Thứ năm 19/02/2026 11:42
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Khánh hòa: Thành tựu trong 10 năm thực thi và xây dựng chính sách phát triển văn hóa

30/08/2024 22:11
Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển đảo của Tổ quốc.

Diện tích tự nhiên 5.199,6 km2, dân số hơn 1,2 triệu người với 36 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống; có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có huyện Trường Sa là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; có mũi Đôi – Hòn Đầu là điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc; Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời và giàu truyền thống cách mạng.

Khánh Hòa hiện có 17 di tích xếp hạng quốc gia, 180 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 03 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam (trong đó có Khánh Hòa) vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 01 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia là Bộ sưu tập Đàn đá Khánh Sơn. Nhiều công trình di tích văn hóa, lịch sử được đầu tư trùng tu nâng cấp như: Văn miếu Diên Khánh, Thành cổ Diên Khánh, Tháp bà Ponagar Nha Trang, Địa điểm lưu niệm tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển)…

Ông Nguyễn Tấn Tuân P. Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 30/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2024 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Trung ương Đảng – khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu của Đảng về văn hóa, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế gắn với xây dựng, phát triển văn hóa, con người vùng đất “Xứ trầm, biển yến”...

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, PGĐ Thường trực Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày tham luận
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, PGĐ Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày tham luận.
Văn nghệ sĩ tiêu biểu Xứ Trầm Hương  Nhà thơ Giang Nam, Võ Hồng
Văn nghệ sĩ tiêu biểu Xứ Trầm Hương- Nhà thơ Giang Nam, Võ Hồng.

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý đặc thù của núi - rừng - biển - đảo, Khánh Hòa có những lễ hội tiêu biểu như: Lễ hội Kỳ an tại các đình làng Khánh Hòa diễn ra vào mùa Xuân hàng năm; lễ giỗ Tổ Yến sào gắn với nghề khai thác Yến sào từ hàng trăm năm nay gắn với huyền thoại nữ tướng Lê Thị Huyền Trâm – vị Đô đốc thủy binh của phong trào Tây Sơn; Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân vùng biển Khánh Hòa gắn với tục thờ Thần Nam Hải (Cá Voi) với các kiến trúc Lăng Ông, Lăng Cô, hay Đình - Lăng kết hợp trải dài khắp các làng chài dọc bờ biển của Khánh Hòa. Trong số đó, đã có 03 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm: Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang, Lễ bỏ mả của người Raglai, Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, Khánh Hòa đã diễn ra các sự kiện, dịch vụ văn hóa mới như Lễ hội Ánh sáng Vịnh quốc tế Nha Trang 2024, Chương trình Trăng soi Tháp cổ và Linh thiêng xứ Trầm. Tuy nhiên, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân cũng như yêu cầu ngày càng cao của việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế, du lịch đòi hỏi nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, cần có nhiều sự kiện, dịch vụ văn hóa độc đáo, bản sắc và đổi mới công tác truyền thông, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, để những giá trị văn hóa, kể cả văn hóa truyền thống được lan tỏa, gắn liền với cuộc sống đương đại,

Khánh Hòa còn có các làng nghề thủ công truyền thống như Đúc đồng, làm gốm Lư cấm, dệt thổ cẩm, đan lát, dệt chiếu cói, làm bánh tráng, sản xuất nước mắm... Đây còn là địa phương có nhiều món ăn đặc sắc gắn với đời sống người dân vùng biển, những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, đang ngày càng được nhiều du khách biết tới như Nem Ninh Hòa, Bánh ướt Diên Khánh, Tôm hùm Bình Ba, gỏi cá mai, bánh căn, bún chả cá, bún mực…các món ăn, nước uống được chế biến từ Yến sào, Rong nho... Nhờ phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, giữ vững thương hiệu điểm đến từ thế mạnh biển, đảo và các sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa của vùng đất Duyên hải Nam Trung Bộ, lượng du khách đến Khánh Hòa tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu về du lịch không ngừng tăng lên.

