Chủ nhật 12/07/2026 12:16
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Khí thế khẩn trương đầu xuân tại Công ty Điện lực Lào Cai: Dòng điện không phút ngơi nghỉ

Khi nhiều cơ quan, doanh nghiệp trở lại nhịp làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với những người thợ điện ở Lào Cai, dòng điện chưa từng có khái niệm “nghỉ”. Trong khi một số bộ phận gián tiếp thực hiện chế độ nghỉ theo quy định, lực lượng trực vận hành, điều độ và xử lý sự cố vẫn bám vị trí 24/24 giờ, lặng lẽ giữ cho hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục, để mỗi mái nhà, mỗi cơ sở sản xuất sáng đèn trọn vẹn trong những ngày đầu xuân.
Khí thế khẩn trương đầu xuân tại Công ty Điện lực Lào Cai: Dòng điện không phút ngơi nghỉ
Cán bộ điều độ Công ty Điện lực Lào Cai theo dõi sát sao các thông số vận hành trên hệ thống SCADA trong những ngày đầu xuân

Giữ nhịp hệ thống giữa biến động phụ tải

Ngay từ sáng khai xuân, không khí làm việc tại Công ty đã khẩn trương, nền nếp. Các phòng chuyên môn nhanh chóng rà soát kế hoạch năm 2026, cụ thể hóa chỉ tiêu đến từng đơn vị, từng cá nhân. Các đội quản lý vận hành kiểm tra lại phương án cấp điện, tăng cường kiểm soát hành lang tuyến và thiết bị, chủ động đón đầu giai đoạn phụ tải sản xuất phục hồi sau kỳ nghỉ.

Với cơ cấu phụ tải đặc thù, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm hơn 70% sản lượng điện thương phẩm, mỗi dịp Tết, phụ tải toàn tỉnh có sự chuyển dịch rõ rệt: khối sản xuất giảm, nhưng phụ tải sinh hoạt tăng cao, đặc biệt vào khung giờ buổi tối. Điều này đòi hỏi công tác điều độ phải chính xác, linh hoạt và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Tại phòng điều độ, các thông số vận hành được theo dõi liên tục qua hệ thống SCADA. Anh Trần Trung Hiếu, điều độ viên trực ca trong đêm giao thừa, chia sẻ: Tết là thời điểm phụ tải biến động nhanh, nhất là phụ tải sinh hoạt tăng mạnh vào buổi tối. Điều độ viên phải bám sát từng thông số, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành để đảm bảo điện ổn định. “Với anh em trực ca, chỉ cần hệ thống an toàn, không xảy ra sự cố lớn là đã yên tâm đón năm mới”, anh nói.

Khí thế khẩn trương đầu xuân tại Công ty Điện lực Lào Cai: Dòng điện không phút ngơi nghỉ
Khí thế khẩn trương đầu xuân tại Công ty Điện lực Lào Cai: Dòng điện không phút ngơi nghỉ

Chỉ số độ tin cậy tích cực ngay trong tháng cao điểm

Tháng 01/2026 – giai đoạn cao điểm Tết – các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đạt mức tích cực. SAIDI ở mức 10,92 phút/khách hàng; SAIFI 0,12 lần/khách hàng; MAIFI 0,1 lần/khách hàng. Tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 2,74%, thấp hơn kế hoạch năm.

Những con số này không chỉ phản ánh sự chuẩn bị bài bản từ trước Tết mà còn cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận điều độ và các đơn vị quản lý vận hành trên toàn địa bàn. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại các trạm biến áp 110kV được triển khai nghiêm túc, góp phần khống chế sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống điện trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp.

Song song với đó, hệ thống quản lý công việc được số hóa tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngay trong những ngày đầu năm, toàn Công ty đã triển khai 9.332 công việc, trong đó 7.452 công việc theo kế hoạch, 515 công việc bổ sung và 1.365 công việc đột xuất. Có 8.004 công việc đã hoàn thành, đạt gần 86% tổng khối lượng. Hơn 5.900 phiên làm việc được kiểm tra, giám sát với 75.740 hình ảnh hiện trường được cập nhật trên hệ thống quản lý.

