Chủ nhật 07/12/2025 00:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Hợp tác Việt Nam – Ấn Độ: Bước tiến mới trong công nghệ số và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Ấn Độ nổi lên như trung tâm công nghệ toàn cầu, với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt trong AI, blockchain, IoT, năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh… Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ của nước bạn.
Nâng cao năng lực xây dựng, đánh giá chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo bền vững

Tập trung vào giải pháp chuyển đổi số

Báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho thấy, tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Thương vụ đã triển khai 34 hoạt động xúc tiến thương mại; 7 buổi trao đổi, làm việc và hội thảo trực tuyến (webinar); hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam tham dự 11 sự kiện tại Ấn Độ; đưa 9 đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tham dự các sự kiện tại Việt Nam.

Đối với hoạt động liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức, tham gia các sự kiện kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, tập trung vào giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp.

Hợp tác Việt Nam – Ấn Độ: Bước tiến mới trong công nghệ số và đổi mới sáng tạo

Cụ thể, Thương vụ đã phối hợp với Trung tâm xuất sắc về IoT và AI (NASSCOM Center of Excellence in IoT and AI) để khảo sát và chọn ứng dụng, như: Hệ thống giám sát và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng dựa trên IoT, áp dụng trong ngành dệt may Ấn Độ, với độ chính xác dưới 50 micron, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí cho các ngành như dệt may, giày dép, gỗ, nhựa tại Việt Nam; hay hệ thống kiểm tra chất lượng bằng AI, sử dụng camera công nghiệp và thuật toán AI, phát hiện lỗi với độ chính xác dưới 50 micron, phù hợp cho cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, và điện tử, nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Thương vụ cũng đã tổ chức chuyến thăm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Công ty SSP Limited - một công ty Ấn Độ chuyên về giải pháp chế biến thực phẩm và nông sản, nhằm giúp doanh nghiệp học hỏi công nghệ chế biến, đặc biệt là xử lý hạt điều, chuyển đổi nông sản thành bột để kéo dài thời gian bảo quản và đa dạng hóa sản phẩm.

SSP cam kết hợp tác chuyển giao công nghệ, thiết kế và xây dựng dây chuyền chế biến, bao gồm bảo trì và hỗ trợ khách hàng, phù hợp với nhu cầu Việt Nam, nhằm giải quyết vấn đề "được mùa mất giá" cho các sản phẩm như vải, nhãn, thanh long, cam, xoài, và ổi”, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ thông tin.

Đối với ngành điện và điện tử, Thương vụ đã hỗ trợ 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Elecrama 2025 diễn ra vào ngày 22/2/2025 tại Delhi; kết nối với đối tác Ấn Độ để trao đổi công nghệ, tìm kiếm cơ hội trong chuỗi cung ứng. Các hoạt động tập trung vào: Ứng dụng công nghệ số và tự động hóa trong sản xuất, như giám sát tiêu thụ năng lượng và bảo trì dự đoán; thúc đẩy nghiên cứu chung trong điện tử công nghiệp, bán dẫn, công nghệ sản xuất thông minh.

Tăng cơ hội tìm kiếm cho startup Việt Nam

Với các startup, việc mở rộng thị trường quốc tế giúp tiếp cận tập khách hàng mới, đa dạng hóa doanh thu và mở ra cơ hội đầu tư quốc tế. Theo đó, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã hỗ trợ 15 doanh nghiệp startup Việt Nam tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư tại bang Kerala (tháng 2/2025), Hội chợ Startup Mahakumbh 2025 (tháng 4/2025, tại Delhi), kết nối với nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của Ấn Độ như NASSCOM, IISc Bangalore.

Hoạt động này bao gồm: Kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, tập trung vào AI, blockchain, IoT; tạo cơ hội mở rộng thị trường và hợp tác công - tư, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Qua việc triển khai các hoạt động đã kết nối hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, tạo cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao, và sản xuất thông minh.

Ngoài ra, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong chế biến nông sản, điện tử, và công nghệ số, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh quốc tế; tăng cường năng lực cạnh tranh của startup Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế…

Dự kiến trong quý III và quý IV/2025, Thương vụ tiếp tục tổ chức các webinar chuyên ngành tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể như: Đổi mới sáng tạo: AI, blockchain, IoT, và các giải pháp công nghệ tiên tiến; chuyển đổi xanh: Năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên bền vững, và công nghệ giảm phát thải; khuyến công: Ứng dụng công nghệ trong sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ…

Theo ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, việc tham gia Hội chợ Startup Mahakumbh 2025 không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để Việt Nam nghiên cứu, học hỏi cách Ấn Độ đã xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bài bản, từ việc thiết lập chính sách hỗ trợ, tạo dựng mạng lưới kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, cho đến quá trình thương mại hóa sản phẩm một cách hiệu quả. Những bài học này vô cùng giá trị trong việc định hướng chiến lược phát triển và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Mới đây, tại buổi tiếp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Đại sứ Sandeep Arya cho biết, Ấn Độ có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo… sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, để cùng thực hiện mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Tin bài khác
Thời tiết ngày mai 7/12/2025: Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ vài nơi

