Lợi suất trái phiếu kho bạc đạt mức cao nhất mới trong 16 năm vào thứ Tư, nhưng chúng đã mất đi một số lợi nhuận sau cuộc đấu giá trái phiếu nơi có nhiều người mua nợ Mỹ hơn.
Đầu phiên, trái phiếu dài hạn có biến động lớn. Ví dụ: lãi suất 30 năm đã vượt qua mốc 5% và lãi suất 10 năm đã tăng lên trên 4,9%.
Sự gia tăng lợi suất vào thứ Tư theo sau sự gia tăng vào thứ Ba, khi dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn còn mạnh và có thể cần Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách hơn nữa.
Đồng thời, một số lượng lớn trái phiếu kho bạc mới đang được tung ra thị trường vì thâm hụt liên bang khổng lồ. Điều này khiến người dân Phố Wall đặt câu hỏi liệu họ có còn sẵn sàng mua ngay cả khi giá đang giảm ở mức cao nhất mọi thời đại hay không.
Trước đây, các cuộc đấu giá cho thấy người mua không mấy quan tâm, điều đó có nghĩa là người bán phải mua một số lượng lớn trái phiếu Kho bạc.
Nhưng tại cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm trị giá 13 tỷ USD vào thứ Tư, nhu cầu đã tăng do các đại lý đã mua cùng một lượng trái phiếu như thường lệ (11%), thấp hơn 18% cổ phần mà họ đã mua trong đợt bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào tuần trước.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư hầu hết vẫn tránh xa trái phiếu dài hạn vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế và chính sách tiền tệ trong tương lai. Những lo lắng về khoản nợ ngày càng tăng và thâm hụt của Mỹ cũng đang đẩy phí bảo hiểm kỳ hạn lên cao.
Sự gia tăng lợi suất vào thứ Tư đã được dự đoán trước và nó đã xảy ra. Ví dụ, Larry Fink và Bill Ackman đều nghĩ rằng trái phiếu Kho bạc sẽ sớm giao dịch ở mức trên 5%.
PV tổng hợp