Tỷ lệ công việc đột xuất chiếm gần 15% cho thấy khối lượng xử lý phát sinh không nhỏ, song cũng thể hiện rõ tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của lực lượng vận hành.

Khí thế khẩn trương đầu xuân tại Công ty Điện lực Lào Cai: Dòng điện không phút ngơi nghỉ
Ngay trong những ngày đầu năm, toàn Công ty đã triển khai 9.332 công việc

Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Năm 2026, Công ty được giao chỉ tiêu điện thương phẩm 5.088 triệu kWh, sản lượng điện mua 5.221 triệu kWh; tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,8%, không phát sinh nợ khó đòi. Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm khống chế ở mức 3,29%; kiểm soát sự cố lưới điện 110kV trong giới hạn cho phép; thực hiện 1.050 phiên sửa chữa hotline trung áp; duy trì độ khả dụng hệ thống SCADA đạt 99,99% và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Đây là những mục tiêu vừa tạo áp lực, vừa là động lực để đơn vị tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty – nhấn mạnh, ngành điện không có khái niệm nghỉ hoàn toàn trong dịp Tết. Lực lượng trực vận hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo điện an toàn cho nhân dân vui xuân. Bước sang năm mới, toàn thể cán bộ, công nhân viên phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không có độ trễ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Theo lãnh đạo Công ty, thời gian tới các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật vận hành, tăng cường kiểm soát tổn thất điện năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng – coi đây là nền tảng để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Từ phòng điều độ – nơi các thông số phụ tải được theo dõi từng phút – đến những tuyến đường dây 110kV băng qua đồi núi Lào Cai, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động đang lan tỏa mạnh mẽ. Khí thế đầu năm không đơn thuần là sự khởi động sau kỳ nghỉ, mà là sự tiếp nối của dòng điện luôn vận hành không ngừng, góp phần bảo đảm nhịp sản xuất, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tin bài khác
Lễ hội pháo hoa DIFF 2026: Ba sách lược cần thay đổi!

Lễ hội pháo hoa DIFF 2026: Ba sách lược cần thay đổi!

Với sự hỗ trợ tổ chức của tập đoàn Mặt Trời, thành phố Đà Nẵng đã vừa kết thúc lễ hội pháo hoa DIFF 2026 sau gần 2 tháng tổ chức, với nhiều chỉ số thành tích đáng ghi nhận. Song với đội hình tổ chức, những kết quả có được cần phải đánh giá đúng tầm quy hoạch một lễ hội đẳng cấp quốc tế. Theo đó, có thể Đà Nẵng cần tính đến ba sách lược thay đổi, để những chương trình DIFF tiếp theo thành công hơn.
Đắk Lắk mở lối giao thông xanh: Đừng để xe dù, bến cóc “bóp nghẹt” xe buýt điện!

Đắk Lắk mở lối giao thông xanh: Đừng để xe dù, bến cóc “bóp nghẹt” xe buýt điện!

Sự kiện đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 31 (M’Đrắk - Buôn Ma Thuột) sáng 9/7/2026 được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên giao thông xanh, giảm khí thải cho tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, điểm sáng bảo vệ môi trường này đang có nguy cơ bị lu mờ trước vấn nạn nhức nhối mang tên "xe dù, bến cóc" và xe hợp đồng lậu trên Quốc lộ 26. Nếu các cơ quan chức năng không quyết liệt vào cuộc dẹp loạn, hành trình hiện đại hóa giao thông công cộng của địa phương sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, cản trở.
Lật ca nô tại Phú Quốc: Mỗi nạn nhân xấu số được hỗ trợ hơn 2.000 USD

