Tham dự hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Sự kiện này là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá những thành tựu đạt được, nhận diện thách thức và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Hội thảo tập trung vào hai phiên tham luận. Phiên thứ nhất với chủ đề “Khơi thông cơ chế, chính sách để Khánh Hòa hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương”. Phiên thứ hai: “Nguồn lực và cơ hội để Khánh Hòa đột phá tăng trưởng”.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - khẳng định: Mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước vào năm 2030 đang từng bước thành hiện thực. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tiềm năng và lợi thế được cộng hưởng và bổ trợ, hình thành vùng động lực kinh tế mới cực kỳ quan trọng với cấu trúc phát triển đa ngành, liên kết chặt chẽ và toàn diện.
![]() |
Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu |
Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh: “Để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, Khánh Hòa nhận diện rõ ba điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ: Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Đây cũng chính là lý do hội thảo hôm nay được tổ chức, nhằm tạo diễn đàn để các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng trao đổi, hiến kế những giải pháp đột phá, khả thi, giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có”.
Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Thị Hương - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl - chia sẻ, du lịch thông minh là mô hình phát triển dựa trên ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ như: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), nền tảng di động… để quảng bá, tiếp cận, gia tăng trải nghiệm cho du khách, tối ưu hiệu quả cho doanh nghiệp, và hỗ trợ quản lý điểm đến thông minh, bền vững. Mô hình này được xây dựng trên 6 yếu tố trụ cột: Công nghệ, tính đổi mới, tính hiệu quả, tính bền vững, khả năng tiếp cận và lấy du khách làm trung tâm.
![]() |
Bà Ngô Thị Hương- Phó Tổng Giám đốc Vinpearl Nha Trang trình bày tham luận "Phát triển du lịch thông minh". Ảnh: Ngọc Vân |
Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc - cho biết, địa phương cần tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, nhà ở xã hội và tái thiết đô thị. Đồng thời, phát triển các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho đô thị biển, đô thị sinh thái, đặc biệt tại các khu vực như Cam Lâm, Cam Ranh, Thuận Nam – tạo tiền đề nhân rộng mô hình ra toàn vùng.
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - cho biết, sau hợp nhất, Khánh Hòa hội tụ tiềm năng phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế trọng điểm. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, với sự đa dạng cảnh quan từ bãi biển hoang sơ, đồi cát kỳ vĩ đến di sản văn hóa Chăm đặc sắc, cùng hạ tầng giao thông kết nối được nâng cấp (Sân bay Cam Ranh, các tuyến cao tốc) hứa hẹn thu hút 10 triệu lượt khách và doanh thu 40.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Năng lượng tái tạo, đặc biệt điện gió, điện mặt trời và dự án điện hạt nhân là lĩnh vực đột phá, đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng sạch số 1 Việt Nam với tổng công suất dự kiến 22.242 MW.
![]() |
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam |
Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, mặc dù đối mặt với những thách thức như chênh lệch phát triển giữa các vùng, thiếu lao động kỹ năng cao và tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, thông qua việc hoàn thiện thể chế, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, sự phát triển kinh tế biển luôn gắn liền với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, biến Trường Sa thành "Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước".
Phát biểu tại buổi hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã cùng chia sẻ, thảo luận xoay quanh các giải pháp nhằm tháo gỡ 3 điểm nghẽn để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững: Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.