Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 07 và 08/10/2025, với sự tham gia của đại diện sở ngành và đông đảo các doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương.
![]() |
Quang cảnh hội nghị hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk. Ảnh tư liệu. |
Gây dựng tinh thần hợp tác
Báo cáo của hai sở ngành cho thấy, giai đoạn từ năm 2023 – 2025, hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (cũ) đã có các ký kết thúc đẩy môi trường đầu tư, hoạt động về du lịch, thể thao và văn hóa. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin về quy hoạch, kế hoạch, tình hình hoạt động du lịch, thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch; cùng đưa ra các kế hoạch xúc tiến, mở chính sách đối với cộng đồng, doanh nghiệp, về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách, dịch vụ du lịch...
Doanh nghiệp hai địa phương qua sự kết nối, đã định hình một số tour tuyến chung, khai thác thế mạnh đặc trưng mỗi địa bàn, tổ chức các đoàn khảo sát, xây dựng những dự án đầu tư, mô hình dịch vụ mới… Một số điểm đến của hai tỉnh qua đó được đưa vào khai thác, như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, VinWonders Nha Trang, Bến du thuyền Ana Marina (Khánh Hòa), thác Dray Nur, Dray Sáp Thượng, vườn quốc gia Yok Đôn, làng Cà phê Trung Nguyên (Đắk Lắk). Một số mô hình liên kết mới, giữa các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu, cũng đã được thành hình, mở rộng nhiều cơ hội phát triển mô hình du lịch canh nông…
Đặc biệt, hai địa phương gắn kết nhiều chương trình quảng bá, truyền thông hiệu quả về du lịch, dịch vụ, văn hóa, thông qua các hội chợ, triển lãm, hội nghị chung, như Liên hoan Du lịch biển Nha Trang, Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, hội thảo “Tour một hành trình ba điểm đến Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa”…
![]() |
Doanh nghiệp du lịch địa phương giới thiệu các sản phẩm đặc thù. Ảnh tư liệu. |
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, những bước hợp tác đó cơ bản gắn kết hai địa phương, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ của chính quyền và các cấp quản lý liên quan, khơi gợi được sức mạnh cơ sở, tăng cường hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp, như vấn đề xây dựng thị trường trọng điểm, sản phẩm đặc thù. Hoạt động liên kết cũng đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo điều kiện cho ngành du lịch hai tỉnh học hỏi kinh nghiệm cùng phát triển, nhất là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và nhân lực ngành du lịch.
Tuy nhiên, do khoảng cách hạ tầng chưa thuận lợi, còn một số trở ngại trong định hướng tổ chức các chương trình chung, chưa gắn kết được các chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch mỗi bên để hấp dẫn du khách, và chưa khai thác được hiệu quả các quan hệ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nên bối cảnh liên kết phát triển giữa hai địa phương vẫn còn hạn chế.
Thúc đẩy hiệu quả phát triển
Từ thực tiễn đã triển khai đó, hội nghị hợp tác, thúc đẩy phát triển của hai sở ngành quản lý Khánh Hòa – Đắk Lắk sau sáp nhập đã đặt ra rõ hơn những chương trình quan trọng, để tăng cường hiệu quả hợp tác trong thời gian đến.
Tại hội nghị, lãnh đạo hai sở đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch Khánh Hòa – Đắk Lắk, và chứng kiến một số doanh nghiệp đầu tư tại hai địa phương ký các giao ước đồng hành phát triển những lĩnh vực mũi nhọn, đặc thù của mỗi tỉnh, như du lịch sinh thái, khám phá, nghỉ dưỡng…
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức cuộc khảo sát thực tế các điểm du lịch mới như làng du lịch Yến Mai Sinh, vườn nho Thái An, khu du lịch vịnh Vĩnh Hy, quần thể công viên Biển Caraworld… để doanh nghiệp hai địa phương cùng các cán bộ quản lý ngành trực tiếp nắm bắt, đặt rõ vấn đề hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
![]() |
Hai địa phương Khánh Hòa và Đắk Lắk cam kết triển khai các chương trình hợp tác hiệu quả. Ảnh tư liệu. |
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, qua trao đổi tại hội nghị, hai địa phương nhận thức rõ hơn trách nhiệm và vai trò đồng hành, cùng xây dựng kế hoạch tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa, thể thao và du lịch phát triển. Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần tương hỗ, tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp tham gia hợp tác về kinh tế - văn hóa - xã hội, hợp tác giữ gìn các tài nguyên văn hóa, thể thao và du lịch cho sự phát triển bền vững.
Văn bản ký kết của hai sở đã ấn định rõ 8 nhóm nhiệm vụ hợp tác đặt ra, là hợp tác giao lưu văn hóa, thể thao, phát triển du lịch, gồm sản phẩm du lịch, trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch, tổ chức các chương trình khảo sát, quảng bá du lịch, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, và mở rộng thông tin, báo chí, xuất bản…
Theo ông Trần Hồng Tiến, việc thúc đẩy hợp tác sẽ chỉ là bước khởi đầu mới trong hoạch định phát triển ngành của hai địa phương. Cùng với tinh thần hỗ trợ phát triển chung, cả hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk sau sáp nhập sẽ chú ý mở rộng hơn nữa những cơ hội đấu nối, gắn kết vùng du lịch, văn hóa Trung bộ, hợp tác giữa các tỉnh thành cả nước. Hai địa phương hướng đến vận động các doanh nghiệp đầu tư tạo nên những dòng tour sản phẩm chung, xây dựng những thương hiệu hợp tác du lịch lớn cho cả vùng, miền và cả nước.
“Chúng tôi đang đặt ra những yêu cầu mới, tầm vóc hơn cho chiến lược phát triển các sự kiện, sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp ngành phát triển, khai thác hiệu quả những giá trị cơ hữu, độc đáo của riêng từng vùng đất, mà cũng gắn kết, thúc đẩy được giá trị chung. Đã đến lúc các địa phương phải xác định nằm trong chuỗi chỉnh thể những giá trị bền vững của cả nước, hợp lực xây dựng hình ảnh du lịch, văn hóa và hoạt động thể thao Việt Nam sáng rõ hơn. Có vậy, chúng ta mới làm được những sự kiện, chương trình lớn, xứng đáng với tầm vóc thời đại”, ông Trần Hồng Tiến nói.