Thứ sáu 22/05/2026 22:11
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

Ngày 22/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, thuộc địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời mở ra thêm một điểm đến tri thức mới dành cho người dân và giới trẻ địa phương.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị, trường học và địa phương khu vực Đông Lâm Đồng.

Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, thuộc địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Tân
Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng
Không gian diễn ra sự kiện. Ảnh: Xuân Tân

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng Không gian văn hóa Ấn Độ được triển khai trên cơ sở chủ trương tăng cường hợp tác đa lĩnh vực giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về đất nước, con người và nền văn hóa Ấn Độ của cán bộ, người dân mà còn hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên – lực lượng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa trong tương lai.

Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với tiến sĩ Vipra Pandey Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Giang

Với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa Ấn Độ đã được hoàn thiện với hệ thống sách, tài liệu và các sản phẩm giới thiệu văn hóa đặc trưng, góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận tri thức quốc tế cũng như mở rộng hiểu biết về các nền văn hóa trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và hoàn thiện không gian này.

Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Giang

Theo ông Nguyễn Minh, việc đưa Không gian văn hóa Ấn Độ vào hoạt động không chỉ bổ sung thêm nguồn tài nguyên thông tin cho hệ thống thư viện mà còn tạo điểm nhấn trong hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế của địa phương, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

Ông nhấn mạnh: “Không gian văn hóa Ấn Độ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu và các giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước Ấn Độ, mà còn là địa điểm để cán bộ, người dân, học sinh, sinh viên và bạn đọc trong tỉnh tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Ấn Độ. Qua đó góp phần mở rộng tri thức, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ”.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục chỉ đạo Thư viện tỉnh quản lý, khai thác hiệu quả Không gian văn hóa Ấn Độ; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày, giới thiệu sách, tọa đàm và các chương trình trải nghiệm văn hóa nhằm giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người và nền văn hóa Ấn Độ.

Khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng
Không gian văn hóa tri thức tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Tân

Việc hình thành Không gian văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại văn hóa, mà còn cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc mở rộng không gian học tập, tiếp cận tri thức toàn cầu, từng bước tạo dựng môi trường giao lưu đa văn hóa phục vụ phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tin bài khác
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Huế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Huế

Ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
TP. Đồng Nai tổng rà soát đất công, tháo gỡ vướng mắc để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

TP. Đồng Nai tổng rà soát đất công, tháo gỡ vướng mắc để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

TP. Đồng Nai đang đẩy mạnh rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn nhằm kịp thời xử lý các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất, tránh thất thoát, lãng phí và tạo dư địa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Ninh siết trách nhiệm cải cách, giữ vững vị thế điểm sáng điều hành kinh tế

Quảng Ninh siết trách nhiệm cải cách, giữ vững vị thế điểm sáng điều hành kinh tế

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính và chất lượng điều hành kinh tế của cả nước. Không chỉ duy trì nhóm dẫn đầu ở nhiều bộ chỉ số quan trọng, tỉnh còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc nhìn thẳng vào tồn tại để tạo chuyển biến thực chất, thay vì hài lòng với kết quả đạt được.
Hà Tĩnh: Hành động khẩn trương, đồng bộ để sớm khởi công Dự án Khu công nghiệp Hưng Long

Hà Tĩnh: Hành động khẩn trương, đồng bộ để sớm khởi công Dự án Khu công nghiệp Hưng Long

Đó là quyết tâm được Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Trần Việt Hà nêu lên tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hưng Long.
Đắk Lắk tập trung xử lý các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực để phát triển

Đắk Lắk tập trung xử lý các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực để phát triển

Nhằm đưa các nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực, nâng cao đời sống cho người dân, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 205 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với hơn 16.000 đại biểu tham dự.
Thông tin mới về vụ một số cán bộ “mất” suất công chức ở Đắk Lắk

Thông tin mới về vụ một số cán bộ “mất” suất công chức ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ một số cán bộ không chuyên trách ở phường Buôn Ma Thuột “mất” suất công chức do không có tên trong kỳ kiểm tra, sát hạch từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tổ chức kỳ sát hạch bổ sung trong tháng 5/2026, nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người này. Thông tin được ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xác nhận vào sáng 22/5/2026.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch lên 40.000 căn

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch lên 40.000 căn

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa đề nghị các địa phương rà soát, bổ sung kế hoạch di dời thêm khoảng 20.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch, hướng tới hoàn thành toàn bộ mục tiêu chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường vào năm 2030.
Hà Tĩnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm cho con nạn nhân chất độc hóa học

Hà Tĩnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm cho con nạn nhân chất độc hóa học

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/7/2026.
Thái Nguyên thúc đẩy công nghiệp gắn phát triển cộng đồng tại Phú Bình hiệu quả bền vững

Thái Nguyên thúc đẩy công nghiệp gắn phát triển cộng đồng tại Phú Bình hiệu quả bền vững

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra các dự án công nghiệp và thiết chế cộng đồng tại Phú Bình, nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.
Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững, giữ vững “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc

Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững, giữ vững “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc

Với tỷ lệ che phủ rừng trên 62%, thuộc nhóm cao nhất cả nước, Tuyên Quang đang đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi số, kinh tế dưới tán rừng và nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng.
Lào Cai: Dược liệu dưới tán rừng mở không gian phát triển xanh cho Bắc Hà

Lào Cai: Dược liệu dưới tán rừng mở không gian phát triển xanh cho Bắc Hà

Giữa đại ngàn Bắc Hà, mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng của HTX Nông nghiệp Cồ Dề Chải đang mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần gìn giữ tài nguyên rừng vùng cao Lào Cai.
Khánh Hòa đối thoại cán bộ cơ sở, tháo gỡ vướng mắc mô hình chính quyền 2 cấp

Khánh Hòa đối thoại cán bộ cơ sở, tháo gỡ vướng mắc mô hình chính quyền 2 cấp

Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ cấp xã nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Khánh Hòa triển khai đề án phổ biến pháp luật lao động giai đoạn 2026 - 2030

Khánh Hòa triển khai đề án phổ biến pháp luật lao động giai đoạn 2026 - 2030

Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030”.
Ninh Bình: Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ninh Bình: Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 3249/UBND-VP3 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
An Giang mở không gian phát triển mới, lấy doanh nghiệp làm động lực tăng trưởng

An Giang mở không gian phát triển mới, lấy doanh nghiệp làm động lực tăng trưởng

Sau công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang thu hút loạt dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đồng thời khẳng định quan điểm lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm cho động lực phát triển dài hạn. Sau công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang thu hút loạt dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đồng thời khẳng định quan điểm lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm cho động lực phát triển dài hạn.