Thời tiết ngày mai 7/12/2025: Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ vài nơi

Thời tiết ngày mai 7/12/2025, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Khu công nghiệp Mai Sơn: Hạ tầng bứt phá, thu hút vốn mới của Sơn La

Khu công nghiệp Mai Sơn: Hạ tầng bứt phá, thu hút vốn mới của Sơn La

Khu công nghiệp Mai Sơn đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của Sơn La nhờ hạ tầng hoàn thiện, cải cách mạnh mẽ và hàng loạt dự án mới được triển khai đúng tiến độ.
Tình trạng thất nghiệp kéo dài gia tăng

Tình trạng thất nghiệp kéo dài gia tăng

Tại Hà Nội, năm 2021 có 57,7% người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ 7 đến 12 tháng; đến năm 2024, tỷ lệ này tăng lên 65%.
Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 chính thức khai mạc: Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 chính thức khai mạc: Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 chính thức khai mạc tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Với quy mô quốc tế cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại sứ, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, lễ hội đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nỗ lực quảng bá văn hóa trà Việt.
Lào Cai tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi số

Lào Cai tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi số

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch 181/KH-UBND triển khai Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030, đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.
TP. Hồ Chí Minh bật “mùa lễ hội” với Tuần lễ Du lịch 2025 quy mô lớn nhất từ trước đến nay

TP. Hồ Chí Minh bật “mùa lễ hội” với Tuần lễ Du lịch 2025 quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Từ ngày 5 đến 12/12, Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 diễn ra trên quy mô siêu đô thị mở rộng, quy tụ sự tham gia của 168 phường, xã, đặc khu. Sự kiện mở màn cho mùa lễ hội cuối năm, tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch nội địa và quốc tế với hàng loạt hoạt động văn hóa – giải trí sôi động khắp thành phố.
TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt gần 749 nghìn tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt gần 749 nghìn tỷ đồng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa trình HĐND thành phố báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; kết quả thu - chi năm 2025 và dự toán năm 2026, cùng kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2028.
Quảng Trị: Kiến tạo nền nông nghiệp xanh – tuần hoàn – công nghệ cao

Quảng Trị: Kiến tạo nền nông nghiệp xanh – tuần hoàn – công nghệ cao

Quảng Trị đang thúc đẩy chiến lược nông nghiệp xanh – tuần hoàn – công nghệ cao, nhân rộng mô hình hữu cơ, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới mục tiêu hơn 70% sản phẩm chủ lực đạt chuẩn vào năm 2030.
Thời tiết ngày mai 6/12/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có mưa vài nơi

Thời tiết ngày mai 6/12/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có mưa vài nơi

Thời tiết ngày mai 6/12/2025, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Quảng Trị: Siết chặt quản lý tàu cá để gỡ “thẻ vàng” IUU

Quảng Trị: Siết chặt quản lý tàu cá để gỡ “thẻ vàng” IUU

Với hơn 8.000 tàu cá hoạt động, Quảng Trị siết chặt điều kiện pháp lý, tăng cường kiểm soát VMS và xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU và phát triển kinh tế biển bền vững.
Quảng Trị: Phát triển du lịch xanh, kết nối lịch sử – tâm linh và sinh thái

Quảng Trị: Phát triển du lịch xanh, kết nối lịch sử – tâm linh và sinh thái

Sở hữu hơn 700 di tích và hệ sinh thái phong phú, Quảng Trị đang khai thác chiều sâu lịch sử – thiên nhiên để phát triển du lịch xanh, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.
Không vùng cấm: Lào Cai trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại trước Tết Bính Ngọ 2026

Không vùng cấm: Lào Cai trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại trước Tết Bính Ngọ 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả dịp cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Bính Ngọ 2026.
Lào Cai đặt mục tiêu phát triển thương mại điện tử bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng miền

Lào Cai đặt mục tiêu phát triển thương mại điện tử bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng miền

Kế hoạch thương mại điện tử 2026–2030 của Lào Cai cụ thể hóa định hướng quốc gia, thúc đẩy tiêu thụ hàng địa phương, phát triển xanh và thu hẹp khoảng cách số.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu: Bạch Long Vỹ là một trong những điểm nhấn phát triển của vùng Bắc Bộ

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu: Bạch Long Vỹ là một trong những điểm nhấn phát triển của vùng Bắc Bộ

Trong chuyến công tác mới đây, Đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Đặc khu Bạch Long Vỹ. Chuyến thăm không chỉ nhằm kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh mà còn là dịp động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Thời tiết hôm nay 5/12: Trung Bộ mưa giảm dần

Thời tiết hôm nay 5/12: Trung Bộ mưa giảm dần

Thời tiết hôm nay 5/12, Bắc Bộ ít mưa, trời lạnh hơn nhưng không quá rét; Trung Bộ còn mưa hết hôm nay; triều cường Nam Bộ lên cao, ngày trời nắng.