Giữa hàng trăm lễ hội vùng cao mỗi độ xuân về, Mỏ Vàng (Lào Cai) tạo dấu ấn riêng bằng một sự kiện không nơi nào có: đua mảng nứa trên lòng hồ thủy điện. Không thuyền rồng, không ghe máy hiện đại, những chiếc mảng ghép từ nứa tự nhiên mộc mạc lại trở thành “nhân vật chính” của ngày hội, làm nên nét độc nhất của vùng đất này.
![]() |
Lễ hội đua mảng truyền thống xã Mỏ Vàng lần thứ IV sẽ diễn ra vào sáng 7/3/2026 (tức 19 tháng Giêng năm Bính Ngọ), từ 8h đến 11h, tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Sung (thôn Trung Tâm). Trong không gian non nước hữu tình, từ cửa Thíp hướng lên cầu treo, mặt hồ xanh biếc sẽ trở thành đường đua đầy kịch tính giữa tiếng trống lệnh và những tràng reo hò vang vọng núi rừng.
Mảng nứa – “linh hồn” của lễ hội
Điểm làm nên sự khác biệt chính là quy chuẩn truyền thống được giữ gần như nguyên vẹn. Mỗi chiếc mảng phải được ghép từ 10 cây nứa tự nhiên, dài 7 mét, chở được 3 người lớn (150–200kg), buộc chắc theo đúng tập quán địa phương. Mái chèo làm bằng gỗ tự nhiên, tùy kinh nghiệm từng vận động viên.
![]() |
| Mảng nứa không chỉ là phương tiện vượt suối, đánh bắt cá, vận chuyển nông sản |
Không cải tiến bằng vật liệu hiện đại, không thay đổi kết cấu truyền thống – chính sự nguyên bản ấy tạo nên bản sắc. Với người dân Mỏ Vàng, mảng nứa không chỉ là phương tiện vượt suối, đánh bắt cá, vận chuyển nông sản mà còn là ký ức, là biểu tượng gắn bó bao đời.
Khi bước vào đường đua, mỗi vận động viên không chỉ mang theo quyết tâm chiến thắng mà còn mang theo niềm tự hào thôn bản, tinh thần đoàn kết và truyền thống cha ông.
Cuộc tranh tài giữa núi rừng
Giải năm nay gồm 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ; mỗi nội dung thi đấu cự ly 400m, thực hiện 2 lượt xuôi – ngược dòng suối Thia. Đây không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là thử thách về sức bền, sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm sông nước.
![]() |
| Khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Sung tại thôn Trung Tâm nơi tổ chức giải đua thuyền |
Nhiều thôn có thế mạnh như Giàn Dầu, Thác Tiên, Trung Tâm, Khe Hóp, Khe Đâm, An Lương, Mảm, Khe Trầu… đều góp mặt, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi. Sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn càng mở rộng quy mô, biến lễ hội thành ngày hội chung của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc.
Khi tiếng trống lệnh vang lên, những mái chèo đồng loạt rẽ nước, từng con mảng bứt tốc giữa lòng hồ. Trên bờ, già trẻ, gái trai tụ hội đông đủ. Không khí hội xuân hòa quyện với tinh thần thể thao tạo nên một bức tranh sống động, ấm áp tình làng nghĩa xóm.
![]() |
| Giải đua mảng nứa luôn thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc các xã lân cận và khách du lịch |
Điểm hẹn du lịch xanh của Mỏ Vàng
Những năm gần đây, lòng hồ Đồng Sung không chỉ là nguồn sinh kế mà còn mở ra tiềm năng du lịch cộng đồng. Cảnh quan sơn thủy hữu tình, bản làng yên bình, văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc chính là lợi thế để Mỏ Vàng phát triển theo hướng xanh và bền vững.
Lễ hội đua mảng nứa đang dần trở thành “thương hiệu” riêng của địa phương – một sản phẩm du lịch khác biệt trong bản đồ trải nghiệm Tây Bắc. Du khách đến đây không chỉ xem đua mảng mà còn được hòa mình vào không khí hội xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc nguyên sơ và cảm nhận nhịp sống cộng đồng đậm đà bản sắc.
![]() |
| Không gian nơi tổ chức khai mạc giải đua mảng nứa xã Mỏ Vàng |
Giữ nhịp chèo hôm nay cũng chính là giữ lửa văn hóa cho mai sau. Những em nhỏ háo hức bên bờ hồ sẽ là lớp vận động viên kế cận, tiếp nối truyền thống.
Giữa nhịp phát triển mới của vùng cao Lào Cai, lễ hội đua mảng nứa trên hồ Đồng Sung không chỉ là cuộc tranh tài trên mặt nước, mà còn là hành trình khẳng định bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển du lịch của đồng bào các dân tộc Mỏ Vàng.
Một lễ hội mộc mạc nhưng đầy nội lực – và có lẽ, độc nhất giữa đại ngàn Tây Bắc.
| Lễ hội đua mảng nứa hồ Đồng Sung không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa – thể thao thường niên, mà hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân cho chiến lược phát triển du lịch cộng đồng của Mỏ Vàng trong 3–5 năm tới. Với tính độc đáo hiếm có ở Tây Bắc, cảnh quan lòng hồ nguyên sơ và bản sắc dân tộc đặc trưng, đây là nền tảng để hình thành sản phẩm du lịch mùa xuân mang thương hiệu riêng của địa phương. Nếu được quy hoạch bài bản, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp lữ hành, phát triển dịch vụ lưu trú cộng đồng, ẩm thực bản địa, trải nghiệm sinh thái – văn hóa, lễ hội đua mảng nứa sẽ không chỉ thu hút du khách mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ một cuộc đua truyền thống, Mỏ Vàng có thể xây dựng thương hiệu lễ hội đặc trưng cấp vùng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế bổ trợ quan trọng của địa phương. |