Ông Đặng Ngọc Minh P. Chủ Tịch UB Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tham luận nội dung triển khai phong trào “Toàn Dân Đoàn Kết xây dựng đời sống Văn hóa” Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tham luận nội dung triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều tham luận tại hội nghị đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu như “Giải pháp triển khai hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn Khánh Hòa” của PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; “Xây dựng chính sách đột phá nhằm triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa trong Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa” của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội; “Đổi mới mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa – kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố phía Nam và những gợi ý nâng tầm các sự kiện văn hóa tại Nha Trang – Khánh Hòa” của TS Trịnh Đăng Khoa, TS Nguyễn Hồ Phong - Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Tham luận có đoạn: “Tỉnh cần nghiên cứu và xây dựng Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện. được tổ chức định kỳ hàng năm, hoặc theo chu kỳ 02 năm 01 lần. bao gồm cả những lễ hội truyền thống và những sự kiện, lễ hội đương đại. Đặc biệt lưu tâm đến những sự kiện có khả năng kích cầu du lịch để tạo động lực phát triển cho nhiều ngành kinh tế khác. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện, lễ hội của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa cần được hiểu ở cả khía cạnh năng lực sáng tạo nghệ thuật, năng lực quản lý, quản trị sự kiện; năng lực huy động các nguồn lực cho sự kiện; năng lực xử lý các tình huống trong sự kiện. Xây dựng được mạng lưới đối tác trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực sự kiện, lễ hội đương đại để tạo nguồn lực tổng thể đặc biệt là nguồn lực con người và tài chính. Đối với nguồn nhân lực, cần thu hút được những người trẻ, được đào tạo những ngành nghề về sáng tạo nghệ thuật, sự kiện, lễ hội ở nước ngoài để tạo nên những “làn gió mới”, trẻ trung, hiện đại Khai thác triệt để và hiệu quả yếu tố công nghệ hiện đại trong nhiều khâu tổ chức sự kiện, lễ hội như drone, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR), internet kết nối vạn vật (IOT), trí tuệ nhân tạo (AI) những công nghệ này là yếu tố đặc biệt quan trọng để có thể tạo ra những sự khác biệt độc đáo cho sự kiện, lễ hội; là chất xúc tác để hình thành những hiệu ứng cảm xúc mới lạ của người tham gia sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám Đốc Sở Văn Hóa & Thể Thao tham luận về giải pháp  phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tham luận về giải pháp phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
Ông Nguyễn Khắc Toàn, P. Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Về giải pháp thực hiện chính sách đột phá để phát triển văn hóa ở tỉnh Khánh Hòa, lợi thế là đã có Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lĩnh vực văn hóa cũng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là những căn cứ rất quan trọng để xác định các kế hoạch cụ thể cho phát triển văn hóa ở tỉnh

Đại biểu đồng bào dân tộc Tày, RagLay, Ê Đê T’Ring về dự Hội Nghị Văn Hóa, chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ Tịch UBND Huyện Khánh Sơn
Đại biểu đồng bào dân tộc Tày, RagLay, Ê Đê T’Ring về dự Hội nghị Văn hóa, chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn.
12 tập thể và 26 cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 9/8/2014
12 tập thể và 26 cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 9/8/2014.

Việc thực hiện thành công các giải pháp đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 09-NQ/TW góp phần tạo dựng một nền văn hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, để đưa những quan điểm và chủ trương của Đảng thành hiện thực, đưa văn hóa tỉnh Khánh Hòa lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin & ảnh Ngọc Vân

TAGS:

Tin bài khác
Thời tiết hôm nay 19/2: Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết hôm nay 19/2: Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết hôm nay 19/2, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng Tây Bắc mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Thời tiết ngày mai 19/2/2026: Bắc Bộ mưa rải rác, vùng núi rét đậm

Thời tiết ngày mai 19/2/2026: Bắc Bộ mưa rải rác, vùng núi rét đậm

Thời tiết ngày mai 19/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng Tây Bắc mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Mùa xuân ở lại cùng những người giữ lớp

Mùa xuân ở lại cùng những người giữ lớp

Giữa thực trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau, sự gắn bó lâu dài của những thầy cô bám trường, bám lớp đang góp phần giữ ổn định hoạt động dạy và học, làm vơi đi phần nào áp lực nhân lực cho ngành giáo dục địa phương.
Thời tiết hôm nay 18/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mùng 2 Tết có mưa, trời lạnh

