền Trung tổ chức chu đáo và chủ động, nỗ lực giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể bị cơn bão Noru gây ra.

Tính đến 15 giờ chiều nay 27/9/2022, các địa phương miền Trung đã bắt đầu có mưa nặng hạt, một số nơi xuất hiện gió tương đối mạnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực ghi nhận, đến 10 giờ ngày 27/9/2022, vị trí tâm bão Noru ở trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (150 - 183km/giờ), giật trên cấp 17.  Dự báo đến 22 giờ đêm nay 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183km/giờ), giật trên cấp 17.

Nguyên Đức