Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 11/9 trong sắc xanh, khi giá dầu hạ nhiệt và dữ liệu giá tiêu dùng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới nhằm kiềm chế lạm phát.
![]() |
| Kỳ vọng Fed tăng lãi suất kéo Phố Wall đi lên trong ngày 11/9. |
Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh sau khi Oracle công bố kết quả kinh doanh quý vượt dự báo. Cổ phiếu Dell, nhà sản xuất máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), tăng 12% lên mức cao kỷ lục; Hewlett Packard Enterprise tăng 12% và HP tăng 8,4%. Trái lại, cổ phiếu Oracle giảm 1,8%.
Tại Mỹ, giá tiêu dùng tăng tốc trong tháng qua, trong bối cảnh giá xăng phục hồi sau hai tháng giảm liên tiếp. Diễn biến này làm gia tăng áp lực buộc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đang định giá gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư, cao hơn mức 72% của phiên liền trước. Ông Thomas Martin, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments ở Atlanta, cho rằng khả năng này gần như đã chắc chắn; động thái tăng lãi suất ở mức phù hợp sẽ hỗ trợ kiềm chế lạm phát.
Kết phiên, S&P 500 tăng 0,86%, lên 7.656,98 điểm.
Nasdaq Composite tăng 0,96%, lên 26.333,04 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 0,98%, đạt 52.573,29 điểm.
Có 9 trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm. Dịch vụ truyền thông dẫn đầu với mức tăng 1,35%, tiếp đến là hàng tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1,13%.
Thanh khoản trên các sàn chứng khoán Mỹ ở mức tương đối thấp, với 14 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức bình quân 14,9 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
Chỉ số biến động CBOE, thước đo tâm lý lo ngại trên Phố Wall, giảm 2 điểm, xuống 15,88 điểm.
Đà phục hồi trong phiên cuối tuần diễn ra sau giai đoạn Phố Wall chịu sức ép từ lo ngại lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng và quy mô đầu tư lớn cho hạ tầng trung tâm dữ liệu AI. S&P 500 hiện thấp hơn khoảng 2% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 13/8, song vẫn tăng 12% từ đầu năm 2026.
Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,8%, còn Nasdaq Composite giảm 0,7%.
Nhịp điều chỉnh gần đây, cùng triển vọng lợi nhuận tích cực, đưa hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng của S&P 500 về mức 19 lần, thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đây là thời điểm tuyên bố áp thuế “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khiến thị trường toàn cầu lao dốc.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong phiên nhưng vẫn tăng khoảng 9% trong tuần. Các cuộc tấn công dọc tuyến vận chuyển tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm gần 3%, song vẫn đứng trên 104 USD/thùng.
Ở diễn biến doanh nghiệp, cổ phiếu ACV Auctions tăng 44% sau khi doanh nghiệp đấu giá ô tô trực tuyến Copart đồng ý mua lại công ty này với giá gần 1,9 tỷ USD.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực, khi số mã tăng trong rổ S&P 500 gấp 2,1 lần số mã giảm.
S&P 500 ghi nhận 8 cổ phiếu lập đỉnh mới và 9 cổ phiếu chạm đáy mới; trên sàn Nasdaq, các con số tương ứng là 45 và 182 cổ phiếu.