Ghi nhận nhanh tại thị trường 1 trong chiều tối ngày 5/5 cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động ở kỳ hạn 6-12 tháng đã bắt đầu nhích thêm từ 0,3 - 0,5% tại một số ngân hàng thương mại cổ phần. Đây là một diễn biến khá bất ngờ khi trước đó, thông điệp về việc duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế vẫn là chủ đạo.
![]() |
| Doanh nghiệp nên chủ động làm việc với ngân hàng để cố định lãi suất cho các khoản vay lớn, tránh những đợt "sóng ngầm" điều chỉnh lãi suất đột ngột từ nay đến cuối năm 2026 (Ảnh minh họa). |
Các chuyên gia nhận định, việc "hút tiền" này nhằm chuẩn bị thanh khoản cho mùa cao điểm sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời là động thái phòng vệ trước những biến động khó lường của tỷ giá.
Áp lực đè nặng lên các khoản vay sắp đáo hạn
Điều khiến rất nhiều người đặc biệt quan tâm lúc này chính là mối tương quan giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Khi chi phí đầu vào của ngân hàng tăng, khả năng duy trì các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp ngoài các lĩnh vực ưu tiên (như nông sản, công nghệ) sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Những doanh nghiệp đang có các khoản vay trung và dài hạn chuẩn bị đến kỳ điều chỉnh lãi suất cần đặc biệt lưu tâm, bởi biên độ cộng thêm có thể sẽ bị đẩy lên cao hơn dự tính, gây ảnh hưởng trực tiếp lên dòng tiền và lợi nhuận thuần của đơn vị.
Chiến lược "phòng thủ" cho dòng tiền doanh nghiệp
Trong bối cảnh này, các "chủ tịch" cần chuyển dịch từ trạng thái mở rộng sang quản trị rủi ro tài chính một cách chặt chẽ. Việc tận dụng các gói tín dụng ưu đãi từ Chính phủ (như gói vốn rẻ cho nông lâm thủy sản mà chúng ta đã đề cập) là ưu tiên số một.
Đồng thời, doanh nghiệp nên chủ động làm việc với ngân hàng để cố định lãi suất cho các khoản vay lớn, tránh những đợt "sóng ngầm" điều chỉnh lãi suất đột ngột từ nay đến cuối năm 2026.