Chiều 2/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2015–2025.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Trọng Bảo) |
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng đã xác lập và đấu tranh thành công 37 chuyên án; phát hiện, bắt giữ và xử lý theo thẩm quyền 160 vụ với 252 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng liên quan các đường dây phức tạp. Đơn vị đã giải cứu 129 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới; thu giữ 201 bánh heroin, hơn 2,2 triệu gam heroin, 187.965 viên ma túy tổng hợp, gần 40 gam thuốc phiện, 2.533,2 gram vàng 99,95% và 235,1kg bạc nguyên chất cùng nhiều tang vật khác.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ các xã biên giới xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đóng góp hơn 10.154 ngày công, huy động 386 lượt phương tiện, làm mới và sửa chữa 56,4km đường giao thông, 41,2km kênh mương thủy lợi.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BĐBP Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua (Ảnh: Trọng Bảo) |
Công tác an sinh xã hội được triển khai sâu rộng với 88 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 25 căn “Mái ấm tình thương”, 14 nhà đại đoàn kết, 24 nhà đồng đội; sửa chữa trên 300 căn nhà xuống cấp và xây mới 23 căn nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ tật nguyền, tổng trị giá 11,7 tỷ đồng. Riêng trong cơn bão số 3 năm 2024, đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sĩ và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng; phối hợp khảo sát, xây dựng 6 điểm trường tại 3 xã biên giới, kinh phí 13,7 tỷ đồng.
Các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng với 27 mô hình hiệu quả, tập trung hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế như nuôi dê, nuôi ngựa bạch, trồng quế, chăn nuôi bò giống, lợn đen bản địa, xây dựng bể tích trữ nước sinh hoạt. Các chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… tiếp tục được duy trì, lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho BĐBP Lào Cai (Ảnh: Trọng Bảo) |
Lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng đã phối hợp khám, chữa bệnh cho 26.517 lượt người; cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; tiêm chủng mở rộng cho 130.237 lượt người. Trong thời gian đại dịch Covid-19, đơn vị duy trì 54 tổ, chốt và 27 tổ tuần tra cơ động với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, góp phần bảo vệ an toàn địa bàn.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã phá thành công chuyên án LC725, thu giữ 235,1kg bạc. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Trọng Bảo) |
Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, đồng thời là lực lượng tiên phong đồng hành cùng Nhân dân xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển bền vững.