Lật ca nô tại Phú Quốc: Mỗi nạn nhân xấu số được hỗ trợ hơn 2.000 USD

Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân xấu số 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD). Chủ phương tiện gặp nạn cũng hỗ trợ thêm cho mỗi một nạn nhân xấu số 1.000 USD. Những nạn nhân khác được hỗ trợ 300- 500 USD.
Ra mắt hai dự án an sinh dành cho người già neo đơn tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Ra mắt hai dự án an sinh dành cho người già neo đơn tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Tại chương trình "Cà phê cùng Trăng 2026", Doanh nghiệp xã hội (DNXH) Vầng Trăng Khuyết công bố định hướng phát triển hai dự án an sinh tại Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong đó, Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung sẽ xây dựng nơi ở cho hơn 200 cụ già neo đơn, còn Làng thiện nguyện "Bà Nguyệt Bao Dung" hướng đến hình thành mô hình hỗ trợ dài hạn cho người yếu thế khu vực phía Bắc.
Lâm Đồng: Phường Mũi Né ra quân chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại làng chài, lập Tổ phản ứng nhanh xử lý gian lận hải sản

Lâm Đồng: Phường Mũi Né ra quân chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại làng chài, lập Tổ phản ứng nhanh xử lý gian lận hải sản

Ngày 11/7, nhằm lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh hải sản, bảo vệ quyền lợi du khách và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn, sáng nay, UBND phường Mũi Né – Lâm Đồng đã tổ chức đợt ra quân kiểm tra, tuyên truyền và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại khu vực làng chài Mũi Né.
Khẩn trương cứu chữa các nạn nhân vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Khẩn trương cứu chữa các nạn nhân vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Liên quan đến vụ lật ca nô xảy ra tại Phú Quốc, hiện công tác cứu chữa các nạn nhân đang được lực lượng chức năng và y bác sĩ khẩn trương triển khai.
Phú Quốc: 23 nạn nhân trong vụ lật ca nô đã được cứu

Phú Quốc: 23 nạn nhân trong vụ lật ca nô đã được cứu

Vào khoảng 13h chiều ngày 11/7/2026, tại vùng biển An Thới, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã xảy ra vụ lật ca nô. Thông tin từ người dân, đa số khách đi trên ca nô đến từ Ấn Độ. Đến nay đã cứu hộ được 23 người trên tổng số 32 người.
Ninh Bình công bố bộ nhận diện du lịch biển Giao Ninh

Ninh Bình công bố bộ nhận diện du lịch biển Giao Ninh

Tối 10/7, tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh (biển Quất Lâm cũ) với thông điệp "Giao Ninh - Nơi biển gọi bình yên" và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển.
Hà Tĩnh phát Công điện khẩn, yêu cầu quyết liệt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Hè Thu

Hà Tĩnh phát Công điện khẩn, yêu cầu quyết liệt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Hè Thu

Trước nguy cơ nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, lây lan trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công điện yêu cầu các địa phương và ngành chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, trừ dịch hại nhằm bảo vệ an toàn sản xuất lúa Hè Thu năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tới 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2030

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tới 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2030

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hỗ trợ từ 150.000-200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó ít nhất 100.000 doanh nghiệp được tiếp cận các giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của khu vực doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay 11/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay 11/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trưa chiều có nắng, cảm giác oi nóng; Nam Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày trời nắng, chiều đến tối có mưa dông rải rác.
Quảng Trị hoàn thiện đề xuất dự án hạ tầng bền vững 118 triệu USD với ADB

Quảng Trị hoàn thiện đề xuất dự án hạ tầng bền vững 118 triệu USD với ADB

Quảng Trị làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổng vốn dự kiến 118 triệu USD.
Hà Tĩnh triển khai phần mềm KPI đánh giá cán bộ tại 100% xã, phường từ năm 2027

Hà Tĩnh triển khai phần mềm KPI đánh giá cán bộ tại 100% xã, phường từ năm 2027

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong năm 2026 và triển khai tại 100% xã, phường từ năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ gắn với chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Ông Nguyễn Đình Dũng được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đình Dũng được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Tại Hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị cũng đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lâm Đồng thúc giải ngân đầu tư công, không để nguồn vốn chậm phát huy hiệu quả

Lâm Đồng thúc giải ngân đầu tư công, không để nguồn vốn chậm phát huy hiệu quả

Chiều 10/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp của Tổ công tác số 1 nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.