Quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký ban hành.
![]() |
| Tổng diện tích đất bị thu hồi theo hồ sơ pháp lý là hơn 1.428 ha, diện tích đo đạc thực tế khoảng 1.434 ha, nằm trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine. (Ảnh: L Đ) |
Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.
Lý do thu hồi được xác định là chủ đầu tư vi phạm quy định về tiến độ đưa đất vào sử dụng. Trước đó, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho gia hạn tiến độ 24 tháng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn không triển khai theo cam kết.
Việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đất được giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng sau khi đã được gia hạn, theo quy định của Luật Đất đai.
Quyết định cũng nêu rõ, Nhà nước không thực hiện bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, do dự án vi phạm quy định về sử dụng đất.
Sau khi thu hồi, diện tích đất được giao cho các cơ quan chức năng quản lý, cụ thể: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý khoảng 1.180 ha, chủ yếu là diện tích rừng phòng hộ; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý khoảng 254 ha còn lại để tổ chức quản lý và khai thác theo quy định.
Các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý chặt chẽ quỹ đất sau thu hồi; đồng thời xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, phá rừng và cập nhật hồ sơ địa chính, bảo đảm không để thất thoát tài sản Nhà nước.
Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, với kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2010 – 2018.
Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện khoảng 20 km đường nội bộ cùng một số hạng mục phụ trợ, trong khi phần lớn diện tích đất vẫn chưa được đưa vào khai thác theo quy hoạch.
Trong quá trình thực hiện, dự án cũng được các cơ quan thanh tra xác định có nhiều vi phạm liên quan đến quản lý đất đai và bảo vệ rừng.
Việc thu hồi toàn bộ diện tích đất dự án được xem là bước xử lý dứt điểm đối với một dự án chậm tiến độ kéo dài, đồng thời tạo cơ sở để địa phương quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật.