Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng biên giới. Tư tưởng về đoàn kết dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng dựng xây đất nước của Người đến hôm nay vẫn là nền tảng tinh thần quan trọng trong công cuộc phát triển quê hương, đất nước.
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 14/5, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia - Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (phường Lào Cai) |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lễ dâng hương không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân và trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh.
![]() |
| Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Lào Cai). |
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương miền núi, biên giới như Lào Cai không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn phải xây dựng được một hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân và hành động vì Nhân dân.
Những năm qua, việc học và làm theo Bác tại Lào Cai đã từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Từ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế cửa khẩu, du lịch và chuyển đổi số, tinh thần đổi mới đang được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.
Ngay từ những tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; thương mại, du lịch và thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững.
Đằng sau những kết quả ấy là nỗ lực đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Điều đáng chú ý là Lào Cai đang từng bước định hình hướng phát triển theo tiêu chí “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế mà còn thể hiện tư duy phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và giữ gìn giá trị văn hóa vùng cao trong tiến trình hội nhập.
Từ một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, Lào Cai hôm nay đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, động lực phát triển của khu vực Tây Bắc. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ nguồn lực đầu tư hay cơ chế chính sách, mà quan trọng hơn là ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở phường Lào Cai, trong không khí tháng Năm thiêng liêng, lời dạy của Người về trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân tiếp tục trở thành động lực tinh thần để Đảng bộ tỉnh củng cố niềm tin, phát huy nội lực và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển.
Đó cũng là nền tảng quan trọng để Lào Cai cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.