Bài liên quan |
Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại Trạm thu phí BOT Lào Cai – Sa Pa |
Lào Cai quyết liệt triển khai Chỉ thị 20 của Thủ tướng về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp |
Mưa lớn kéo dài từ đêm 26 đến sáng 27/7 đã gây ra trận lũ cục bộ nghiêm trọng tại phường Cam Đường khiến nhiều tài sản, nhà cửa và diện tích canh tác của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Cam Đường, lượng mưa lớn đã khiến nước từ suối Ngòi Đường dâng cao nhanh chóng, tràn vào khu dân cư và gây ra thiệt hại diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, có 180 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 178 nhà bị ngập úng. Ngoài ra, hơn 9,8 ha diện tích hoa màu, 3,5 ha ao nuôi trồng thủy sản cũng bị hư hại nặng, cùng hơn 2.000 con gia cầm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
![]() |
Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng ở Lào Cai |
Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân phường Cam Đường đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 15 hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét đến các điểm an toàn như nhà văn hóa tổ dân phố, nhà người thân hoặc các hộ dân lân cận không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, giao thông trên địa bàn bị gián đoạn do sạt lở đất, bùn tràn lấp mặt đường tại một số tuyến trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người dân. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương ước tính khoảng 7 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền phường Cam Đường đã nhanh chóng huy động khoảng 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cùng các tổ dân phố không bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu các tổ, thôn khẩn trương thống kê thiệt hại, tổ chức kiểm tra thực địa và thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.
Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ thiên tai cao, đặc biệt là khu vực sườn đồi, suối cạn, taluy đường và những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời xây dựng phương án ứng phó và di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức xã hội và người dân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.