Meta và Google đứng trước nguy cơ phải trả phí cho nội dung tin tức của Australia |
Australia dự kiến ban hành quy định mới nhằm “tạo động lực tài chính” để các tập đoàn công nghệ lớn trả tiền cho các công ty truyền thông Australia khi sử dụng nội dung tin tức trên nền tảng của họ, theo thông báo của Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Stephen Jones vào thứ Năm.
Động thái này, được gọi là “Sáng kiến thương lượng tin tức", đang gia tăng áp lực lên các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Meta (chủ sở hữu Facebook) và Google, buộc họ phải trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức hoặc đối mặt với nguy cơ phải chi hàng triệu USD để tiếp tục hoạt động tại Australia.
“Sáng kiến thương lượng tin tức sẽ tạo ra động lực tài chính nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa các nền tảng số và doanh nghiệp truyền thông tại Australia,” ông Jones phát biểu tại một cuộc họp báo.
Các nền tảng bị ảnh hưởng là những mạng xã hội lớn và công cụ tìm kiếm có doanh thu tại Australia vượt quá 250 triệu AUD (khoảng 160 triệu USD). Khoản phí sẽ được miễn giảm nếu các nền tảng tự nguyện ký kết các thỏa thuận thương mại với các công ty truyền thông.
Năm 2021, Australia đã thông qua luật yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ, như Google của Alphabet và Meta, bồi thường cho các công ty truyền thông vì những đường dẫn tin tức mang độc giả và doanh thu quảng cáo về các nền tảng của họ.
“Chúng tôi đồng ý với chính phủ rằng luật hiện tại còn nhiều sai sót và tiếp tục lo ngại về việc áp đặt phí để hỗ trợ một ngành khác,” người phát ngôn của Meta cho biết sau thông báo của ông Jones.
“Đề xuất này không phản ánh thực tế cách nền tảng của chúng tôi hoạt động, đặc biệt khi phần lớn người dùng không đến đây để xem tin tức và các nhà xuất bản tin tức tự nguyện đăng nội dung trên nền tảng của chúng tôi vì họ nhận được lợi ích từ đó.”
Mặc dù nhận sự phản đối từ Meta, tin tức này được các công ty truyền thông lớn nhất của đất nước hoan nghênh. Michael Miller, chủ tịch điều hành của News Corp Australia cho biết, chính phủ Australia đã cho thấy họ "sẵn sàng trở thành người dẫn đầu" trong việc vạch ra cách các công ty công nghệ nên hoạt động thế nào trong xã hội.
"Điều này sẽ tạo nền tảng để xây dựng lại ngành truyền thông sau khi mất khoảng 1.000 việc làm trong năm nay và đảm bảo các doanh nghiệp truyền thông tin tức của Australia sẽ tiếp tục cung cấp báo chí chuyên nghiệp và có tính tìm hiểu, điều chưa bao giờ quan trọng hơn đối với các xã hội dân chủ và gắn kết", Miller cho biết.
Meta và Google đã ký thỏa thuận vào năm 2021 để trả hơn 200 triệu AUD (200 triệu USD) cho các công ty truyền thông Australia, bao gồm News Corp, chi nhánh báo chí Fairfax của Nine Entertainment và một loạt các công ty truyền thông nhỏ hơn trong một năm để sử dụng nội dung của họ. Điều đó diễn ra sau khi Australia ban hành luật đầu tiên trên thế giới buộc các công ty công nghệ phải đàm phán với các nhà xuất bản tin tức.
Tuy nhiên, Meta cho biết năm nay họ sẽ ngừng trả tiền cho các công ty truyền thông. Điều đó đã gây ra phản ứng dữ dội từ chính phủ Australia. Chính phủ Australia cam kết sẽ buộc Meta quay trở lại bàn đàm phán.
Sáng kiến mới không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của các công ty truyền thông mà còn khẳng định sự quyết tâm của chính phủ Australia trong việc kiểm soát ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Meta từng cho biết, theo tính toán của họ, chỉ có khoảng 3% người sử dụng Facebook tiếp cận tin tức trên nền tảng của mình. Meta cũng cho biết, mặc dù họ không chủ động cung cấp tin tức nhưng nền tảng này vẫn cho phép các cơ quan báo chí và người sử dụng chia sẻ các bài báo. |