Khánh thành 4 cây cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện Cẩm Thủy và Nông Cống (Thanh Hóa)

11:39 24/03/2023

Qua hơn 6 tháng xây dựng, 4 cây cầu giao thông nông thôn đến nay đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng 4 cầu từ thiện là gần 2 tỷ đồng.

Ngày 23/3, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam(VREC) tổ chức Lễ khánh thành 4 cây cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện Cẩm Thủy và Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là một dịp đặc biệt mà VREC kết hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) xây dựng thêm các cây cầu từ thiện tại nông thôn, nhằm góp phần hoàn thiện các vùng ven khó khăn tại Việt Nam.

Ảnh minh họa
Các đại biểu tại cầu Đại Dũng, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh được sự kêu gọi của đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng hành cùng VREC và Quý Nhà hảo tâm tài trợ thực hiện vào cuối năm 2022 và hoàn thành vào năm 2023. Để đóng góp phần vào công tác thiện nguyện và tô điểm thêm cho cảnh quan nông thôn Việt Nam, VREC đã và đang xây dựng gần 70 cầu nông thôn từ nguồn quỹ xây cầu từ thiện của Câu lạc bộ nằm trong chuỗi chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh trị giá từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng mỗi cây cầu.

Ảnh minh họa
Các đại biểu và người dân tại cầu Nhân Mười, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Tham dự lễ khánh thành có: Đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Mai Xuân Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các lãnh đạo 4 xã Cẩm Yên, Cẩm Phú, Cẩm Tú, Thăng Thọ và 2 huyện Cẩm Thủy, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện VREC và các đơn vị tài trợ cho quỹ xây cầu từ thiện gồm có: ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Thành Công, Chủ tịch VREC; ông Trần Văn Mười – Giám đốc Công ty TNHH Nhà đất Nhân Mười, Phó Chủ tịch VREC, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Thanh Hoá tại TPHCM; ông Phan Quang – Tổng Giám đốc CTCP Gạch ngói Xuân Hoà - UV BCH VREC; bà Trần Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản EXIMRS, UV BCH VREC…

Ảnh minh họa
Chủ tịch VREC Nguyễn Quốc Bảo phát biểu tại lễ khánh thành.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch VREC chia sẻ: Công trình 4 cây cầu giao thông nông thôn hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương, trạm y tế, các em học sinh mà còn giúp huyện Cẩm Thủy, Nông Cống từng bước phát triển. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ sẽ mang lại kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực 4 xã Cẩm Yên, Cẩm Phú, Cẩm Tú, Thăng Thọ và 2 huyện Cẩm Thủy, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói chung. 

Hoạt động xây cầu từ thiện là chương trình đầy tâm huyết của VREC với tôn chỉ “Kết nối bờ vui”. Giao thông liên lạc thuận tiện thì giao thương mới phát triển, bà con yên tâm đi lại, trẻ em an toàn đến trường. Hiện trạng cơ sở hạ tầng ở nông thôn khác xa ở thành thị và kết nối đôi bờ cũng như kết nối những giấc mơ còn dang dở, nhiều cây cầu sau khi hoàn thành trong thời gian ngắn giúp người dân kết nối đôi bờ cùng phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho các đơn vị tài trợ có thành tích tốt trong vận động đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng.

Qua hơn 6 tháng xây dựng, 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Thanh Hóa đến nay đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng 4 cầu từ thiện là gần 2 tỷ đồng.

P.L