Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ mở màn một mùa lễ hội sôi động, sáng tạo và đa sắc màu, Lễ khai mạc World T.E.A Fest 2025 còn khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đưa trà Việt tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết: Với chủ đề “Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại”, Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2025 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của tỉnh, sẽ viết thêm lên mảnh đất Lâm Đồng những bản màu kỳ diệu. Trong suốt những ngày lễ hội, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chuỗi các hoạt động phong phú như: Hội chợ Triển lãm Trà Quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội Trà, Chương trình Trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến những kỷ lục ấn tượng: Màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia, cùng sự góp mặt của 80 người đẹp Miss Cosmo đến từ các nước nổi tiếng về trà.
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đã tái hiện sinh động hành trình của cây chè - một loài cây đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, từ những nương chè bạt ngàn, bàn tay lao động bền bỉ cho đến những nghi thức thưởng trà tinh tế. Không chỉ khắc họa vẻ đẹp của cây chè trong đời sống và tâm thức người Việt, chương trình khai mạc còn tôn vinh Trà Việt, một biểu tượng văn hóa sâu sắc, gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa Việt Nam với thế giới.
![]() |
| Các trà nương biểu diễn cách pha trà nhằm giới thiệu văn hóa trà Việt đến đại biểu quốc tế tham dự lễ hội. |
Đặc biệt, tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời khẳng định chiến lược của Lễ hội Trà Quốc tế, phát triển văn hóa, kinh tế trà luôn song hành giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.
Từ nay đến ngày 7/12, tại Đà Lạt và Bảo Lộc, người dân và du khách sẽ tiếp tục khám phá chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao, kinh tế đa dạng của Lễ hội Trà Quốc tế 2025.
Trong đó có không gian Văn hóa Trà Tea Gallery trưng bày 1.000 cây chè cổ đến từ các vùng trà danh tiếng thế giới. Tea Expo quy tụ các thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… mang đến cơ hội học hỏi mô hình sản xuất và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tea Summit tại Tea Resort Prenn quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận xu hướng thị trường, giá trị kinh tế, ngoại giao văn hóa và giới thiệu các công trình nghiên cứu về 5.000 năm văn minh trà Việt.
![]() |
| Nghi thức Tea Culture - lễ dâng hương và dâng trà lên Quốc Tổ Vua Hùng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội Trà quốc tế 2025. |
Tối 6/12, Lễ hội tiếp tục bùng nổ với chương trình Tea Fest tại Nhà máy Chè cổ 1927 (B’lao), nơi không gian nghệ thuật truyền thống hòa quyện hiện đại cùng màn trình diễn áo dài mãn nhãn của gần 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế. Tiếp nối là Tea Carnival ngày 7/12, biến các tuyến đường trung tâm Đà Lạt thành một lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu. Song song đó, du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như tham quan vùng nguyên liệu, Nhà máy Chè cổ gần 100 năm tuổi và tham dự Tea Talk truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh tại Đại học Đà Lạt.
Chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất ngành trà từ trước đến nay, hứa hẹn biến Đà Lạt, Bảo Lộc - Lâm Đồng thành điểm đến sôi động và hấp dẫn trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần lan tỏa giá trị di sản trà Việt và phát triển kinh tế trà Việt ra quốc tế.
![]() |
| |
Lễ hội Trà Quốc tế 2025 do Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo phối hợp tổ chức.
Tại lễ khai mạc World T.E.A Fest 2025, Tổ chức VietKings đã công bố bốn kỷ lục Việt Nam mới, gồm: Nhà máy Chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam; Đơn vị tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất; Tiết mục “Vũ khúc thanh tâm trà” với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách “Việt trà thức” đông nhất tại một địa điểm; và lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia tham gia trải nghiệm nhất.
Cũng tại sự kiện, Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Liên hiệp UNESCO Nhật Bản trao chứng nhận Thực hành Di sản Văn hóa Phi vật thể cho Công ty CP Chè Lâm Đồng (Ladotea) nhờ nỗ lực quy tụ cộng đồng thực hành và lan tỏa tri thức trà trên quy mô chưa từng có. Đồng thời, Thương hiệu Văn hóa UNESCO Đôi Dép được trao nhằm ghi nhận đóng góp trong bảo tồn, phát huy văn hóa trà Việt và kết nối cộng đồng quốc tế hướng tới hòa bình và phát triển bền vững.