Thời tiết hôm nay 18/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mùng 2 Tết có mưa, trời lạnh

Thời tiết hôm nay 18/2, Hà Nội có mưa rét đến mùng 3 Tết; Thanh Hóa – Quảng Ngãi có mưa; Gia Lai – Lâm Đồng nắng đẹp; Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.
Ngành y tế 2026 trước áp lực cải cách: Người dân chờ đợi chất lượng cao hơn và bệnh viện bớt quá tải

Ngành y tế 2026 trước áp lực cải cách: Người dân chờ đợi chất lượng cao hơn và bệnh viện bớt quá tải

Năm 2026, người dân kỳ vọng ngành y tế nâng chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, minh bạch chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm điều trị.
Thời tiết ngày mai 18/2/2026: Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C

Thời tiết ngày mai 18/2/2026: Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C

Thời tiết ngày mai 18/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng Tây Bắc mưa vài nơi; từ đêm 17/02 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Sáng mùng Một và “giấc mơ” không nghỉ Tết

Sáng mùng Một và “giấc mơ” không nghỉ Tết

Sáng mùng Một, TP. Cần Thơ tĩnh lặng sau một đêm dài pháo hoa và lời chúc. Cửa cuốn hạ kín, biển hiệu tắt đèn, những con đường vốn ồn ào nay thưa tiếng xe. Người ta chọn ở nhà, đi chùa, hoặc ghé thăm nhau bằng những nụ cười đầu năm. Nhưng giữa khoảng lặng ấy, vẫn có những xấp giấy mỏng mang theo “giấc mơ” được mở ra: Những tờ vé số...
Thời tiết hôm nay 17/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa xuân, nhiệt độ giảm

Thời tiết hôm nay 17/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa xuân, nhiệt độ giảm

Thời tiết hôm nay 17/2, không khí lạnh yếu đã xuống miền Bắc, Đông Bắc Bộ trưa chiều trời ấm, mùng 2, mùng 3 Tết trời rét; duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng; cao nguyên Trung Bộ nắng đẹp; Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng.
Thời tiết ngày mai 17/2/2026: Bắc Bộ mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm

Thời tiết ngày mai 17/2/2026: Bắc Bộ mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm

Thời tiết ngày mai 17/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác quay trở lại, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Hà Nội mở rộng điểm trông giữ xe, miễn phí Metro và 128 tuyến buýt dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội mở rộng điểm trông giữ xe, miễn phí Metro và 128 tuyến buýt dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều điểm trông giữ xe miễn phí tại các khu vực tâm linh, di tích trung tâm; đồng thời miễn phí 100% vé Metro và 128 tuyến xe buýt có trợ giá trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.
TP. Hồ Chí Minh: Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Điểm hẹn tri thức mở màn mùa xuân mới

TP. Hồ Chí Minh: Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Điểm hẹn tri thức mở màn mùa xuân mới

Ngày 15/2/2026 (tức 28 tháng Chạp âm lịch), TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đầu năm mới.
Thời tiết hôm nay 16/2: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng ấm trong ngày 29 Tết

Thời tiết hôm nay 16/2: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng ấm trong ngày 29 Tết

Thời tiết hôm nay 16/2, cả nước chủ đạo là nắng ráo và ấm áp; Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thời tiết đẹp trong đêm giao thừa, riêng Nam Bộ nắng mạnh; từ ngày mai sẽ có không khí lạnh xuống, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Thời tiết ngày mai 16/2/2026: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng, đêm trời lạnh

Thời tiết ngày mai 16/2/2026: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng, đêm trời lạnh

Thời tiết ngày mai 16/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh.
Thời tiết hôm nay 15/2: Miền Bắc cận Tết Nguyên đán trời ấm áp

Thời tiết hôm nay 15/2: Miền Bắc cận Tết Nguyên đán trời ấm áp

Thời tiết hôm nay 15/2, từ mùng 1 – mùng 3 Tết miền Bắc chuyển mưa rét; Trung Bộ trời nắng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng mạnh, khá nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều.
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức 26 chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức 26 chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Ngày 14/2, tại Khu công nghiệp Thăng Long, Công đoàn TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Xe miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, trao gửi 26 chuyến xe nghĩa tình tới 1.200 công nhân làm việc tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn.